NSND Công Lý: Nghệ sỹ trẻ vẫn 'lao tâm khổ tứ'

Trong podcast "Have A Sip" ngày 5/5, NSND Công Lý cho rằng giới nghệ sỹ trẻ vẫn có tinh thần hết mình vì nghệ thuật giống như mình ngày trước.

NSND Công Lý nổi tiếng với sự hết mình trong các vai diễn dù là khó nhằn nhất. Sự cống hiến của nam nghệ sỹ được khán giả công nhận, được Nhà nước tuyên dương. Đối với NSND Công Lý, giới nghệ sỹ trẻ bây giờ cũng như vậy:

"Không khác. Đầu tiên thì ai cũng nói khác. Nhưng nếu mà để ý kỹ thì không khác. Chỉ có điều là ta nhìn nhận như thế nào. Ví dụ như có một bạn diễn viên gọi tôi bằng chú. Tôi để ý xem là bạn ấy làm gì khi nhận vai diễn khó. Ngày xưa ở trường hợp của bạn ấy thì tôi sẽ cảm thấy khó khăn. Tôi vật vã, tôi làm cái này, làm cái kia. Thế nhưng bạn ấy lại không như vậy. 

Tôi mới tự hỏi sao mà bạn ấy có thể dễ dàng nhỉ. Tôi nhận ra cứ vật vã và "lao tâm khổ tứ" thì mới thành được. Bạn ấy cũng vất vả và khổ sở chứ. Nhưng cái khổ sở đó chỉ mình bạn ấy hiểu thôi. Tôi đánh giá cao sự làm việc ấy."

nsnd cong ly nghe sy tre van lao tam kho tu - anh 0
NSND Công Lý đánh gia cao khi nghệ sỹ trẻ vẫn "lao tâm khổ tứ" với nghề.

Khi công chúng ngày càng mất niềm tin vào giới nghệ sĩ thì showbiz Việt vẫn còn rất nhiều người làm nghề chân chính. Theo VTC, họ sống hết mình vì nghệ thuật và luôn giữ chuẩn mực của một người tạo ra những giá trị nghệ thuật thực thụ.

nsnd cong ly nghe sy tre van lao tam kho tu - anh 0
NSND Công Lý cho rằng phải "vật vã" với vai diễn thì mới thành công. Từ lúc vào nghề đến nay, quan điểm này của nam nghệ sỹ vẫn không thay đổi.

NSND Công Lý là một tấm gương như vậy. Trong lần Ngọc Hà - vợ nam nghệ sỹ tiết lộ lí do chồng vắng mặt tại Táo quân 2022, công chúng nghe xong càng nể trọng "Cô Đẩu", gọi danh hài là nghệ sỹ chân chính.

Lý do của sự vắng mặt là: "Sự tự trọng của một người nghệ sĩ khiến anh đành phải từ chối, bởi diễn không thăng hoa thì người nghệ sĩ cũng không sướng. Hơn hết, diễn không tốt thì sẽ làm phiền đến ê-kíp, kéo theo sự hụt hẫng của khán giả. Vì vậy, anh phải nuốt nước mắt vào trong để rút lui!". 

nsnd cong ly nghe sy tre van lao tam kho tu - anh 0
Năm 2019, diễn viên Công Lý được phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân.

Công Lý tên đầy đủ Nguyễn Công Lý, sinh ngày 16 tháng 10 năm 1973, là diễn viên hài kịch nổi tiếng tại Việt Nam. Nam nghệ sỹ được biết đến nhiều nhất khi tham gia chương trình Gặp nhau cuối tuần và đặc biệt là vai diễn Bắc Đẩu trong Gặp nhau cuối năm (Táo quân). Nam danh hài được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2019 cho những cống hiến loại hình kịch nói.  

NSND Công Lý: “Làm Bắc Đẩu quá vất vả”

Tin đồn Trấn Thành vào vai Bắc Đẩu thay Công Lý bất ngờ được đào lại

NSND Công Lý bật khóc vì không có tiền cho con trai, chia sẻ từ vợ mới - vợ cũ gây xúc động

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ