ĐH Luật TP.HCM lên tiếng về giảng viên livestream "tiếp tay" cùng doanh nhân N.P.H

Sau khi xem xét đơn tố cáo, trường Đại học Luật TP.HCM nhận thấy không có thẩm quyền xử lý sự việc.

Liên quan đến việc giảng viên Đại học Luật TP.HCM là thầy Đặng Anh Quân tham gia livestream cùng bà Phương Hằng mới đây. Theo đơn tố cáo gửi về nhà trường, vừa qua bà N.P.H đã dùng mạng xã hội livestream về vấn đề từ thiện và một số vấn đề khác. Trong lúc livestream, bà Hằng sử dụng từ ngữ dung tục, phản cảm. Tuy nhiên, là một giảng viên đại học, ông Quân biết rõ điều đó nhưng chấp nhận livestream chung với góc độ đồng cảm với bà N.P.H.

Theo người tố cáo, ông Quân đã vi phạm vào chuẩn mực về tư cách đạo đức của người thầy theo Luật giáo dục đại học về các hành vi giảng viên không được làm, đạo đức nghề nghiệp nhà giáo…

dh luat tp hcm len tieng ve giang vien livestream tiep tay cung doanh nhan n p h - anh 0
Ông Đặng Anh Quân tham gia livestream cùng doanh nhân N.P.H gần đây (Ảnh chụp màn hình)

PGS.TS Trần Hoàng Hải, Quyền Hiệu trưởng ĐH Luật TP.HCM cho biết, thời gian qua nhà trường có nhận được đơn của một số người gửi đến tố cáo giảng viên Đặng Anh Quân vi phạm pháp luật. Sau khi xem xét đơn, trường nhận thấy không có thẩm quyền xử lý sự việc.

Cụ thể, sau khi nhận đơn tố cáo, phòng thanh tra nhà trường đã xem xét, căn cứ các quy định của pháp luật và đã có trả lời những người tố cáo rằng nhà trường không có thẩm quyền xử lý. Trường đề nghị họ liên hệ trực tiếp các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Nhà trường không phải là cơ quan tòa án để khẳng định vụ việc trên đúng hay sai.

Hiệu trưởng nhà trường cũng cho rằng, khi nào có phán quyết của các cơ quan có thẩm quyền về việc giảng viên vi phạm pháp luật, lúc đó nhà trường mới tiến hành xử lý, căn cứ theo luật viên chức. 

dh luat tp hcm len tieng ve giang vien livestream tiep tay cung doanh nhan n p h - anh 0
Đại học Luật TP.HCM cho rằng không có thẩm quyền xử lý sự việc

Cũng theo ông Hải, khi livestream ông Quân xưng là giảng viên của Đại học Luật TP.HCM, đó chỉ là cách giới thiệu nơi làm việc chứ không phải người đại diện phát ngôn cho nhà trường.

"Nhà trường cũng đã có văn bản phản hồi gửi đến những người tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. Trong văn bản này, chúng tôi ghi rõ là đề nghị những người tố cáo liên hệ trực tiếp với các cơ quan có thẩm quyền. Khi nào có phán quyết của các cơ quan có thẩm quyền về việc giảng viên này vi phạm pháp luật, lúc đó nhà trường mới áp vào luật viên chức và những quy định của nhà trường mới xử lý được. Quan điểm của trường trong vụ việc này rất rõ ràng, không bao che nếu có sai trái, nhưng phải xử lý đúng quy định của pháp luật", ông Hải chia sẻ trên báo Tuổi trẻ.

Giảng viên bị tố "gạ" nữ sinh đến khách sạn đã lên tiếng phủ nhận sự việc

Giảng viên nhận "dạy kèm" sinh viên tại khách sạn, nhà trường chính thức phản hồi

Nhà trường rà soát tên 17 nữ sinh trong vụ tố giảng viên "gạ tình", tất cả đều phủ nhận

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ