NS Quốc Trung nói về khả năng xuất khẩu âm nhạc: Cần chuẩn bị lâu dài!

Người sáng lập “Liên hoan âm nhạc Gió mùa” chia sẻ bên lề buổi họp báo giới thiệu Monsoon 2023 vào chiều tối 9/5 tại Hà Nội về câu chuyện “Mỹ tiến” trong Vpop.

Ngày 5/5, Sơn Tùng M-TP chính thức "trình làng" Visualize Video - Making My Way. Loạt tin đồn như kết hợp cùng DJ quốc tế, phát hành trên các nền tảng quốc tế và dùng hoàn toàn tiếng Anh khiến nhiều người cho rằng Sơn Tùng muốn "Mỹ tiến". Dù chưa một lần khẳng định, người hâm mộ của nam ca sĩ đã đặt nhiều niềm tin cho vấn đề này. Song, giới chuyên môn không nhìn chuyện "Mỹ tiến" bằng "lăng kính màu hồng" như thế.  

ns quoc trung noi ve kha nang xuat khau am nhac can chuan bi lau dai - anh 0
Sơn Tùng M-TP và câu chuyện "Mỹ tiến" được nhắc nhiều trong hai sản phẩm gần nhất.

Trong buổi họp báo công bố "Lễ hội Gió mùa 2023", nhạc sĩ Quốc Trung cho rằng tham vọng mang Vpop ra thế giới là điều ai cũng muốn. Điều này phải ở tầm vĩ mô, tầm chính sách quốc gia chứ không phải ước muốn của một vài cá nhân mà có thể làm được. Nhạc sĩ Quốc Trung cũng từng là người có tham vọng đó nên ông hoàn toàn hiểu.

ns quoc trung noi ve kha nang xuat khau am nhac can chuan bi lau dai - anh 0
Tại buổi họp báo, nhạc sĩ Quốc Trung cho rằng phải có sự chuẩn bị bền vững với đủ sức ra quốc tê.

Theo Tuổi Trẻ, nam nhạc sĩ khẳng định rằng: "Thị trường ở những nước phát triển tính cạnh tranh rất mạnh, đòi hỏi tính chuyên nghiệp rất lớn. Tôi chưa đặt vấn đề tài năng, chỉ nói kỹ thuật, quy trình, sự chuẩn bị để có một buổi biểu diễn ở nước ngoài các bạn ở Việt Nam còn chưa nắm được, chưa nói tới việc có thể tổ chức được.

Bởi phải tạo được nhu cầu thực sự với sản phẩm nghệ thuật của bạn ở thị trường mới đó thì bạn mới xâm nhập được vào thị trường đó. Cái này cần sự chuẩn bị lâu dài và bền vững". Ông cho biết cần phải có sự hậu thuẫn từ các tập đoàn lớn và cả các cơ quan khác. Nếu không, những nghệ sĩ đó sẽ rơi vào trạng thái "lấy dự án như vậy để làm màu".

ns quoc trung noi ve kha nang xuat khau am nhac can chuan bi lau dai - anh 0
Nhạc sĩ Quốc Trung mong các nghệ sĩ đừng "làm màu" mà hãy chuẩn bị thấu đáo hơn. Nam nhạc sĩ cho rằng ngay cả những quốc gia phát triển trong khu vực như Thái Lan hay Singapore còn chưa "Mỹ tiến" được.

Nói với Tuổi Trẻ về tính khả thi của câu chuyện "Mỹ tiến", nam nhạc sĩ thẳng thắn nhận xét: "Việc xâm nhập vào một thị trường âm nhạc quốc tế bình thường thôi cũng đã khó khăn rồi, chưa nói tới xâm nhập thị trường lớn như Mỹ, Anh. Các nghệ sĩ ở các nước trong khu vực như Thái Lan, Singapore... thị trường âm nhạc của họ đã vượt chúng ta nhiều năm mà còn chưa làm được việc "Mỹ tiến".

Nhạc sĩ Quốc Trung nổi tiếng với các phát ngôn thẳng thắn về âm nhạc và thị trường âm nhạc. Với nhiều năm kinh nghiệm, nam nhạc sĩ khẳng định chuyện "Mỹ tiến" của các cá nhân cần được chỉn chu và huy động được sự ủng hộ từ nhiều phía. 

Nhạc sĩ Quốc Trung tên đầy đủ là Nguyễn Quốc Trung, sinh năm 1966. Ông từng giành được 11 đề cử và 1 giải Cống hiến. Là con trai duy nhất của NSND Trung Kiên và ca sĩ - giảng viên Thanh Nga, nhạc sĩ Quốc Trung sớm có được nền tảng âm nhạc vững chắc, được đào tạo tại Nhạc viện Hà Nội rồi tu nghiệp tại châu Âu.

Nhạc sĩ Quốc Trung: "Mẹ Thanh Lam từng nói cô ấy không nên hát nhạc quằn quại nữa"

‘Making My Way’ của Sơn Tùng M-TP: Không đạo nhạc nhưng vocal yếu!

Hoàng Thùy Linh - Sơn Tùng M-TP: Ai đưa nhạc Việt ra thế giới?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ