Nhà thơ Dạ Thảo Phương tiết lộ tài khoản Facebook bị tấn công dữ dội, một bài viết đã 'bay màu'

Nhà thơ Dạ Thảo Phương đã bức xúc đăng tải một bài viết với tiêu đề: "Tôi phản đối mọi hành động bất chính và kích động bạo lực".

Cụ thể, nhà thơ Dạ Thảo Phương cho biết những ngày gần đây tài khoản Facebook của cô đang bị tấn công dữ dội. Thậm chí, một bài đăng đã bị báo cáo và biến mất.

nha tho da thao phuong tiet lo tai khoan facebook bi tan cong du doi mot bai viet da bay mau - anh 0
Một bài viết của nhà thơ Dạ Thảo Phương đã bị xoá khỏi Facebook

Nhà thơ Dạ Thảo Phương viết trên trang cá nhân;

"Nhiều nick khả nghi cũng đang toả đi khắp nơi bôi nhọ danh dự, chụp mũ chính trị tôi và người thân. Họ có 2 cách chính:

1. Bịa đặt những điều hoàn toàn sai thực tế nhằm làm dư luận hiểu sai sự thật về tôi và gia đình.

2. Tỏ ra là một người ủng hộ tôi, nhưng kích động mọi người làm những việc bất chính, trái luật pháp và hoàn toàn trái với các giá trị mà tôi luôn tôn trọng.

Từ khi Lương Ngọc An đưa vụ việc này ra luật pháp, tôi đang đợi liên lạc chính thức từ cơ quan chức năng.

Trong thời gian này, tôi tạm thời ngừng tiếp tục phát ngôn. Tôi và các luật sư mong được trình bày sự thật và các bằng chứng trước phiên toà công khai (nếu có)"

Đồng thời, cô cũng chia sẻ cô chịu trách nhiệm về tất cả những phát ngôn đăng trên tài khoản Facebook này về tố cáo Lương Ngọc An. Cô không thay đổi, xoá, ẩn các bài viết. Nhà thơ Dạ Thảo Phương cũng khẳng định chưa bao giờ có bất cứ một mối quan hệ tình cảm nào với Lương Ngọc An. 

Cuối cùng, cô hy vọng cộng đồng mạng ngừng tấn công cá nhân và gửi các thông điệp thù ghét đến gia đình tôi và gia đình Lương Ngọc An. 

nha tho da thao phuong tiet lo tai khoan facebook bi tan cong du doi mot bai viet da bay mau - anh 0
Hình ảnh nhà thơ Dạ Thảo Phương hiện tại

Ngày 6/4, nhà thơ Dạ Thảo Phương đã đăng thư tố bị Lương Ngọc An tấn công tình dục vào 23 năm trước làm chấn động văn đàn. Sau đó, nạn nhân thứ hai là nhà văn Bùi Mai Hạnh chia sẻ từng bị ông Lương Ngọc An tấn công tình dục nhưng không thành. 

Ngày 14/4, ông Lương Ngọc An lên tiếng, đồng thời thông báo đã gửi đơn trình báo cơ quan công an liên về sự việc. Đến ngày 16/4, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã ký thông báo điều động ông Lương Ngọc An thôi giữ chức vụ phó tổng biên tập, thư ký tòa soạn báo Văn Nghệ từ ngày 1/5.

sẽ tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đến sự việc.

Dạ Thảo Phương tên thật là Phan Thị Thanh Thúy, sinh năm 3/4/1974 tại Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn, trường Đại học Tổng hợp, cô đầu quân về báo Văn nghệ Trẻ, thuộc báo Văn nghệ. Dạ Thảo Phương được đánh giá là nữ nhà thơ nổi tiếng với giọng thơ lạ vào những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ XX. Bài thơ làm nên tên tuổi của cô là "Bài Thơ Về Năm Chiếc Lá", được cô sáng tác khi mới 17 - 18 tuổi.

Phía Dạ Thảo Phương trả lời : 'Không đòi kẻ thủ ác đền tội nhưng hãy ăn năn, xin lỗi'

Hội Nhà văn Việt Nam điều động công tác ông Lương Ngọc An sau khi nhà thơ Dạ Thảo Phương tố cưỡng hiếp

Bị Dạ Thảo Phương tố cưỡng bức nhiều lần, Lương Ngọc An lên tiếng và gửi đơn tới công an

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ