Quán quân Rap Việt lấy vợ

Seachains bất ngờ lên xe hoa ngay trước thềm Rap Việt mùa 3.

Ngày 2/4, những thành viên từ tổ đội OTĐ bất ngờ đăng tải hình ảnh lễ cưới của Seachains cùng bạn gái Đan Trần.

Freaky và Lăng LD là hai thành viên thuộc đội bê tráp cho quán quân Rap Việt mùa 2.

quan quan rap viet lay vo - anh 0
quan quan rap viet lay vo - anh 0
Hình ảnh được Freaky đăng tải.
quan quan rap viet lay vo - anh 0
Seachains và vợ của mình lựa chọn bộ trang phục thuần Việt trong lễ cưới.

Vợ của Seachains tên thật là Đan Trần. Cô từng là sinh viên tại trường đại học RMIT, đồng thời làm việc tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Đan Trần từng có thời gian du học ở Mỹ và quê gốc của cô là ở Hà Nội.

Điều này từng được Seachains tiết lộ trong một số Rap Việt Homiez, khi anh cho biết rằng: "Buổi sáng của em là thịt, còn buổi sáng của một bạn người Hà Nội là trứng".

Nam rapper cũng từng chia sẻ sự quan trọng của bạn gái đối với cuộc sống của mình trên trang Instagram như sau: "Cảm ơn người bạn đồng hành này từ những ngày đầu chương trình, đã tập bài với mình và tìm ra những lỗ hổng trong các tác phẩm. Một sự tôn trọng rất lớn dành cho bạn".

quan quan rap viet lay vo - anh 0
quan quan rap viet lay vo - anh 0

Tận dụng hiệu ứng Rap Việt, sau khi đạt ngôi vị cao nhất, Seachains liên tục tung ra nhiều bản rap viết tặng bố và em trai. Tuy nhiên, sau chương trình, anh thường xuyên khoe khoảnh khắc du lịch cùng bạn gái, nam rapper gần như không ra nhiều sản phẩm âm nhạc mới.

Tuy vậy, anh vẫn lọt top 100 nghệ sĩ đáng xem của năm 2023 từ tạp chí âm nhạc đình đám NME. Seachains trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam xuất hiện trong danh sách này. 

quan quan rap viet lay vo - anh 0

Nói về việc xuất hiện trong bảng xếp hạng này, Quán quân Rap Việt mùa 2 chia sẻ: "Seachains cảm ơn khán giả của mình đã luôn ủng hộ và cảm thấy vinh dự khi được NME đánh giá mình ở top 100 nghệ sĩ đáng xem của năm 2023.

Đó là một điều đáng mừng cho sự nghiệp của Seachains, mình luôn mong muốn sẽ tiến xa hơn nữa trong năm tiếp theo. Nhưng tôi cảm thấy đây là điều bình thường. Tôi thích cảm giác mọi người gọi mình là Hải Chiền đến từ OTĐ hơn".

Nói về màu sắc âm nhạc của bản thân, Seachains nhận định: "Pop punk là một cái duyên với Seachains, nhưng phải xem lại thực tế mình có nợ dòng nhạc pop punk điều gì không thì mới có câu trả lời chính xác. Tôi đang thấy thích thì tôi làm, có khi tương lai tôi lại thử làm cải lương".

Seachains sinh ngày 31/10/1995. Một số sản phẩm của Seachains được đông đảo người hâm mộ yêu thích và giúp tên tuổi anh được biết đến nhiều hơn là Slow Down (2018), Mười Bốn Giờ Lăm (2019), Anh 17 (2020), I'm Alright (2020), Falling Down (Rơi) (2020),.. và Simple Love. Anh là quán quân Rap Việt mùa 2.

Rap Việt không "mày - tao" thì phải “cậu - tớ”?

"Chiêu" của các "quái vật" Rap

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ