"Phong ấn" nhan sắc

Diễn viên phụ nổi bật hơn nữ chính nhờ nhan sắc, thần thái và khả năng hoá thân nhân vật cuốn hút.

Không hẳn trong bất kỳ dự án phim ảnh nào mọi "hào quang rực rỡ" đều thuộc về dàn diễn viên chính, nhiều gương mặt phụ để lại ấn tượng đặc biệt, thậm chí lấn át nữ chính khiến người xem thích thú. 

Một trong số đó là nhân vật Tư Ăng Lê (người mẫu Ngọc Nga thủ vai) trong Chị Chị Em Em 2, phim điện ảnh ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán 2023. Dù chỉ đảm nhận vai phụ song Tư Ăng Lê để lại dấu ấn rõ nét, có độ nhận diện cao về vai diễn thường xuất hiện cùng cô Ba Trà (Minh Hằng).

phong an nhan sac - anh 0
Tư Ăng Lê (Ngọc Nga) và Ba Trà (Minh Hằng).

Ngọc Nga xuất thân với vai trò là người mẫu, đảm nhận nhân vật ít đất diễn trong Chị Chị Em Em 2 song cô nhận về nhiều đánh giá tích cực từ khán giả bởi hoàn thành tốt vai diễn lần này. Cô còn được nhận xét là có cá tính và nổi bật hơn cả hai nữ chính.

Một điểm cộng dành cho Ngọc Nga khi hoá thân Tư Ăng Lê là ngoại hình và nhan sắc của cô rất hợp với tạo hình của người phụ nữ Việt Nam xưa. Đồng thời, nét diễn được thể hiện có hồn qua đôi mắt sắc lạnh đúng với phong thái của một người ở cạnh đệ nhất mỹ nhân xưa.

Dù phim đã hạ nhiệt sau một khoảng thời gian được bàn luận sôi nổi, tuy nhiên các phân đoạn của Tư Ăng Lê hiện vẫn đang viral tại nền tảng TikTok. Đặc biệt là phân cảnh cô can ngăn các mỹ nhân trong trận giằng co qua lại, tuy ra sức giản hoà nhưng Tư Ăng Lê lại là người "sung sức" nhất lúc "giao chiến", thậm chí gãy cả móng tay.

phong an nhan sac - anh 0
Người mẫu Ngọc Nga cùng con gái tại một show diễn thời trang.

Bên cạnh đó, dự án Nữ Chủ cũng từng nhận về nhiều đánh giá từ khán giả khi cho rằng vai nữ chính của Thuý Ngân có phần lép vế so với đàn chị Ngọc Lan, Thuỳ Trang ở những diễn biến đầu phim. Sức hút của mini series Nữ Chủ tại các nền tảng xã hội là rất lớn do đó không tránh khỏi những ý kiến trái chiều.

phong an nhan sac - anh 0
Ngọc Lan, Thuỳ Trang được đánh giá cao khi thủ vai phản diện trong mini series Nữ Chủ.

Để lý giải về việc nhân vật Hải Đường của mình bị lấn át với nhân vật phụ, Thuý Ngân cho rằng đây là sự tính toán cô dành riêng cho vai diễn này. Người đẹp sinh năm 1991 cho biết vì tính cách lầm lì và chịu nhiều uất ức nên việc Hải Đường không bộc lộ rõ cảm xúc cũng như kiệm lời đều có lý do.

Theo đó, giai đoạn đầu phim diễn xuất, thần thái của hai nhân vật phản diện cho Ngọc Lan, Thuỳ Trang có phần nổi trội hơn nữ chính Thuý Ngân. Xét về nhan sắc thì hai người đẹp cũng không thua kém bất kỳ mỹ nữ màn ảnh nào, sự chú ý đổ dồn vào ánh mắt sắc lẹm khi hoá thân "kẻ ác" của Ngọc Lan, Thuỳ Trang.

Là nữ phụ đam mỹ, Văn Mai Hương nói gì về cảm giác chiến thắng người thứ 3?

Thất bại của “Chị Chị Em Em 2”

Kết "Nữ Chủ": Bi thương

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ