Quyền lực vô hình của các ứng dụng mạng xã hội

Sau khi Facebook và "các ứng dụng anh em" bị sập, Mark Zuckerberg đã có phát biểu được cho là quá tự tin.

Quyền lực vô hình của các ứng dụng mạng xã hội

Tối ngày 4/10, các nền tảng ứng dụng trực tuyến lớn nhất thế giới gồm Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger đồng loạt bị sập. Sự kiện này diễn ra trên toàn cầu và kéo dài gần 9 tiếng mới được khắc phục. 

Lời xin lỗi đầy ẩn ý

"Náo loạn" là từ có thể hình dung ra khi nói đến sự cố sập Facebook cùng với Instagram, Messenger và WhatsApp tối ngày 4/10. Nhiều người không hiểu nguyên do vì sao các trang MXH hay các ứng dụng tin nhắn không thể sử dụng được.

quyen luc vo hinh cua cac ung dung mang xa hoi - anh 0
Nhiều người tự hỏi nguyên do Facebook và các ứng dụng khác thuộc sở hữu của công ty đều đồng loạt gặp vấn đề.
quyen luc vo hinh cua cac ung dung mang xa hoi - anh 0
Cộng đồng mạng "bất lực" bình luận về sự cố sập các trang MXH và ứng dụng tin nhắn trên TikTok.
quyen luc vo hinh cua cac ung dung mang xa hoi - anh 0
Facebook vừa sập, hastag #facebookdown lập tức lên xu hướng ở nền tảng TikTok và Twitter.

Ngay sau khi các ứng dụng trên của công ty được hồi phục, CEO Mark Zuckerberg cũng đã chính thức lên tiếng về sự cố này, trong đó có một câu khá "ẩn ý". 

Facebook, Instagram, WhatsApp và Messenger hiện đang trở lại trực tuyến. Xin lỗi về sự gián đoạn hôm nay - Tôi biết bạn đã dựa vào các dịch vụ của chúng tôi rất nhiều để duy trì kết nối với những người bạn quan tâm.

quyen luc vo hinh cua cac ung dung mang xa hoi - anh 0
Dòng trạng thái của CEO Facebook sau sự cố sập hệ thống các ứng dụng của công ty.

Câu nói cuối cùng của Mark đã gây ra một tranh luận nhỏ giữa những người dùng mạng xã hội. Có thật là chúng ta cần "dựa" các nền tảng online để kết nối "kết nối với những người chúng ta quan tâm"? Nhiều người cho rằng Mark đang quá tự đắc vào sức mạnh của mình. Một số khác lại cho rằng những gì anh nói hoàn toàn đúng.

Dòng viết cuối của Mark Zuckerberg hoàn toàn có cơ sở

Các nền tảng mạng xã hội đang sở hữu lượng người dùng khổng lồ trên toàn cầu. Số liệu thu thập đầu năm 2021 cho thấy, hiện tại có 4,2 tỷ người dùng mạng xã hội và khoảng 5,22 tỷ người sử dụng smartphone (chưa tính đến các thiết bị thông minh khác) trên thế giới. Chắc chắn con số này đến nay đã tăng lên hơn nhiều so với khoảng thời gian tháng 1/2021. 

quyen luc vo hinh cua cac ung dung mang xa hoi - anh 0
Số liệu người dùng cực khủng trên được Hootsuite thống kê vào tháng 1/2021.

Facebook vẫn đang là nền tảng có lượng người dùng lớn nhất thế giới. Tính đến tháng 6/2021, Facebook báo cáo đã có khoảng 1,9 tỷ người hoạt động hàng ngày. Ngoài ra, người dùng trung bình mỗi ngày trên tất cả các ứng dụng của công ty bao gồm Facebook, Instagram, WhatsApp và Messenger đạt trung bình 2,76 tỷ trong tháng 6/2021, tăng 12% hàng năm. 

Đây là công cụ để nhiều người giải trí, tiếp cận với nhiều nguồn thông tin nhanh nhất. Nhiều cá nhân, doanh nghiệp sử dụng xem các nền tảng trực tuyến như phương tiện kinh doanh. Vì vậy, việc các nền tảng này bị sập dù trong thời gian ngắn hay dài cũng đều ảnh hưởng ít nhiều lên công việc của họ.

Khi sự cố sập hệ thống Facebook và các ứng dụng thuộc công ty diễn ra, nhiều người bắt đầu chuyển sang tìm kiếm các ứng dụng khác còn hoạt động như Twitter, TikTok hay ở Việt Nam có Zalo. Bất cứ nền tảng hay nhắn tin nào còn sử dụng được đều được tận dụng. 

Ứng dụng này sập thì ngay lập tức chuyển sang tìm kiếm ứng dụng khác để sử dụng. Cách chúng ta phản ứng ngay sau sự cố cho thấy sự chi phối của mạng xã hội đối với người dùng mạnh mẽ như thế nào. Chỉ cần sập gần 9 tiếng cũng đã đủ tạo ra một "màn náo loạn lớn" trong cộng đồng mạng lẫn các diễn đàn tin tức nói chung. Điều này cho thấy sức ảnh hưởng rất lớn của các ứng dụng tương tác trên Internet đến nhu cầu của người dùng.

Sự phụ thuộc vào các nền tảng MXH là quá rõ ràng

Thế hệ ngày nay càng lúc càng bị chi phối bởi nhiều ứng dụng tương tác trên Internet. Chúng ta sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram hay ứng dụng tin nhắn như Messenger, Zalo. Các nền tảng này không chỉ phục vụ cho mục đích giải trí, đây còn là bản tin tức giúp mỗi người trên thế giới bắt kịp thông tin. 

Nhiều người đang quên mất cách kết nối với mọi người xung quanh ngoài đời thực và cảm thấy khó chịu khi thiếu đi những ứng dụng phục vụ nhu cầu tương tác trên Internet. 

Những số liệu khủng về lượng người dùng lẫn hiện trạng thực tế ngoài đời sống cho thấy cơ sở thuyết phục đối với những dòng viết của Mark Zuckerberg. Có thể thấy được Facebook và các nền tảng khác đang sở hữu quyền lực vô hình. Những cá nhân, doanh nghiệp nếu quá phụ thuộc vào những ứng dụng này sẽ là đối tượng dễ "bị tổn thương" trong những sự cố sập hệ thống tương tự.

mới nghe nói: Người Việt lên án người Việt vì phân biệt chủng tộc

Trend lắc hông trên nền nhạc "Hot N Cold" có gì hot mà gây bão TikTok lẫn Reels?

Phát hiện điệu nhảy đáng yêu siêu cấp đang chiếm lĩnh TikTok

mới nghe nói: Cảnh giác trước những chiêu trò lừa đảo khi nới lỏng giãn cách tại TP. HCM

Cô Em Trendy "cầu cứu" follower vì tình trạng stress kéo dài

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ