'Đại Chúa Tể' của Vương Nguyên lên sóng với kĩ xảo hoành tráng

Đại Chúa Tể với sự góp mặt của Vương Nguyên và Âu Dương Na Na đã chính thức lên sóng trên VieON.

Được khai máy vào năm 2018 nhưng mãi tới năm 2020, Đại Chúa Tể mới được ra mắt với khán giả. Được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng củ dòng truyện tiên hiệp, kiếm hiệp cùng tên của Thiên Tầm Thổ, Đại Chúa Tể xoay quanh hai nhân vật chính là Mục Trần và Lạc Ly. Cả hai đều là nững người tài sắc vẹn toàn, xuất thân từ dòng tộc danh giá. Sau một sự cố bất ngờ, Mục Trần và Lạc Ly đã gặp gỡ và yêu mến nhau tại Linh Lộ.

Chàng thiếu niên Mục Trần (Vương Nguyên thủ vai) sinh ra trong một gia đình bình thường ở vùng Bắc Linh. Cha là chủ trang trại còn mẹ có thân phận thần bí. Vì gia cảnh như vậy nên Mục Trần phải cố gắng gấp nhiều lần so với bình thường. Mục Trần và các bạn gồm Liễu Mục Bạch, Đàm Thanh Sơn, Đường Cần Nhi cùng nhau đến Bắc Linh viện học tập. Trong thời gian này Mục Trần có tình cảm đặc biệt với thần nữ Lạc Ly.

Là người duy nhất ở Bắc Linh có thể gia nhập Linh Lộ nhưng anh lại bị hãm hại và bị đuổi khỏi Linh Lộ. May thay Mục Trần gặp được U Cửu Tước, đồng thời cùng U Cửu Tước kết nối huyết mạch trong giới Bắc Thương.

dai chua te cua vuong nguyen len song voi ki xao hoanh trang - anh 0
Vương Nguyên trong vai Mục Trần

Lạc Ly (Âu Dương Na Na thủ vai) là nữ hoàng kế nhiệm của Lạc thần tộc trong tương lai. Cô cũng là đệ tử của Bắc Thương Linh viện. Cô còn nắm giữ trong tay bảo vật của Lạc thần tộc là Lạc Thần Kiếm. Mặc dù Lạc Ly có tính cách lạnh lùng nhưng lại là một cô gái có vẻ đẹp tuyệt trần tựa như tiên nữ giáng trần. Hai người quen biết nhau ở Linh Lộ, Mục Trần từng cứu mạng Lạc Ly một lần và từ đó đã nảy sinh tình cảm.

dai chua te cua vuong nguyen len song voi ki xao hoanh trang - anh 0

Vào thời điểm ra mắt khán giả, Đại Chúa Tể đã chứng minh sức hút của mình khi từ khóa liên quan tới bộ phim đã lọt vào top 9 hot search trên Weibo. Diễn xuất của Vương Nguyên và Âu Dương Na Na cũng được khán giả, cư dân mạng bàn tán, bình luận sôi nổi. Vì đây là tác phẩm hiếm hoi Vương Nguyên đảm nhận vai chính nên anh chàng cũng đã rất cố gắng và có sự cải thiện trong diễn xuất.  

dai chua te cua vuong nguyen len song voi ki xao hoanh trang - anh 0

Với Đại Chúa Tể, mặc dù Vương Nguyên vướng phải ý kiến kiến cho rằng nam diễn viên có gương mặt quá non để vào vai Mục Trần, thế nhưng với biểu cảm đa dạng, tự nhiên ở những tập đầu, khán giả cũng có lời khen cho nam diễn viên. Cư dân mạng Trung Quốc cho rằng, điểm trừ lớn nhất có lẽ là tạo hình cổ trang của Vương Nguyên, còn diễn xuất  của nam diễn viên đã tiến bộ hơn rất nhiều.

Bên cạnh những tranh cãi về diễn xuất của cặp đôi chính, bù lại phần kỹ xảo phim đẹp mắt lại khiến người xem mãn nhãn. Ê-kíp phim Đại Chúa Tể đã đầu tư phần hình ảnh và âm thanh hoành tráng, tạo nên một tác phẩm tiên hiệp, kiếm hiệp đẹp mắt, bùng nổ nhưng không hề "giả trân".

dai chua te cua vuong nguyen len song voi ki xao hoanh trang - anh 0
Những hình ảnh kỹ xảo đẹp mắt
dai chua te cua vuong nguyen len song voi ki xao hoanh trang - anh 0

Đại Chúa Tể đã được cập nhật đầy đủ trên VieON.

Biên kịch Diên Hy Công Lược trở lại với "bách hợp" liệu có nên chuyện?

Đương Gia Chủ Mẫu: Nàng Tây Thi đóng "bách hợp" với "ác nữ" Dương Dung

Nhan sắc của dàn nương nương Hậu Cung Chân Hoàn Truyện: Toàn sắc nước hương trời!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ