"Lò đào tạo hoa hậu" Ngoại Thương tiếp tục ghi danh thành tích với Thuỷ Tiên - Á hậu 2 HHHV Việt Nam

Dù không chính thức trở thành hoa hậu của Miss Universe 2022, nhưng Phạm Huỳnh Thuỷ Tiên cũng đã khiến ngôi trường Ngoại Thương của mình "nở mày nở mặt" khi xuất sắc lọt vào top 3 chung cuộc

Tối ngày 25/6/2022, đêm chung kết cuộc thi Miss Universe Vietnam 2022 đã chính thức diễn ra. Với nhan sắc, tài năng, bản lĩnh, sự tự tin và phần thi ứng xử thuyết phục, Huỳnh Phạm Thuỷ Tiên - Cựu sinh viên trường ĐH Ngoại thương Cơ sở II tại TP. HCM đã xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam năm 2022.

Huỳnh Phạm Thủy Tiên sinh năm 1998 tại Đồng Tháp, cô tốt nghiệp ngành Kinh tế Đối ngoại ĐH Ngoại Thương TP.HCM. Cô cũng  là gương mặt quen thuộc với cộng đồng fan sắc đẹp khi sở hữu danh hiệu Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2018 (FTU Charm 2018) và lọt vào top 10 chung cuộc Hoa hậu Việt Nam 2018.

Với xuất phát điểm từ lớp chuyên Anh THPT Nguyễn Thượng Hiền và được bố mẹ đốc thúc học tiếng Anh từ bé, nên Thủy Tiên có ưu thế rất lớn về ngoại ngữ. Cô từng đoạt giải ba môn Tiếng Anh tại kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố lớp 12, theo học hệ chất lượng cao của ĐH Ngoại thương. Chính vì thế, không quá ngạc nhiên khi Thuỷ Tiên "bắn" tiếng Anh lưu loát như thế trong những phần thi của mình.

lo dao tao hoa hau ngoai thuong tiep tuc ghi danh thanh tich voi thuy tien a hau 2 hhhv viet nam - anh 0
Huỳnh Phạm Thuỷ Tiên - Cựu sinh viên trường ĐH Ngoại thương Cơ sở II tại TP. HCM đã xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam năm 2022

Trường Đại học Ngoại Thương vốn dĩ được xem là cái nôi của các hoa hậu bởi nơi đây có rất nhiều người người đẹp thành công tại các đấu trường nhan sắc khi bước ra từ ngôi trường này. 

Thế nhưng ít ai biết rằng, tại Đại học Ngoại Thương có một câu lạc bộ riêng dành cho hội trai xinh, gái đẹp và người nổi tiếng tên là CLB MC & Thời trang (MFC). Đây là nơi trực tiếp ươm mầm và đào tạo nên hàng loạt hoa hậu duyên dáng và tài năng. Đại học Ngoại thương vốn được xem là ngôi trường năng động, sáng tạo để sinh viên mặc sức thể hiện tài năng và tính cách của mình. Chính vì thế, không quá khó hiểu khi nơi đây lại quy tụ nhiều người đẹp thành danh như vậy.

lo dao tao hoa hau ngoai thuong tiep tuc ghi danh thanh tich voi thuy tien a hau 2 hhhv viet nam - anh 0
Lương Thùy Linh - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 -  Từng là sinh viên lớp chất lượng cao khoa Kinh tế đối ngoại của trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
lo dao tao hoa hau ngoai thuong tiep tuc ghi danh thanh tich voi thuy tien a hau 2 hhhv viet nam - anh 0
Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi còn học năm nhất tại trường Đại học Ngoại thương
lo dao tao hoa hau ngoai thuong tiep tuc ghi danh thanh tich voi thuy tien a hau 2 hhhv viet nam - anh 0
Đỗ Mỹ Linh - Hoa hậu Việt Nam 2016, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh Quốc tế tại Đại học Ngoại Thương 

Dù không chính thức trở thành hoa hậu của Miss Universe 2022, nhưng Phạm Huỳnh Thuỷ Tiên cũng đã khiến ngôi trường Ngoại Thương của mình "nở mày nở mặt" khi xuất sắc lọt vào top 3 chung cuộc bằng khả năng nói tiếng Anh lưu loát, kỹ năng ứng xử thông minh và ngoại hình cực sáng. 

Nói về Đại học Ngoại Thương TP.HCM (Cơ sở II), đây là một trong những trường đại học top đầu cả nước về đào tạo kinh tế với chuyên ngành chủ đạo là Kinh tế đối ngoại. Sinh viên trường Đại học Ngoại thương được đánh giá rất cao cả về chuyên môn và trình độ ngoại ngữ. Đặc biệt, nhắc đến sinh viên của trường, nổi tiếng nhất là sự năng động và sáng tạo. Số lượng sinh viên đạt học bổng du học nước ngoài chiếm ưu thế so với các sinh viên trường khác. 

lo dao tao hoa hau ngoai thuong tiep tuc ghi danh thanh tich voi thuy tien a hau 2 hhhv viet nam - anh 0

Năm 2022, bên cạnh các chương trình đào tạo đã tuyển sinh năm ngoái, Trường ĐH Ngoại thương bắt đầu tuyển sinh các chương trình đào tạo thích ứng với bối cảnh của nền kinh tế số.

Cụ thể, nhóm ngành Marketing số chính thức được Trường ĐH Ngoại thương bổ sung vào chương trình giảng dạy. Cụ thể, ở trụ sở chính Hà Nội tuyển sinh Chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế Marketing số; Cơ sở II - TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh Chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế Truyền thông Marketing tích hợp, thuộc ngành Marketing.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Trường ĐH Ngoại thương năm 2022 là 4.050 cho cả Trụ sở chính Hà Nội và các cơ sở trực thuộc.

Huỳnh Phạm Thủy Tiên sinh năm 1998 tại Đồng Tháp, cô tốt nghiệp ngành Kinh tế Đối ngoại ĐH Ngoại Thương TP.HCM. Cô là gương mặt quen thuộc với cộng đồng fan sắc đẹp khi sở hữu danh hiệu Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2018 (FTU Charm 2018) và lọt vào top 10 chung cuộc Hoa hậu Việt Nam 2018.

Chia sẻ