'Nữ hoàng hyperpop' đạo nhái Đi Đu Đưa Đi của Bích Phương?

Một thông tin khiến nhiều người bất ngờ, nhưng cách ekip này đưa ra thông tin mới là điểm nhấn thú vị.

Nhiều fan hâm mộ mới đây đã phát hiện ra ca khúc Used To Know Me nằm trong album mới nhất mang tên Crash của Charli XCX có phần melody rất giống với Đi Đu Đưa Đi của Bích Phương.

Cụ thể, câu hát mở đầu của ca khúc này: "You used to know me now you've gone" (Tạm dịch: Anh từng hiểu em đến thế, mà giờ anh lại đi mất) có phần nhả chữ, cách hát và melody rất giống với ca khúc được cho ra mắt vào năm 2019 của Bích Phương.

Ngay lập tức, nhiều khán giả đã vào phần credit và phát hiện ra sự chuyên nghiệp rất lớn của phía ekip của Charli XCX. Họ cũng đưa ra những thông tin rõ ràng: ca khúc có lấy một đoạn nhạc sample từ Show Me Love của Robin S và "interpolate" đoạn nhạc từ Đi Đu Đưa Đi của Bích Phương.

nu hoang hyperpop dao nhai di du dua di cua bich phuong - anh 0
Phần Credit của Used To Know Me có sự xuất hiện của Bích Phương.

Đây là một định nghĩa còn mới lạ tại Việt Nam. Thực ra, "interpolate" có phần giống với "sample". Tức là, người nghệ sĩ ra sản phẩm sau sẽ sử dụng phần melody của người đi trước như một tác phẩm phái sinh. 

Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở chỗ, "sample" là lấy hoàn toàn phần melody và đúng những nốt nhạc đó. Còn với "interpolate", người sử dụng phải có sự tương đồng nhất định với ca khúc gốc, nhưng lại phải chỉnh sửa để có sự khác biệt nhiều hơn.

nu hoang hyperpop dao nhai di du dua di cua bich phuong - anh 0
Charli XCX mang đến một định nghĩa khá mới lạ cho người Việt.

Đây là một thuật ngữ không quá xa lạ với thể giới, nhưng lại không phổ biến tại Việt Nam. Đây giống như một cách để tri ân và đánh giá cao chất xám từ những người đi trước.

Một bậc thầy trong thể loại này chính là Ed Sheeran. Anh từng "interpolate" ca khúc No Scrubs của TLC để sử dụng trong siêu hit Shape Of You hay It Was not Me của Shaggy cũng được anh mang vào Strip That Down.

Cách làm này vẫn đang gây tranh cãi rất lớn trong cộng đồng âm nhạc thế giới. Ranh giới mong manh giữa việc ăn cắp chất xám và sử dụng để tôn vinh ca khúc trước đó là rất mong manh. Chính vì thế, các nhạc sĩ cũng hạn chế trong việc sử dụng kỹ thuật này.

Charli XCX là người tiên phong cho dòng nhạc hyperpop. Những đặc điểm nhận biết của dòng nhạc này có thể nói đến là âm bass đặc trưng và vocal được chỉnh cao độ lên. Về bản chất, Hyperpop vẫn thừa hưởng những yếu tố vốn có của Pop.

Bản hit của Bích Phương nhưng theo phong cách Rock

Quảng Ninh tự hào vì dàn nghệ sĩ tỷ view

Team Wowy tái ngộ sau Rap Việt

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ