Tặng quà kỷ niệm từng tháng yêu nhau, có thật sự cần thiết?

Rất nhiều đôi tình nhân thường tặng quà ăn mừng kỷ niệm theo các cột mốc, giai đoạn yêu nhau nhưng điều này có thật sự cần thiết hay quá phô trương?

Khi tặng quà trở thành nghĩa vụ?

Việc tặng quà cho người yêu là chuyện mà nhiều người rất quan tâm khi đến những ngày quan trọng, như kỷ niệm 1 năm yêu nhau hay ngày lễ Tình nhân 14/2. Nhưng giới trẻ đang bắt đầu có xu hướng tặng quà vào những ngày kỷ niệm khác, đôi khi là 1 tháng hay 1 quý yêu nhau. 

Trong khoảng thời gian yêu nhau, giới trẻ chi rất nhiều tiền để mua các phần quà để tặng cho đối phương. Từ những quyển sách, thư tay có người thì mua những mặt hàng thời trang đắt tiền để tặng người yêu, rõ ràng ranh giới trong chuyện chi tiêu cho việc yêu đương là không có. Nhưng việc tặng quà hàng tháng kỷ niệm mối quan hệ yêu đương có phải đang khiến giới trẻ "ném tiền qua cửa sổ" hay không? 

tang qua ky niem tung thang yeu nhau co that su can thiet - anh 0
Việc tặng quà cho đối phương trong thời điểm quen nhau là điều cần thiết để gia tăng sự thân mật và thêm phần gắn kết. Nhưng việc chú trọng quá nhiều vào vật chất sẽ mang đến nhiều hệ lụy

Có người cho rằng việc gửi quà tặng hàng tháng là điều phô trương và nó đang làm mất giá trị của tình cảm. Chuyện đầu tư quá nhiều về mặt vật chất có thể đang khiến chuyện tình cảm có mối quan hệ nhiều đến vật chất, đây là "điều tối kỵ" của tình yêu, vì dễ dàng gây mâu thuẫn và những giận hờn không đáng có. 

Đối với các bạn trẻ chuyện tặng quà cho nhau là lẽ đương nhiên, nhưng chuyện "đòi quà" các ngày kỷ niệm 2 tháng, 3 tháng cũng khá vô lý. Bởi lẽ tặng quà kỷ niệm sẽ có ý nghĩa khi xuất phát từ tình cảm chứ không phải là nhiệm vụ phải thực hiện của bất kỳ ai trong một mối quan hệ. 

Đâu chỉ giải quyết bằng quà tặng

Thật sự, đâu phải cần đầu tư quà tặng "khủng" là thể hiện được sự chân thành. Đôi khi là những món quà làm bằng tay vụng về cũng đủ làm người khác thấy vui. Hoặc đơn giản là cùng nhau đi ăn, đi dạo thành phố cũng khiến tình cảm được nhân lên gấp bội.

Nguyễn Thư (20 tuổi) cho biết: "Hồi mình còn có người yêu, mình không thường tặng quà cho người vào ngày kỷ niệm hàng tháng. Nhưng mình sẽ cùng họ đi ăn uống, xem phim gì đó hoặc là ngồi xuống tâm sự dành thời gian riêng cho nhau. Còn về quà tặng thì mình thường tặng quà không vì lý do nào cả. Đôi khi đi ngoài phố nhìn món đó thấy người mình cần hoặc đang thích thì mình sẽ mua thôi".

tang qua ky niem tung thang yeu nhau co that su can thiet - anh 0
Tình yêu chân thật sẽ không quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt.

Người ta cần thói quen để duy trì mối quan hệ, cần trách nhiệm để đi được xa, nhưng cần cảm xúc để quan tâm nhau. Sau mọi chuyện vật chất, quà tặng chỉ là công cụ để trao truyền tình cảm, có cũng được, không có cũng được. 

Đôi khi đâu cần quà tặng rực rỡ với giá trị đắt đỏ, chỉ cần vài câu nói nhẹ nhàng nhưng chất chứa tình thương yêu thì cũng đủ để hâm nóng mối quan hệ và chuyện yêu đương. Tiền bạc, vật chất chỉ là một gia vị để giúp tình yêu thêm mặn nồng, nhưng quan trọng hơn hết tình cảm xuất phát từ trái tim và phải chạm được đến trái tim của đối phương thay vì bỏ tiền hoặc rất nhiều tiền để duy trì một mối quan hệ.

Đặng Trần Tùng: Profile "đỉnh của chóp", phá kỷ lục khi đạt 9.0 IELTS 5 lần liên tiếp

Đào Lê Phương Hoa: Biên đạo múa "không đối thủ" trên TikTok

Thánh đột nhập Đức Anh được nửa showbiz Việt tổ chức show tận nhà

Chia sẻ