Sốc: Tìm thấy 10 chiếc đinh trong đầu bé gái 3 tuổi khi khám nghiệm tử thi

Không phải 9 chiếc đinh như đã thông tin trước đó, sau khi khám nghiệm tử thi bé Đ.N.A (3 tuổi) thì phát hiện có tận 10 chiếc đinh. Hiện tại tất cả đã được lấy ra khỏi thi thể của bé.

Khuya ngày 12/3, bé Đ.N.A. (3 tuổi) ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội đã tử vong sau gần 3 tháng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Trước đó bé nghi bị người tình của mẹ găm đinh trong hộp sọ. Nguyên nhân tử vong do tổn thương não quá nặng, không thể phục hồi. 

Ngày 13/3, luật sư Lê Hồng Hiển, người bảo vệ quyền lợi cho bé gái Đ.N.A. cho biết, đêm 12/3, việc khám nghiệm tử thi có sự chứng kiến của các cơ quan chức năng, luật sư bảo vệ quyền lợi cho bé và đại diện gia đình.

Đơn vị khám nghiệm đã tìm thấy 10 chiếc đinh trong đầu cháu, không phải 9 chiếc đinh như thông tin ban đầu.

soc tim thay 10 chiec dinh trong dau be gai 3 tuoi khi kham nghiem tu thi - anh 0
Hình ảnh chụp hộp sọ của bé A. 

"Trong quá trình khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng tìm thấy 10 chiếc đinh dài khoảng 2 cm trong đầu bé Đ.N.A. Những chiếc đinh này được bàn giao cho cơ quan công an để phục vụ điều tra", luật sư Lê Hồng Hiển cho hay.

Chia sẻ với PV Dân Việt, anh Đỗ Hữu Chung (bố bé A.) cho biết, anh là người đại diện gia đình được cơ quan pháp y mời vào chứng kiến quá trình bệnh viện mổ tử thi bé gái.

"Nguyện vọng của gia đình là con được mổ lấy toàn bộ đinh ra khỏi đầu. Chúng tôi không muốn con qua đời mà vẫn đau đớn. Con tôi dù đã mất đi cũng không còn đau đớn nữa", anh Chung đau buồn nói. 

soc tim thay 10 chiec dinh trong dau be gai 3 tuoi khi kham nghiem tu thi - anh 0
Những chiếc đinh đã được lấy ra theo như ước nguyện của gia đình bé A 

Trước đó, chiều tối 17/1, bé gái Đ.N.A. đã nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất trong tình trạng hôn mê và co giật. Bé A. được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, sau khi chụp chiếu phát hiện 9 vật thể nghi là đinh trong sọ não.

Ngày 20/1, Công an TP. Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trung Huyên, 30 tuổi, thợ mộc, là nhân tình của mẹ bé A. Tại cơ quan công an, Huyên khai nhận đã đóng đinh vào đầu bé gái. Những lần trước bé nhập viện do ngộ độc thuốc trừ sâu, gãy tay, nuốt đinh, đau tai đều do Huyên gây ra.

Đây được xem là một vụ án bạo hành trẻ em gây rúng động dư luận bởi hành vi quá dã man bởi kẻ thủ ác. Thủ phạm sẽ phải đối diện với án cao nhất là tử hình, theo lời luật sư Lê Hồng Hiển. 

Bé gái 3 tuổi bị nhân tình của mẹ ghim 9 đinh vào đầu đã không qua khỏi

Từ vụ bé gái 3 tuổi bị ghim 9 đinh vào đầu: Hãy gọi 111 khi thấy bạo hành trẻ em!

Những sự việc bạo hành trẻ em trong năm 2021: Cần cả xã hội chung tay!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ