NSND Lê Khanh: Nền điện ảnh Việt Nam đang hồi sinh!

Tại buổi họp báo ra mắt phim "Nơi giấc mơ tìm về" ngày 9/5, NSND Lê Khanh cho rằng khán giả đang dần trở về với phim ảnh nước nhà.

Chia sẻ tại buổi họp báo, NSND Lê Khanh cho biết: "Tôi đã chứng kiến những giai đoạn lịch sử của nghề nghiệp, không phải lúc nào khán giả cũng đến rạp, có những lúc khủng hoảng vì chỉ sính ngoại".

nsnd le khanh nen dien anh viet nam dang hoi sinh - anh 0
Nữ nghệ sỹ cho biết đã chứng kiến nhiều giai đoạn thăng trầm của nền phim ảnh Việt Nam.

Bà cho rằng sự phát triển của giải trí, công nghệ khiến khán giả quay lưng. Đã có giai đoạn người Việt chỉ chọn xem phim nước ngoài khiến doanh thu phòng vé nội địa "ảm đạm". Tuy nhiên, nữ nghệ sỹ khẳng định khán giả đã trở về với phim Việt Nam hơn chục năm nay.

nsnd le khanh nen dien anh viet nam dang hoi sinh - anh 0
NSND Lê Khanh đặt niềm tin vào các nhà làm phim trẻ.

Bà ví sự đón nhận của khán giả là cú xoay trục ngoạn mục đầy xúc động. Theo nữ nghệ sỹ, những người làm phim trẻ đã đóng góp không nhỏ cho sự xoay chuyển đó. "Các bạn ấy đang làm cho nền điện ảnh Việt Nam không chỉ hồi sinh mà còn vững vàng và lớn lên mạnh mẽ" -  NSND Lê Khanh đánh giá.

nsnd le khanh nen dien anh viet nam dang hoi sinh - anh 0
NSND Lê Khanh sẽ xuất hiện trong "Nơi giấc mơ tìm về" sau khi tuyên bố ngừng đóng phim để giảng dạy.

Vẫn có thực trạng nhà sản xuất đặt nặng lợi nhuận nên không thích đầu tư nhiều vào khâu kịch bản, thường ưu tiên "mì ăn liền". Song, không thể phủ nhận nền phim ảnh Việt đã có dấu hiệu khởi sắc. Kịch bản được chăm chút hơn, kỹ thuật được đầu tư hơn và nhiều nhà làm phim có tâm xuất hiện. Điều này được thấy rõ qua thị trường phim nội địa đầy sôi động đầu năm nay. 

Lê Khanh sinh năm 1963, tên thật là Trần Mai Khanh. Bà là một diễn viên gạo cội của nền điện ảnh Việt Nam. Bà cũng là trường hợp hiếm hoi được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân trước tuổi. 

NSND Lê Khanh: “Diễn viên Bắc vào Nam đóng phim là tín hiệu đáng mừng”

Lê Khánh phản hồi khi “Biệt Đội Rất Ổn” bị nhận xét là “web drama chiếu rạp”

Lê Khánh: “Tôi không phải bảo chứng phòng vé của bộ phim”

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ