Phía Seungri thông báo kế hoạch kháng cáo

Không chấp nhận bản án từ phiên toà sơ thẩm, đại diện pháp lý của Seungri đang trong quá trình chuẩn bị đơn kháng cáo.

Ngày 12/8, sau khi trải qua hơn hai năm điều tra, cựu thành viên BigBang - Seungri (Lee Seunghyun) đã bị tuyên án 3 năm tù giam và phạt tiền 1.1 tỷ KRW với nhiều tội danh: đánh bạc, dàn xếp mại dâm,... Đây là kết quả của phiên xét xử sơ thẩm tổ chức tại toà án ở tỉnh Gyeonggi.

phia seungri thong bao ke hoach khang cao - anh 0
Seungri bị tuyên án 3 năm tù giam với 9 cáo buộc.

Mới đây, khi được hỏi về việc liệu có hành động tiếp theo nào sau bản án này hay không, đại diện pháp lý phía Seungri đã trả lời ngắn gọn: "Có kế hoạch kháng cáo". Điều này đồng nghĩa với việc đơn kháng cáo vẫn chưa được nộp. Theo luật hiện hành ở Hàn Quốc, nếu có kháng cáo trong trường hợp bị kết án, thì đơn phải được nộp lên toà trong vòng 10 ngày. Tính từ 12/8, cựu thành viên BigBang chỉ còn 3 ngày để "kịp deadline".

phia seungri thong bao ke hoach khang cao - anh 0
Phía Seungri cho biết về kế hoạch kháng cáo, nhưng hiện vẫn chưa gửi đơn.

Việc Seungri không chấp nhận bản án của toà hoàn toàn nằm trong dự đoán. Bởi ngay từ khi vụ án bắt đầu được điều tra đến nay, phía anh luôn phủ nhận hầu hết các cáo buộc và chỉ thừa nhận duy nhất việc vi phạm Đạo luật giao dịch ngoại hối.

phia seungri thong bao ke hoach khang cao - anh 0

Seungri sẽ thực hiện án 3 năm tù thế nào khi đang diện nhập ngũ?

NÓNG: Seungri (BIGBANG) bị kết án 3 năm tù

Tòa án Quân đội chính thức ấn định ngày diễn ra phiên tòa cuối cùng dành cho Seungri (BIGBANG)

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ