Park Hang Seo nhận định Việt Nam yếu nhất bảng B, các cầu thủ trẻ có "làm nên chuyện"?

Những thử thách cực đại đang chờ đợi Đội tuyển Việt Nam tại vòng loại sắp tới.

Vừa qua, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng cho vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 diễn ra tại Qatar. Ở vòng loại này, chỉ còn 12 đội bóng mạnh nhất của khu vực châu Á còn trụ lại, do đó dù nằm ở bảng đấu nào, chúng ta cũng sẽ được cọ xát nhiều hơn với các đội bóng lớn, và nếu chúng ta biết tận dụng thời cơ, ĐTVN hoàn toàn có thể làm nên chuyện!

Khi đối thủ là những đội bóng mạnh nhất khu vực

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở bảng B, với sự góp mặt của Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman. Nhìn chung, do Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống cuối cùng của vòng loại này, nên mỗi đối thủ trong bảng đấu này đều là một thử thách mà cầu thủ của chúng ta phải vượt qua.

park hang seo nhan dinh viet nam yeu nhat bang b cac cau thu tre co lam nen chuyen - anh 0
Bảng đấu của đội tuyển Việt Nam sau lễ bốc thăm ngày 1/7

Đối với những "khách quen" của World Cup như Nhật Bản và Australia, nền bóng đá của họ vốn dĩ đã có tiếng tăm từ lâu. Việc các cầu thủ Nhật Bản xuất hiện tại các đội bóng lớn châu Âu là điều không còn hiếm, với Takumi Minamino (Liverpool), Takefusa Kubo (Real Madrid, thi đấu cho Getafe dưới dạng cho mượn), Maya Yoshida (Sampdoria),... Do đó, thi đấu với Nhật trong 2 lượt trận sẽ giúp ĐTVN được cọ xát với những cầu thủ thuộc đẳng cấp châu Âu nhiều hơn.

park hang seo nhan dinh viet nam yeu nhat bang b cac cau thu tre co lam nen chuyen - anh 0
Nhật Bản sẽ là "ông kẹ" tại bảng đấu này với lực lượng vượt trội

Saudi Arabia và Trung Quốc có lẽ sẽ là hai đối thủ mang tính cạnh tranh trực tiếp với chúng ta, và đồng thời là một đối thủ vừa sức hơn so với Nhật và Australia. Cả Saudi Arabia và Trung Quốc đều là những đội bóng mạnh trong khu vực, đặc biệt là Trung Quốc khi họ đã có một vòng loại thứ 2 thi đấu rất thuyết phục. Dù vậy, nếu biết tận dụng lợi thế của mình và những chiến thuật hợp lý, chúng ta hoàn toàn có thể có những kết quả tốt trước hai đội bóng này.

park hang seo nhan dinh viet nam yeu nhat bang b cac cau thu tre co lam nen chuyen - anh 0
Nếu thi đấu đúng sức mình và chiến thuật hợp lý, Việt Nam hoàn toàn có thể thi đấu tốt với Trung Quốc và Saudi Arabia

Nhìn chung, khi tất cả đối thủ của chúng ta đều là những đội bóng mạnh nhất khu vực, thì chúng ta cũng là một trong số đó. Việt Nam vẫn nhận được sự tôn trọng và dè chừng nhất định từ các đối thủ. Do đó, chúng ta hoàn toàn có thể tự tin và cố gắng hết sức mình trong những trận đấu sắp tới.

Lợi thế và câu chuyện xác suất 4.44%

Mặc dù không được đánh giá cao tại vòng loại cuối cùng, tuy nhiên, Việt Nam vẫn nhận được thống kê 4.44% cơ hội đến được với World Cup 2022 từ We Global. Đáng ngạc nhiên hơn cả là tỉ lệ này cao hơn người hàng xóm Trung Quốc (3.68%) và gần bằng với Syria (4,84%) và UAE (5,96%). Do đó, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể nghiêm túc nhìn nhận về một cơ hội vượt qua vòng loại này, dù điều đó thực sự rất khó.

park hang seo nhan dinh viet nam yeu nhat bang b cac cau thu tre co lam nen chuyen - anh 0
Tỷ lệ đến World Cup 2022 của ĐT Việt Nam cao hơn đối với người hàng xóm Trung Quốc

Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể thi đấu với một tâm thế vô cùng thoải mái và tự do. Tất nhiên chúng ta sẽ vẫn chơi hết sức mình, nhưng việc không chịu quá nhiều sức ép tâm lý phải thắng, phải đoạt vé đi đến World Cup 2022 sẽ giúp đôi chân của các học trò HLV Park Hang Seo thanh thoát hơn, nhẹ nhàng hơn và có thể thi đấu tốt hơn.

park hang seo nhan dinh viet nam yeu nhat bang b cac cau thu tre co lam nen chuyen - anh 0
Việc không chịu quá nhiều sức ép sẽ giúp ĐTVN chơi tốt hơn

Bên cạnh đó, việc đội tuyển chúng ta né được Hàn Quốc, đội tuyển số 1 khu vực hiện tại cũng là một điều may mắn. Khi đó, ông Park sẽ không phải khó xử khi đối đầu với đội bóng quê hương của mình, vì chiếc vé đi đến Vòng chung kết World Cup là điều mà bất kỳ nền bóng đá nào cũng mong mỏi. 

park hang seo nhan dinh viet nam yeu nhat bang b cac cau thu tre co lam nen chuyen - anh 0
Sự cổ vũ nồng nhiệt của những người hâm mộ nước nhà sẽ là nguồn động lực to lớn cho các cầu thủ

Lạc quan mà nói, đội tuyển Việt Nam vẫn có được những lợi thế nhất định trong bảng đấu này, dù không thực sự rõ ràng. Nhưng chắc chắn, sự cổ vũ, ủng hộ cuồng nhiều của hơn 90 triệu dân Việt Nam sẽ là một nguồn động lực lớn và mạnh mẽ, để thúc đẩy các cầu thủ vượt qua giới hạn của mình và chinh phục những cột mốc mới.

Thử thách cực đại cho thầy Park và các học trò

Qua trận đấu cuối cùng với UAE, chúng ta có thể nhận thấy được một số điều chưa tốt trong lối chơi và hệ thống chiến thuật của đội tuyển Việt Nam. Do đó chúng ta sẽ cần mài giũa thêm để có thể đối đầu với những đối thủ mạnh hơn rất nhiều trong thời gian tới. Đặc biệt là về khía cạnh phòng ngự khi gần như chắc chắn ĐTVN sẽ chơi với khối đội hình thấp và chờ cơ hội phản công.

park hang seo nhan dinh viet nam yeu nhat bang b cac cau thu tre co lam nen chuyen - anh 0
ĐTVN có khoảng 2 tháng để chuẩn bị cho vòng loại sắp tới)

Trong số những đối thủ tại bảng B, chỉ có Nhật Bản là đội chơi thiên về kĩ thuật, còn lại các đối thủ đều dựa nhiều vào thể hình và sức càn lướt. Do đó, ĐTVN cần phải có những kế hoạch phù hợp hơn để đối phó với những đối thủ như vậy. Ngoài ra, các bài phản công của chúng ta cũng phải cần sắc bén hơn để có thể làm đòn kết liễu kẻ thù.

park hang seo nhan dinh viet nam yeu nhat bang b cac cau thu tre co lam nen chuyen - anh 0
Cải thiện cả phòng ngự lẫn tấn công sẽ là thử thách cho ông Park và BHL

Sau khi kết thúc lễ bốc thăm, HLV Park Hang Seo đã có những chia sẻ với báo chí, ông cho biết: "Tôi cho rằng chúng tôi là đội yếu nhất bảng B. Chúng tôi sẽ chuẩn bị từng trận đấu một với một sự khiêm nhường nhất định. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ vào sân với tinh thần chiến đấu cao nhất. Toàn đội sẽ cố gắng nỗ lực trong từng trận đấu một".

park hang seo nhan dinh viet nam yeu nhat bang b cac cau thu tre co lam nen chuyen - anh 0

Nhìn chung, đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ còn nhiều điều phải làm để có thể đạt được kết quả tốt nhất. Chúng ta sẽ có trận ra quân tại vòng loại cuối cùng cho World Cup 2022 vào ngày 2/9/2021 với đội tuyển Saudi Arabia trên sân khách.

World Cup: Việt Nam đón Tết tại Mỹ Đình, gặp Trung Quốc ngay mùng 1 Tết!

Đội tuyển Việt Nam: Từ chuyện bóng đá đến một thế hệ trẻ chiến đấu vì lòng tự tôn dân tộc

Hết 7 ngày cách ly mà chưa được về, đội tuyển Việt Nam vẫn không ngừng "tấu hài"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ