Sau khi thành công quay lại trường học, nam shipper nói tiếng Pháp có hành động tử tế

Nhận được sự ủng hộ từ mọi người, Huỳnh Hữu Phước đã có thể trở lại trường học.

Mới đây, Huỳnh Hữu Phước - nam shipper nói tiếng Pháp "gây bão" khắp các nền tảng mạng xã hội trong những ngày qua đã đến Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh để tiến hành làm thủ tục đăng ký đi học trở lại. 

sau khi thanh cong quay lai truong hoc nam shipper noi tieng phap co hanh dong tu te - anh 0
Huỳnh Hữu Phước trong buổi gặp mặt với nhà văn Marc Levy.

Phước cho biết mình đã được thầy cô trong trường hỗ trợ làm thủ tục nhanh chóng. Ngoài ra, Phước còn được hướng dẫn quy trình để có thể trở lại khoa cũng như chuẩn bị cho giai đoạn đăng ký học phần trong thời gian tới. Đây có lẽ là một điều tuyệt vời mà nam shipper nhận được.

Được biết, những ngày gần đây, trên các nền tảng xã hội tích cực chia sẻ hình ảnh của chàng shipper Huỳnh Hữu Phước tự tin giao lưu bằng tiếng Pháp với nhà văn Marc Levy. Đằng sau câu chuyện truyền cảm hứng này là rất nhiều ý chí, nỗ lực và cả quá trình phấn đấu đầy đáng ngưỡng mộ của sinh viên Hữu Phước.

Huỳnh Hữu Phước là nam shipper nói tiếng Pháp với nhà văn Marc Levy ở đường sách Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi biết được hoàn cảnh của Phước, đã có nhiều người người ủng hộ để Phước có thể sớm trở lại giảng đường, viết tiếp ước mơ Đại học của cuộc đời mình.

sau khi thanh cong quay lai truong hoc nam shipper noi tieng phap co hanh dong tu te - anh 0
Không gian học tập của Hữu Phước có rất nhiều sách. (Ảnh: Báo Thanh Niên).

Tử tế hơn, Phước cho biết bản thân cũng xin được ngừng nhận các sự hỗ trợ từ phía mạnh thường quân. Nam shipper chia sẻ rằng mong mọi người dành cho những hoàn cảnh khó khăn khác cần sự trợ giúp, để thêm nhiều người được giúp đỡ, đùm bọc giống như bạn.

Có thể nói, Hữu Phước chính là tấm gương sáng về tinh thần không lùi bước trước khó khăn và không ngừng học hỏi trong mọi hoàn cảnh. Các thầy cô trong khoa Tiếng Pháp cũng xác nhận rằng Phước là người rất hiếu học, tham gia năng nổ các hoạt động của trường nhưng hoàn cảnh quá ngặt nghèo nên đành phải bảo lưu kết quả học tập một thời gian. 

Lê Hoàng Phương tiếp tục chinh chiến tại Miss Supranational Vietnam, học vấn nàng hậu có là lợi thế?

"Tí Nâu" lộ diện: Check ngay học vấn giảng viên thanh nhạc Thùy Chi

Du khách Ấn Độ khóc xúc động khi được bác tài Việt giúp tìm ra điện thoại

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ