“Soi” học vấn của Lệ Nam: Tài năng, xinh đẹp nhưng phát ngôn thì “ba chấm”

Sau màn hùng biện vào “lòng đất” cùng việc cho rằng giới tính là lý do khiến bản thân bị loại khỏi cuộc thi khiến Lệ Nam trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

“Soi” học vấn của Lệ Nam: Tài năng, xinh đẹp nhưng phát ngôn thì “ba chấm”

Tối ngày 25/6, chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 chính thức khép lại với chiến thắng thuyết phục của Ngọc Châu. Những thông tin bên lề cuộc thi cũng nhanh chóng nhận lại sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là trình độ tiếng Anh, học vấn của các thí sinh sau màn hùng biện và ứng xử.

Tại đêm bán kết trước đó, thí sinh Nguyễn Thị Lệ Nam nhận được sự kỳ vọng lớn của người hôm mộ bởi nhan sắc mặn mà của mình. Tuy nhiên, cục diện dường như thay đổi hoàn toàn ngay tại đêm chung kết, tại đây thì Lệ Nam đã có phần trình bày quan điểm cá nhân được khán giả đánh giá là dài dòng, lan man, giọng nói ngô nghê và tiếng Anh không rõ ràng. Ngay sau đó, phần thể hiện của Lệ Nam viral và trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng.

soi hoc van cua le nam tai nang xinh dep nhung phat ngon thi ba cham - anh 0
Sau khi cuộc thi kết thúc, Lệ Nam nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng bởi màn trình bày quan điểm cá nhân của mình
soi hoc van cua le nam tai nang xinh dep nhung phat ngon thi ba cham - anh 0
Nhan sắc tại đêm bán kết Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam của Lệ Nam khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên"

Được biết, bên cạnh dàn thí sinh nổi bật trong cuộc thi năm nay với trình độ học vấn cao, khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát, Nguyễn Thị Lệ Nam cũng là một đối thủ được đánh giá là mạnh trong mùa giải năm nay.

Nguyễn Thị Lệ Nam, hay còn gọi là Nam Anh (sinh năm 1996, tại Tiền Giang), cô là cựu sinh viên ngành Quản lý Văn hóa tại trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tại Hà Nội. Cô từng cho biết bản thân có niềm đam với nghệ thuật nên đã có định hướng theo nghề từ trước.

Đây là ngôi trường trực thuộc Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng Việt Nam, chuyên đào tạo các văn nghệ sĩ biểu diễn, nhạc sĩ sáng tác, biên đạo múa chuyên nghiệp, cán bộ quản lý văn hoá, nhà văn, sân khấu, điện ảnh cho quân đội và quốc gia. Trường có bề dày thành tích rất đáng để ngưỡng mộ, điển hình như: Huân chương Chiến công hạng Nhất (năm 1995), Huân chương ít-xa-la hạng Ba của nước CHDCND Lào (năm 2001), Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2005)…

soi hoc van cua le nam tai nang xinh dep nhung phat ngon thi ba cham - anh 0
Trường có cơ sở chính tọa lạc tại số 101 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa (Hà Nội). Bao gồm các khoa nổi bật như: Khoa Văn hóa cơ bản, Khoa Quân nhạc, Khoa Âm nhạc, Khoa Thanh nhạc, Khoa Quản lý văn hóa, Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn…

Trong môi trường quân đội, cô luôn rèn luyện được sự kỷ luật và bản lĩnh. Tại đây, Lệ Nam cho biết bản thân cũng đã đặt nhiều hy vọng sẽ có được nhiều thành công trong sự nghiệp. Với thành tích học tập tại trường Quân đội, cùng bề dày kinh nghiệm trong các hoạt động nghệ thuật, Lệ Nam dần chứng tỏ sự trưởng thành của bản thân theo thời gian.

Sau khi tốt nghiệp, Lệ Nam bắt đầu tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc và chương trình thực tế với tần suất khá dày đặc. Tuy nhiên, suốt thời gian dài thì Lệ Nam luôn bị xem là "cái bóng" của Nam Em bởi cả hai vốn dĩ là chị em song sinh nhưng so kè về bề dày thành tích thì em gái có phần hơn chị của mình.

soi hoc van cua le nam tai nang xinh dep nhung phat ngon thi ba cham - anh 0
Lệ Nam hiện vẫn là gương mặt nhận được sự đánh giá cao từ người hâm mộ trong các cuộc thi sắc đẹp sắp tới

Mặc dù có thành tích học tập tương đối ổn định, cùng lợi thế về ngoại hình, song thì tiếng Anh của cô cùng khả năng truyền tải thông lại được xem là điều "cản bước" để có thể đi sâu vào cuộc thi.

Hiện tại, Lệ Nam vẫn còn nhiều thời gian để trau dồi các kỹ năng, cũng như trình độ tư duy cần thiết. Dù cô vẫn chưa thể khẳng định mình tại mùa giải Hoa hậu Hoàn Vũ năm nay, nhưng Lệ Nam vẫn được đánh giá là một nhân tố đầy tiềm năng tại các cuộc thi về sắc đẹp trong thời gian tới.

Nguyễn Thị Lệ Nam, hay còn gọi là Nam Anh (sinh năm 1996, tại Tiền Giang), cô là cựu sinh viên ngành Quản lý Văn hóa tại trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tại Hà Nội. Cô từng cho biết bản thân có niềm đam với nghệ thuật nên đã có định hướng theo nghề từ trước.

Trường đại học nào đã "đào tạo" nên tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Ngọc Châu?

"Lò đào tạo hoa hậu" Ngoại Thương tiếp tục ghi danh thành tích với Thuỷ Tiên - Á hậu 2 HHHV Việt Nam

[Độc quyền] MC Đức Bảo: "Tôi không bất ngờ với kết quả Top 3 Miss Universe Vietnam"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ