Nóng: Công an làm rõ "Anna Việt Nam" có dấu hiệu lừa đảo

Ninh Thị Vân Anh cũng đã lên tiếng về 2 vụ lừa đảo liên quan đến việc thuê xe và câu chuyện 1,5 tỷ đồng.

Theo báo cáo mới đây của Công an thành phố Phan Thiết gửi Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận và các cơ quan liên quan, Ninh Thị Vân Anh (được biết đến với tên gọi "Anna Việt Nam", sinh năm 1995, quê Bắc Giang) đã thừa nhận 2 vụ việc mà các nạn nhân tố cáo cô có hành vi lừa đảo.

nong cong an lam ro anna viet nam co dau hieu lua dao - anh 0
"Anna Việt Nam".

Thuê xe để bán, lừa lấy 390 triệu

"Anna Việt Nam" thừa nhận thuê xe ôtô tự lái của Công ty Công ty TNHH Thương mại, Vận tải và Du lịch Gia Đình Việt (trụ sở quận Tân Bình) rồi sau đó đem bán cho một người ở Ninh Bình, chiếm đoạt 390 triệu đồng.

nong cong an lam ro anna viet nam co dau hieu lua dao - anh 0
Công an TP Phan Thiết đã thu hồi chiếc xe ô tô hiệu Vinfast Lux A2.0 để đưa về Bình Thuận phục vụ công tác điều tra. (Ảnh: T.L.)

Đến tối 30/9, tổ công tác của Công an thành phố Phan Thiết đã thu hồi chiếc xe này mang nhãn hiệu Vinfast Lux A2.0 tại Ninh Bình.

Được biết, nguồn gốc xe này là của ông Dương Quốc Th. (38 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) cho Công ty Gia Đình Việt thuê từ ngày 1/12/2021.

Vào ngày 24/1/2022, Ninh Thị Vân Anh ký hợp đồng thuê xe ôtô với công ty trên, đã thanh toán tiền thuê 3 tháng theo hợp đồng là 45 triệu đồng và trả 5 triệu đồng tiền công cho nhân viên công ty khi mang xe đến giao ở thành phố Phan Thiết.

Thế nhưng, khi hết hạn hợp đồng thuê, Vân Anh đã có dấu hiệu chiếm đoạt luôn chiếc xe này. Đến ngày 9/6/2022, với lý do là cần vốn kinh doanh, cô quyết định bán chiếc xe cho anh Bùi Đức Hiếu (28 tuổi, ngụ Hà Nội) với giá 450 triệu đồng.

Sau đó, anh Hiếu đã chuyển cho Vân Anh số tiền tổng cộng là 390 triệu đồng và hoàn tất thủ tục nhận xe. Vì công ty cho thuê xe chỉ giao giấy đăng ký xe bản photo nên sau đó, Vân Anh đã vào TP.HCM, đặt làm giả một giấy đăng ký xe để giao cho anh Hiếu nhằm tạo lòng tin.

Vân Anh nói với anh Hiếu rằng chủ xe là ông Dương Quốc Th. đang đi công tác xa, khi về sẽ làm giấy ủy quyền cho Vân Anh sang tên cho anh Hiếu. Cả hai hẹn đến ngày 30/6/2022 làm thủ tục sang tên và giao đủ tiền nhưng sau đó Vân Anh tránh mặt anh.

Theo đơn tố cáo của đại diện Công ty Gia Đình Việt, Công an TP Phan Thiết đã mời Vân Anh lên làm việc. Kết quả điều tra làm rõ, "Tina Duong" đã thừa nhận phi vụ thuê xe để bán như trên và cho biết không có khả năng chi trả 390 triệu đồng cho anh Hiếu.

Lừa đảo 1,5 tỷ đồng

Ngoài ra, thời gian qua, Công an TP Phan Thiết cũng đã nhận nhiều đơn của các cá nhân ở các tỉnh thành tố cáo cô gái này lừa đảo. Và trong một vụ việc khác, "Anna Bắc Giang" đã thừa nhận lừa đảo là vụ bị ông Nguyễn Huy Nhựt (38 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) tố cáo chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng.

Được biết, ông Nhựt từng gửi đơn tố cáo Vân Anh tại Công an tỉnh Bắc Giang, sau đó đơn được chuyển đến Bình Thuận. Và mới đây, ông Nhựt đã nộp đơn tố cáo tại Công an TP Phan Thiết để yêu cầu giải quyết.

Theo đơn tố cáo, Vân Anh đã từng bước tiếp cận làm quen, thân thiết với ông, rồi dùng nhiều thủ đoạn như: lời nói, nhắn tin; dựng lên việc người thân là người có chức vụ, địa vị; tạo ra nhiều câu chuyện để nhắn tin cho ông rồi vay mượn tiền, đề xuất hợp tác đầu tư.

Sau đó, Vân Anh đã chiếm đoạt tài sản bằng cách nhờ ông chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng do cô đưa ra.

Qua quá trình làm việc với công an, Vân Anh thừa nhận đã lừa đảo 1,5 tỷ đồng của ông Nhựt.

Hiện Công an thành phố Phan Thiết đang làm rõ các tình tiết như: Tài khoản của người nhận tiền, mối quan hệ giữa người nhận tiền với Vân Anh, mục đích nhận tiền… để có căn cứ xử lý Vân Anh theo quy định pháp luật.

Liên quan đến những ồn ào của cô gái có tên Vân Anh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người lên đến hàng tỷ đồng. Các góc khuất hiện đang được phanh phui, nhiều nạn nhân của cô chính thức lên tiếng việc bản thân bị lừa tiền và gửi đơn tố cáo.

Hiện vụ việc về cô gái có tên Ninh Thị Vân Anh vẫn đang được cộng đồng mạng theo dõi và chờ đón cái kết cho những hành vi sai trái mà cô đã gây ra.

Vân Anh sinh năm 1995 tại Bắc Giang, cô đã dùng sự hiểu biết của bản thân về những món đồ hiệu, đắt tiền để tiếp cận và lừa đảo các chàng có điều kiện kinh tế tài chính. Biệt danh Anna được cư dân mạng đặt cho cô bởi cô có cách lừa đảo giống với một nhân vật trong phim Inventing Anna.

Vợ chồng Shark Bình - bà Đào Lan Hương hòa giải không thành công do vấn đề phân chia tài sản

Việc Phương Oanh xóa ảnh shark Bình là do động thái cứng rắn của bà Đào Lan Hương?

"Cá mập nghìn máu" Nguyễn Hòa Bình và vua cá Koi Thắng Ngô có điểm tương đồng gì?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ