Sơn Tùng M-TP nói lại cho rõ: Sau 30, chưa muốn dừng con đường âm nhạc

Trong bài phỏng vấn với tạp chí Elle Việt Nam, Sơn Tùng cho biết câu nói của mình được mọi người tiếp nhận theo hướng “khá nặng nề”.

Nam ca sĩ khẳng định không có hành trình nào kéo dài mãi, tuy nhiên, ở thời điểm này anh còn tràn đầy nhiệt huyết nên chưa muốn dừng lại với âm nhạc. 

son tung m tp noi lai cho ro sau 30 chua muon dung con duong am nhac - anh 0
Như vậy, ngày Sơn Tùng M-TP giải nghệ vẫn còn xa.

Ca sĩ Sơn Tùng M-TP chia sẻ với tạp chí Elle: "Sau 30 tuổi, có thể là 31, 32, 33, 34, 40, 50, 60... Tôi nghĩ rằng khi tôi nói câu này, rất nhiều người đã tiếp nhận theo một chiều hướng hơi nặng nề và phức tạp. 

Không có ngọn lửa nào cháy mãi, không có hành trình nào đi mãi mà không phải dừng lại để nghỉ ngơi. Sẽ đến một ngày chúng ta phải chậm lại, thậm chí dừng lại. Tôi không thể nào thoát khỏi định luật tự nhiên của cuộc sống. 

Ở thời điểm này tôi 29 tuổi, năm sau 30 tuổi, tôi không biết điều gì đang chờ mình ở phía trước. Nếu hỏi tôi đã muốn dừng lại với con đường âm nhạc của mình chưa, thì câu trả lời chắc chắn sẽ là 'chưa'. Vì tôi cảm thấy trong con người của mình vẫn còn tràn đầy nhiệt huyết và máu lửa, luôn sẵn sàng để chiến đấu tiếp".

Nam ca sĩ giữ quan điểm rằng đến một lúc nào đó sẽ lùi lại để nâng đỡ thế hệ trẻ, sống một cuộc sống yên bình cùng gia đình nhỏ.

picture

Tôi sẽ phải chuẩn bị trở thành một người đàn ông trưởng thành, có một gia đình nhỏ cùng vợ và những đứa con. Một cuộc sống bình yên, rời xa khỏi những xô bồ, ganh đua, đấu tranh của tuổi trẻ.

Sơn Tùng M-TP

Sao Việt

Logo VieZ

Giọng ca Chạy Ngay Đi nói thêm: "Tôi không thể biết được điều gì sẽ diễn ra vào ngày mai, việc tự dưng muốn lùi lại chỉ sau một ý nghĩ trong nháy mắt cũng là điều rất có thể sẽ xảy ra ở một độ tuổi nào đó bất kỳ của tôi trong tương lai. Thế nên, tất cả chỉ là dự tính và luôn có thể thay đổi. 

Tất nhiên, sẽ đến một lúc tôi phải lùi lại vì hiểu rằng "tre già, măng mọc", không ai mãi mãi là một búp măng non được. Tôi sẽ phải chuẩn bị trở thành một người đàn ông trưởng thành, có một gia đình nhỏ cùng vợ và những đứa con. Một cuộc sống bình yên, rời xa khỏi những xô bồ, ganh đua, đấu tranh của tuổi trẻ.

picture

Ở hoàn cảnh nào, tôi cũng vẫn sẽ cống hiến hết mình cho con đường mà mình đã chọn, cho âm nhạc và cho lĩnh vực giải trí.

Sơn Tùng M-TP

Sao Việt

Logo VieZ

"Tôi sẽ lùi về sau, giúp đỡ lớp tài năng trẻ, có đức và có tài. Ở hoàn cảnh nào, bản thân cũng vẫn sẽ cống hiến hết mình cho con đường mà mình đã chọn, cho âm nhạc và cho lĩnh vực giải trí. 

Năng lượng trẻ luôn là năng lượng mạnh nhất, đẹp nhất và tích cực nhất. Sau này, tôi vẫn muốn làm việc với những bạn trẻ, vì khi đồng hành cùng với người trẻ, mình cũng sẽ thấy trẻ hơn và phần nào được nuôi dưỡng ngọn lửa bên trong mình", anh nhấn mạnh trong bài phỏng vấn với tạp chí Elle Việt Nam. 

Sơn Tùng M-TP sinh ngày 5/7/1994, quê gốc ở Thái Bình. Anh là ca sĩ nổi bật nhất của V-Pop với lượng fan rất lớn.

Sắp 30 tuổi, Sơn Tùng M-TP có kịp đi hết giấc mơ ‘âm nhạc quốc tế’?

Hoàng Thùy Linh - Sơn Tùng M-TP: Ai đưa nhạc Việt ra thế giới?

Quyền lực ngôi sao hay sự ‘thất thế’ của tạp chí thời trang?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ