Nữ tướng của 'đế chế' Sơn Kim Group: Khởi nghiệp năm 18 tuổi, '1 nách 5 con' vẫn thành công rực rỡ

Ở tuổi 70, "nữ cường nhân" của Sơn Kim Group đã có trong tay cơ ngơi đồ sộ và dàn "người thừa kế" sáng giá như thế nào?

Nhắc đến bà Nguyễn Thị Sơn, người ta nghĩ ngay đến một "nữ cường nhân" trong lĩnh vực kinh doanh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Khi đã ở tuổi 70, dù không còn trực tiếp điều hành, nhưng bà Nguyễn Thị Sơn vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn đối với "đế chế" Sơn Kim Group, trở thành người phụ nữ quyền lực trong giới tài phiệt bấy lâu nay tại Việt Nam. 

Mất chồng từ sớm, "1 nách 5 con" lèo lái Sơn Kim Group

Bà Nguyễn Thị Sơn sinh ra ở làng quan họ Bắc Ninh và lớn lên tại TP.HCM. Bố mẹ của bà là người Bắc Ninh nhưng sớm di cư vào Sài Gòn lập nghiệp. Gia đình bà có truyền thống kinh doanh ngành vải sợi, khi còn ở Hà Nội, mẹ của bà sở hữu một cửa hiệu bán vải lụa nức tiếng một thời. 

Năm 1956, bà cùng gia đình di cư vào Sài Gòn, sống bằng nghề kinh doanh vải và mở nhiều cơ sở may quần áo thương hiệu Đại Thành.

Bà gầy dựng lên 5 doanh nghiệp lớn tại Việt Nam, bao gồm: Bất động sản (Sơn Kim Land), kinh doanh thương mại, dịch vụ, ăn uống, nhà hàng (Sơn Kim Retail), dược phẩm (Nanogen-Bio), thiết kế nội thất (Duy Quân), trà - cà phê (Golden Moutain), sản xuất hàng thời trang (VERA), bán hàng online, kênh truyền hình (GS.SHOP).

Ở bậc trung học, bà đã phụ giúp mẹ quản lý công việc điều hành, làm sổ sách kế toán, thanh toán mua hàng cho đến theo dõi công nợ. Nhờ vậy mà có cơ hội tiếp xúc với nhiều người trong giới kinh doanh. Bà đã biết tự thiết kế trang phục cho mình rồi dần dần thương mại hóa những sản phẩm do chính mình tạo ra. 

nu tuong cua de che son kim group khoi nghiep nam 18 tuoi 1 nach 5 con van thanh cong ruc ro - anh 0
Bà Nguyễn Thị Sơn là thân mẫu của 5 doanh nhân lớn tại TP.HCM với đế chế Sơn Kim Group đa lĩnh vực

Ở tuổi 18 (tức vào năm 1968), bà Sơn đã sớm "hít thở" bầu khí quyển tự do của nền kinh tế thị trường. Thời trang thay đổi theo mùa, đòi hỏi năng lực sáng tạo liên tục. Mỗi năm, ''cô chủ trẻ'' đều có một chủ đề mới, sản xuất số lượng lớn nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường. "Start-up" tuổi 18 thành công rực rỡ đối với cô gái trẻ Nguyễn Thị Sơn. 

Tiền thân của Kim Sơn Group được bắt đầu hình thành từ những năm 1975, khởi đầu là Hợp tác xã Đại Thành hoạt động trong lĩnh vực may mặc xuất khẩu lớn nhất Việt Nam thời ấy, với nhân công lên tới 10.000 người cùng lúc. Để đi đến được ngày nay là do sự chèo lái của vợ chồng bà Nguyễn Thị Sơn – TGĐ Legamex.

nu tuong cua de che son kim group khoi nghiep nam 18 tuoi 1 nach 5 con van thanh cong ruc ro - anh 0
Ở tuổi 70, bà Sơn được nhiều người khen ngợi là đẹp lão, toát lên vẻ sang trọng của một người đứng đầu gia tộc nổi tiếng giàu có trong giới tài phiệt 

Tuy nhiên, đến năm 1987 chồng bà Sơn qua đời do bệnh hiểm nghèo, một mình bà còn lại vừa nuôi 5 đứa con vừa lo việc kinh doanh của Hợp tác xã Đại Thành. Mất chồng từ rất sớm, nhưng bà không chỉ một mình nuôi dạy con khôn lớn thành người mà còn hỗ trợ các con rất tích cực từ kinh nghiệm, tri thức cho đến tài chính; để đến ngày nay, cả 5 người đã và đang trở thành những doanh nhân hàng đầu tại TP. HCM.

Niềm đam mê Facebook ở tuổi 70 của bà Nguyễn Thị Sơn

Sau này, đến năm 1993, con trai bà là Nguyễn Hoàng Tuấn du học trở về tiếp tục đảm nhiệm sự nghiệp kinh doanh của bố mẹ, đổi tên Hợp tác xã Đại Thành sang Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Sơn Kim.

Tính đến cuối năm 2019, quy mô tài sản của Sơn Kim Group vào khoảng 7.600 tỷ đồng và doanh thu hằng năm khoảng 800 tỷ đồng (số liệu 2017).

Hiện tại, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần dược phẩm Nanogen là ông Hồ Nhân, một nhà khoa học sinh năm 1966 lấy bằng tiến sĩ công nghệ sinh học tại Mỹ, cũng là con rể bà Nguyễn Thị Sơn. Ông Hồ Nhân là chồng của bà Nguyễn Thị Hồng Vân - trưởng nữ của bà Nguyễn Thị Sơn, hiện bà Hồng Vân cũng đang giữ chức Giám đốc công ty với 22,5% điều lệ vốn, còn lại thuộc về ông Hồ Nhân. 

nu tuong cua de che son kim group khoi nghiep nam 18 tuoi 1 nach 5 con van thanh cong ruc ro - anh 0
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần dược phẩm Nanogen là ông Hồ Nhân
nu tuong cua de che son kim group khoi nghiep nam 18 tuoi 1 nach 5 con van thanh cong ruc ro - anh 0
Vợ ông Hồ Nhân là bà Hồng Vân (trái) và mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Sơn (phải)

Về phần bà Nguyễn Thị Sơn hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Trung học Phổ thông Tư thục Duy Tân. Theo mô hình tư thục, nhưng trường hàng năm đều dành 10 suất học bổng nội trú cho học sinh đến từ những tỉnh miền núi phía Bắc theo sự giới thiệu của Quỹ học bổng Vừ A Dính.

Hiện tại bà cũng đang làm việc tại Viện Khoa học Pháp lý và SEAEDI cùng đam mê với Facebook – mục tiêu là mỗi ngày nhất định phải có 1 status trên nền tảng mạng xã hội này, nên bà không còn thời gian để can thiệp vào chuyện kinh doanh của con cái. Khi có chuyện khẩn cấp, bà mới gọi điện cho con, nếu không khẩn cấp cứ tới thông lệ sáng thứ hai thì bàn bạc.

nu tuong cua de che son kim group khoi nghiep nam 18 tuoi 1 nach 5 con van thanh cong ruc ro - anh 0
Hiện tại bà cũng đang làm việc tại Viện Khoa học Pháp lý và SEAEDI 

"Tôi cảm thấy việc tham gia Facebook có nhiều cái rất hay, chẳng hạn, tôi đã tìm được những người bạn cũ từ nhiều năm không gặp và trò chuyện rất vui trên đó.

Tôi có thể chia sẽ với mọi người về một câu chuyện của xã hội trên tinh thần suy nghĩ tích cực. Đó cũng là một hình thức đóng góp làm cho quê hương của chúng ta ngày thêm giàu đẹp.

Với cái điện thoại trên tay, đi đến đâu có cảnh đẹp cũng có thể chụp hình. Nhìn thấy những đứa cháu nội ngoại đáng yêu cũng có thể "tách" một cái post lên Facebook. Đấy là niềm vui của tuổi già" - bà Sơn chia sẻ trên trang cá nhân của mình.

Vợ ông Hồ Nhân: Trâm anh thế phiệt của gia tộc Sơn Kim, cùng chồng điều hành Nanogen

Profile 'khủng' của ông Hồ Nhân Nanogen: Con rể gia tộc Sơn Kim, 'cha đẻ' vaccine Nanocovax

"Cậu ấm, cô chiêu" của Sơn Kim Group: Người thừa kế tập đoàn nghìn tỷ, người theo học trường Top thế giới

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ