Sau U23 châu Á, các chân sút này lại tiếp tục góp mặt ở giải châu lục

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc gia ở VCK U23 châu Á, Nhâm Mạnh Dũng và Nguyễn Thanh Bình sẽ lập tức bước vào quá trình chuẩn bị cho đấu trường châu lục cùng CLB Viettel trong khuôn khổ AFC Cup 2022.

Sau U23 châu Á, các chân sút này lại tiếp tục góp mặt ở giải châu lục

Vừa qua, U23 Việt Nam đã khép lại hành trình đáng nhớ tại VCK U23 châu Á 2022 khi tiến xa đến tứ kết - vòng 8 đội mạnh nhất. Dưới thời tân HLV Gong Oh Kyun, các cầu thủ trẻ trình diễn lối chơi pressing đầy hấp dẫn, tự tin, thể hiện tư duy chiến thuật và năng lực chơi bóng hiện đại, qua đó có được thành tích bất bại ở vòng bảng, đặc biệt là trận hòa 1-1 với đương kim vô địch Hàn Quốc.

Thông qua giải đấu lần này, các cầu thủ đã có cơ hội chứng minh được sự trưởng thành của họ qua mỗi trận đấu, phá tan sự so sánh và hoài nghi ban đầu của người hâm mộ bằng những siêu phẩm đẳng cấp quốc tế. Trong đó, không thể không nhắc đến những gương mặt nổi bật trong đội hình của đội tuyển U23 như Nhâm Mạnh Dũng và Nguyễn Thanh Bình - 2 cái tên hiện đang chơi cho CLB Viettel.

sau u23 chau a cac chan sut nay lai tiep tuc gop mat o giai chau luc - anh 0
Nhâm Mạnh Dũng và Nguyễn Thanh Bình là 2 cầu thủ thuộc biên chế của CLB Viettel

Sau khi về nước vào chiều ngày 15/6, bộ đôi cầu thủ này đã được triệu tập ở đại bản doanh để cùng với đội bóng chủ quản bước vào quá trình chuẩn bị cho đấu trường châu lục. Đến ngày 20/6, cả hai sẽ cùng toàn đội di chuyển vào TP.HCM để chính thức bước vào lượt trận bảng I AFC Cup 2022 - giải đấu cao thứ hai của châu Á cấp độ CLB.

sau u23 chau a cac chan sut nay lai tiep tuc gop mat o giai chau luc - anh 0
Nhâm Mạnh Dũng với "cái đầu vàng" huyền thoại, đứng thứ 3 trong danh sách cầu thủ có nhiều pha dứt điểm nhất với 9 lần sút cầu môn

Đây chính là dịp không thể tốt hơn để người hâm mộ bóng đá TP.HCM có thể thấy các ngôi sao U23 Việt Nam bằng da bằng thịt thi đấu cũng như trực tiếp cổ vụ cho họ trên khán đài thay vì thông qua những chiếc màn hình LED như tại hai giải đấu vừa qua.

sau u23 chau a cac chan sut nay lai tiep tuc gop mat o giai chau luc - anh 0
Trung vệ Nguyễn Thanh Bình góp mặt top 10 cầu thủ phá bóng nhiều nhất tại VCK U23 châu Á 2022 tính tới thời điểm này với 11 lần

Thầy trò HLV Trương Việt Hoàng sẽ có lợi thế sân nhà khi SVĐ Thống Nhất được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) trao quyền đăng cai các trận đấu tại bảng I AFC Cup. Đây được coi là một bảng đấu khá dễ thở với CLB Viettel khi đại diện của Việt Nam sẽ lần lượt gặp đối thủ Young Elephants (Lào), Phnom Penh Crown (Campuchia) và Hougang United (Singapore), từ ngày 24/6 đến 30/6.

Ngoài 2 ngôi sao của U23 Việt Nam, khán giả TP.HCM cũng sẽ có cơ hội được xem Quả bóng vàng Việt Nam 2021 - Nguyễn Hoàng Đức sải bước trên mặt cỏ sân Thống Nhất.

“Thủ môn bất đắc dĩ” Nhâm Mạnh Dũng trả lời : "Sẽ tạm quên bóng đá ít hôm"

"Nam thần" U23 Nguyễn Thanh Bình: Từng có cú đánh đầu "lịch sử", đến giờ vẫn chưa có "nóc nhà"

“Ét o ét” các cầu thủ U23 Việt Nam: Vừa về nước lại bị hacker đồng loạt đổi tên

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ