Sơn Tùng M-TP "chiêu out of date"

Sân khấu mới nhất của Sơn Tùng M-TP là một nỗi thất vọng về tính sáng tạo dưới lớp vẻ ngoài đầy hào nhoáng.

Giậm chân tại chỗ

Sơn Tùng M-TP bước chân lên sân khấu chuyên nghiệp lần đầu ngày 7/10/2012. Sau 7 năm, phong cách âm nhạc và trình diễn của nam ca sĩ sinh năm 1994 cũng đã có nhiều thay đổi. Từ một người ngờ nghệch, lúng túng trên sân khấu, nam ca sĩ trở nên chủ động hơn với mỗi biểu cảm, lời nói, cử chỉ.

Sau khi ra mắt Chạy Ngay Đi, anh ngày càng tạo ra được nhiều ấn tượng hơn mỗi khi xuất hiện trên sân khấu. Chỉ bằng những cái liếc mắt, khoát tay hay vài câu nói, anh có thể khiến đám đông nhún nhảy và cất tiếng hát theo bản hit của mình một cách cuồng nhiệt.

son tung m tp chieu out of date - anh 0

Thế nhưng ở sân khấu mới nhất của Sơn Tùng M-TP tại Hà Nội, nhiều khán giả không còn nhận ra được sự sáng tạo của Sơn Tùng M-TP ở concept hay trang phục trình diễn.

Giữa tiết trời mùa hè nóng nực tại thủ đô, chiếc áo khoác lông của nam ca sĩ gốc Thái Bình nhận về nhiều dấu hỏi lớn. Điểm đáng khen có lẽ đến từ việc anh không bị "ngợp" khi bước lên sân khấu, đồng thời cũng có những cài cắm liên quan đến album Chúng Ta trong phần trình diễn này.

Ngoài ra, khoảnh khắc anh đập vỡ chiếc ly cũng là một điểm nhấn thú vị. Còn lại, những điểm nhấn của sân khấu này được khán giả chia sẻ hóa ra lại đến từ những màn giao lưu thay vì hát. Sơn Tùng M-TP có lẽ cũng không muốn biến bản thân thành một MC.

Giọng ca Có Chắc Yêu Là Đây vẫn tiếp tục giữ vững được thần thái sân khấu của bản thân xuyên suốt các tiết mục. Tuy vậy, nếu so với cách đây 3 năm, đây là những điều đã quá quen thuộc với khán giả và không có sự đột phá nào mới mẻ hơn.

Sơn Tùng M-TP cần "nâng tầm" bản thân

Ở các thị trường âm nhạc lớn như US-UK hay Hàn Quốc, sự xuất hiện của những ngôi sao hạng A sẽ đi kèm cùng các sân khấu hoành tráng theo nhiều cách riêng. Sự hoành tráng đến từ việc có một set design riêng, có những "đặc quyền" về âm nhạc như những bản phối mới mẻ hơn.

son tung m tp chieu out of date - anh 0

Nhìn vào Beyoncé ở SuperBowl hay kể cả DJ Hardwell khi đến diễn tại Phú Quốc cũng đòi hỏi việc đến set diễn của riêng anh mới được dựng sân khấu của riêng nam DJ này lên.

Đó là thứ chính nghệ sĩ phải đòi hỏi để mang lại cho khán giả trải nghiệm tốt nhất, vừa vặn với tên tuổi của nghệ sĩ trình diễn. Nam ca sĩ sinh năm 1994 cũng thể hiện bản thân rất mong muốn mang đến những sân khấu chất lượng với việc hạn chế số lượng show trong những năm qua.

Anh chưa bao giờ giấu giếm giấc mơ đưa âm nhạc của mình vươn tới những tiêu chuẩn quốc tế. Tuy vậy, sau hơn 10 năm kể từ khi debut, chất lượng sân khấu của Sơn Tùng M-TP vẫn không quá khác biệt.

son tung m tp chieu out of date - anh 0

Sơn Tùng M-TP cũng chỉ trình diễn tại các sự kiện âm nhạc của những nhãn hàng thân thiết, đồng thời tập trung vào việc ra mắt 1 đến 2 sản phẩm âm nhạc mỗi năm và không có những hoạt động quảng bá thường xuyên.

Sau 3 năm giậm chân tại chỗ về khả năng trình diễn, khán giả cũng cần đặt ra những tiêu chuẩn khác biệt hơn cho Sơn Tùng M-TP để nam ca sĩ có thể tiếp tục phát triển chính bản thân.

Ngập trong những lời đường mật được fan dành tặng, "chủ tịch" của M-TP Entertainment dường như đã "hết chiêu" để khiến khán giả đại chúng bất ngờ.

Sơn Tùng M-TP sinh ngày 5/7/1994, quê gốc ở Thái Bình. Anh là ca sĩ nổi bật của V-Pop có lượng fan rất lớn. Sơn Tùng M-TP có bản hit gần đây là Muộn Rồi Mà Sao Còn.

MONO lưu diễn tại Úc nhưng fan toàn gọi tên Sơn Tùng M-TP

Sơn Tùng M-TP, Trúc Nhân, Trung Quân và câu chuyện 10 năm đi hát chưa có album

Sơn Tùng M-TP cover hit V4Men: Hari Won cũng để lại bình luận

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ