Sở GD&ĐT tỉnh Trà Vinh ra công văn chấn chỉnh sử dụng MXH trong bối cảnh một thầy giáo bị tố tấn công tình dục

Ngày 28/3/2022, Sở GD&ĐT tỉnh Trà Vinh vừa ra một công văn khẩn gửi cho giáo viên trên địa bàn tỉnh về nội dung nâng cao đạo đức nhà giáo và chấn chỉnh sử dụng mạng xã hội.

Nội dung công văn cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện những trường hợp đưa lên mạng xã hội cá nhân những thông tin chưa được kiểm chứng làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của nhà giáo; thích, chia sẻ, bình luận những thông tin thiếu chính xác, tạo dư luận trái chiều, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, sự ổn định và phát triển của ngành giáo dục và đào tạo.

Theo đó, Sở GD-ĐT đã đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, các trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã, trường Thực hành sư phạm Trà Vinh thực hiện các nội dung chỉ định để góp phần ngăn chặn và đấu tranh phản bác với những thông tin xấu, độc, tăng cường cung cấp, chia sẻ thông tin chính thống, thông tin tích cực trên Internet và mạng xã hội. 

so gd and dt tinh tra vinh ra cong van chan chinh su dung mxh trong boi canh mot thay giao bi to tan cong tinh duc - anh 0
so gd and dt tinh tra vinh ra cong van chan chinh su dung mxh trong boi canh mot thay giao bi to tan cong tinh duc - anh 0
so gd and dt tinh tra vinh ra cong van chan chinh su dung mxh trong boi canh mot thay giao bi to tan cong tinh duc - anh 0
Toàn bộ công văn của Sở GD-ĐT tỉnh Trà Vinh gửi cho giáo viên trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, Sở GD-ĐT yêu cầu tăng cường tuyên truyền công chức, viên chức, người lao động, học sinh không chia sẻ thông tin từ những nguồn không chính thống, nhất là thông tin có tính chất kích động, xuyên tạc. Không đưa thông tin, đăng tải dòng trạng thái để dẫn dắt dư luận, tạo cơ hội cho những ý kiến không tốt làm ảnh hưởng đến cá nhân và tổ chức, đặc biệt là ảnh hưởng đến nhà giáo, ngành giáo dục và đào tạo.

Sở GD-ĐT cũng cảnh báo học sinh không tham gia chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội những nội dung gây phương hại đến uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; không được lợi dụng các trang mạng tài khoản mạng xã hội cá nhân để bày tỏ quan điểm trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đáng chú ý, công văn được ban hành trong bối cảnh một thầy giáo dạy Ngữ văn tại trường THPT N.T.T bị tố quấy tấn công tình dục và quấy rối tình dục nhiều nam sinh. Cách đây 1 tháng, tài khoản T.T - cựu học sinh của một trường THPT thuộc tỉnh Trà Vinh đã đăng đàn tố cáo thầy T.T.T từng tấn công tình dục mình vào 6 năm trước. 

so gd and dt tinh tra vinh ra cong van chan chinh su dung mxh trong boi canh mot thay giao bi to tan cong tinh duc - anh 0
Bài viết tố cáo của bạn T.T vào ngày 22/2 đến nay đã thu hút hơn 1,5K lượt chia sẻ và 1,3K bình luận

Sự việc đã tạo ra một làn sóng phẫn nộ lớn từ cộng đồng mạng, ảnh hưởng ít nhiều đến danh tiếng nhà trường. Đến nay, đã có thêm nhiều nạn nhân tham gia tố cáo và cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra tìm hiểu, liên hệ với nạn nhân để làm rõ sự việc.

Theo như Thanh Niên đưa tin vào chiều ngày 28/3, đại tá Phan Thanh Quân, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh, cho biết cơ quan công an đã nhận được 4 đơn tố giác của 4 học sinh, hiện đang kiểm tra xác minh sự việc.

"Hiện tôi đang giao cho hình sự tỉnh kiểm tra xác minh, do một số học sinh tố cáo ở Sài Gòn chưa mời làm việc được, khi nào có thông tin sẽ thông báo ngay", đại tá Phan Thanh Quân nói.

Theo đó, ông Nguyễn Quốc Phong, Hiệu trưởng Trường THPT - nơi thầy T. đang công tác, cho biết thầy T. đã làm đơn xin không đứng lớp một tháng, để phục vụ công tác xác minh của các cơ quan chức năng.

Admin 'Nghi vấn lạm dụng học sinh tại trường THPT N.T.T' trả lời : Hy vọng có thể góp phần thay đổi định kiến xã hội

Vụ thầy giáo nổi tiếng cấp 3 bị tố tấn công tình dục: Phụ huynh chấp nhận cho con bị xâm hại để... học giỏi?

Thầy giáo cấp 3 bị tố "gạ tình" học sinh, câu chuyện 6 năm trước được lên tiếng

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ