Người đẹp song tính mua lại bản quyền 'Miss Grand USA'

Ngày 5/1, người đẹp Rachel Slawson đăng tải thông báo trên trang cá nhân về việc mua lại bản quyền cuộc thi "Miss Grand USA".

Cô viết: "Tôi rất vinh dự được công bố mình là tân Chủ tịch Miss Grand USAvà đồng sáng lập Iron Tiara Productions. Mười năm kinh nghiệm của tôi trong thế giới thi sắc đẹp đã đưa đội ngũ của chúng tôi đến với cơ hội đáng chú ý này. Chúng tôi rất vui mừng được nắm quyền và mang lại những trải nghiệm tốt hơn nữa cho những người tham gia trong tương lai".

Cô cam kết: "Chúng tôi có kế hoạch nâng tầm Miss Grand USA trở thành một cái tên quen thuộc trong giới nhan sắc, nhằm ủng hộ cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn nhất thế giới - Miss Grand International".

nguoi dep song tinh mua lai ban quyen miss grand usa - anh 0
  Rachel Slawson chính là đại diện của Ireland tại cuộc thi "Miss Grand International" 2023 tổ chức ở Việt Nam hồi tháng 10 nhưng không giành được thành tích nào.  

Trước đó, Rachel Slawson tham dự cuộc thi Miss Grand USA 2023 và giành ngôi vị á hậu 2. Cô được đánh giá là người đẹp có nhiều kinh nghiệm thi sắc đẹp. Cô từng giành danh hiệu Miss Utah USA 2020 trước khi trở thành Miss Grand New York 2023 và á hậu 2 ở Miss Grand United States 2023.

Rachel Slawson năm nay 29 tuổi, là diễn viên, người mẫu người Mỹ gốc Ireland. Cô là nữ diễn viên thuộc Nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh - SAG, đồng thời là biên kịch, diễn giả về sức khỏe tâm thần, chuyên gia xây dựng thương hiệu cá nhân và viên trao quyền cho phụ nữ.

Người đẹp được đào tạo bài bản về diễn xuất với các huấn luyện viên hàng đầu bao gồm Ivana Chubbock, Howard Fine, Anthony Meindl và Killian, v.v.. Rachel là gương mặt đại diện cho chiến dịch quốc gia của BMW, từng tham gia New York Fashion Week và Tuần lễ bơi lội Miami.

Rachel là người song tính (bisexual) công khai. Trong quá khứ, cô từng trải qua nhiều thử thách vì xu hướng tính dục của mình, bị nhiều chỉ trích và kỳ thị.

Rachel hoạt động tích cực để nâng cao nhận thức về cộng đồng LGBTQ+ quốc tế: "Tôi hy vọng trở thành Hoa hậu LGBTQ+ công khai đầu tiên, đóng vai trò là đại sứ toàn cầu nhằm ngăn chặn chiến tranh và bạo lực chống lại cộng đồng LGBTQ+ quốc tế".

Tân 'Miss Grand International' được biển người chào đón khi về quê nhà

'Miss Grand Myanmar' 2024 không có khán giả tới xem

Đương kim 'Miss Grand' tiếp tục livestream bán nước mắm, khô gà

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ