'Miss Grand Myanmar' 2024 không có khán giả tới xem

Ngày 7/12, ông Nawat cùng top 10 "Miss Grand International" 2023 đã sang Myanmar để tham dự các hoạt động của "Miss Grand Myanmar" 2024.

Tối cùng ngày, các người đẹp đến tham dự đêm diễn trang phục dân tộc của cuộc thi. Lê Hoàng Phương cùng dàn người đẹp diện trang phục mang họa tiết dân tộc của Myanmar.

miss grand myanmar 2024 khong co khan gia toi xem - anh 0
Top 10 "Miss Grand International" 2023 tại show diễn trang phục dân tộc của "Miss Grand Myanmar" 2024.

Tuy nhiên, trong lúc đêm thi diễn ra, nhiều hình ảnh hậu trường được đăng tải trên các diễn đàn sắc đẹp khiến nhiều người bất ngờ vì không có khán giả tới theo dõi sự kiện này.

Trên khán đài hầu như không có khán giả hoặc rất thưa thớt người ngồi xem. Một số đoạn video ghi lại sự xuất hiện của top 10 Miss Grand International 2023 cũng cho thấy có nhiều hàng ghế trống.  

Sự việc khiến các fan trên diễn đàn sắc đẹp bàn tán vì đây là đêm diễn hiếm hoi thưa vắng khán giả. Trước đó, các đêm thi trang phục dân tộc của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình cấp quốc gia đều được khán giả quan tâm và háo hức chờ đón.

miss grand myanmar 2024 khong co khan gia toi xem - anh 0
Show diễn không có khán giả.
miss grand myanmar 2024 khong co khan gia toi xem - anh 0
"Miss Grand Vietnam" Lê Hoàng Phương (bìa trái) bên cạnh ông Nawat.

Một số khán giả cho biết hiện tại tình hình an ninh tại Myanmar đang bất ổn nên có thể ban tổ chức đã chọn phương án an toàn để tránh những sự cố có thể xảy ra khi tụ tập đông người.

Miss Grand Myanmar 2024 có sự tham dự của khoảng 20 thí sinh đại diện cho các tỉnh, thành. Người giành chiến thắng tại cuộc thị này sẽ trở thành đại diện chủ nhà của cuộc thi Miss Grand International 2024.  

Sắc vóc các thí sinh năm nay được nhận xét đồng đều nhưng không có gương mặt nổi trội. Hầu hết thí sinh của Miss Grand Myanmar đều là những gương mặt mới mẻ với cuộc thi nhan sắc.

Miss Grand Myanmar 2024 được tổ chức sớm vì ban tổ chức muốn tân hoa hậu có nhiều thời gian trau dồi cho cuộc thi Miss Grand International 2024 và làm tốt vai trò chủ nhà.  

Tại Myanmar, Miss Grand là cuộc thi đang có sức ảnh hưởng và nhận được sự quan tâm từ công chúng. Trước đó, Myanmar cũng đăng cai Miss Grand International vào năm 2018. Năm đó, đại diện Myanmar là người đẹp Su Myat Phoo đã không giành được thành tích nào.

Năm 2023, người đẹp Ni Ni Lin Eain đại diện Myanmar tham dự Miss Grand International 2023 và giành ngôi vị á hậu 1. Đây là thành tích ấn tượng nhất của Myanmar tại sân chơi Miss Grand.

Người đẹp Bùi Khánh Linh, Lê Thu Trang khuấy động sàn catwalk

Lê Hoàng Phương bị nhãn hàng hủy hợp tác và gỡ bỏ hình ảnh

Miss Grand International: Vừa đội vương miện hoa hậu đã đi bán khô gà

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ