Phim Hàn Quốc bị cấm chiếu tại Philippines

Philippines đề xuất cấm chiếu phim Hàn Quốc khiến khán giả hoang mang.

Mới đây, khán giả Philippines dậy sóng trước thông tin phim Hàn Quốc sẽ bị đề xuất cấm phát sóng. Theo Thượng nghị sĩ Jinggoy Estrada, việc Philippines phát sóng hàng loạt các phim truyền hình Hàn Quốc khiến giới trẻ nước này ủng hộ diễn viên nước ngoài mà bỏ quên các chương trình phát sóng trong nước.

phim han quoc bi cam chieu tai philippines - anh 0
Ông Jinggoy Estrada.

Thượng nghị sĩ cũng nói thêm việc phim Hàn Quốc xuất hiện tràn lan trên sóng truyền hình sẽ khiến các nghệ sĩ trong nước bị mất việc, ngành giải trí quốc gia gặp thất bại. Lời tuyên bố này của ông Jinggoy đã gây ra làn sóng tranh cãi gay gắt trên khắp các diễn đàn, mạng xã hội.

Người dân Philippines cho rằng thay vì bài xích phim nước ngoài, chính phủ nên tạo điều kiện, đầu tư nội lực, kinh phí cho phim nội địa để phát triển và được khán giả đón nhận hơn. Trước nhiều tranh cãi đổ dồn về phía mình, ông Jinggoy Estrada đã đăng bài giải thích trên Facebook cá nhân.

phim han quoc bi cam chieu tai philippines - anh 0
Phim truyền hình Hàn phủ sóng rộng khắp châu Á.

Ông cho rằng mình không chê phim Hàn Quốc, ngược lại còn ngưỡng mộ và muốn học hỏi nước bạn. Chỉ có điều, ông cảm thấy thất vọng về việc khán giả trong nước ủng hộ phim Hàn mà không bỏ rơi phim trong nước. Khán giả Philippines mong rằng đề xuất này sẽ bị bãi bỏ ngay lập tức

Phim Hàn đang dần thụt lùi?

Sau 2 năm, dàn cast của “Penthouse” có còn giữ được ánh hào quang?

Đâu cần cảnh nóng, loạt phim Hàn này vẫn nổi rần rần

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ