Ngôi trường Đại học nào là “cái nôi” đào tạo “cô bé chăn trâu” Hương Ly?

Từng là sinh viên trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn nhưng học vấn và trình độ ngoại ngữ của Hương Ly luôn là vấn đề gây nên nhiều tranh cãi.

Ngôi trường Đại học nào là “cái nôi” đào tạo “cô bé chăn trâu” Hương Ly?

Mùa giải Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 được đánh giá là năm thi đấu với nhiều đối thủ "đáng gờm" khi không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, mà trình độ học vấn của các nàng hậu cũng khiến khán giả không khỏi trầm trồ. Cái tên Hương Ly cũng là một trong số những thí sinh tiềm năng của cuộc thi, song trình độ ngoại ngữ và khả năng ứng xử của cô nàng lại không được đánh giá cao.

Vốn là gương mặt giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang khi từng tham gia nhiều cuộc thi, đặc biệt là lên ngôi quán quân chương trình Vietnam's Next Top Model 2015. Tại thời điểm đó, Hương Ly vừa tròn 20 tuổi và đang là sinh viên năm thứ ba ngành Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Công nghệ Sài Gòn – STU.

ngoi truong dai hoc nao la cai noi dao tao co be chan trau huong ly - anh 0
Chiếc váy dạ hội làm bằng giấm ăn của Hương Ly gây bão tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022

Cô từng cho biết bản thân muốn trở thành một doanh nhân và tự mở công ty, song vì cũng có đam mê với nghề người mẫu nên đã lựa chọn để theo đuổi. Ngay từ khi còn bé, Hương Ly đã luôn có mặt trong top đầu của trường với các thành tích học tập cao, thậm chí từng tham gia kỳ thi học sinh giỏi toán ở huyện khiến gia đình và thầy cô tự hào.

Sau khi hoàn thành chương trình THPT, ai cũng nghĩ Hương Ly sẽ thuận lợi để thi đỗ đại học vì học giỏi có tiếng nhưng kết quả lại chẳng như mong đợi khi cô thi trượt vào một trường đại học khác và quyết định lựa chọn Đại học Công nghệ Sài Gòn để theo đuổi ngành học mà mình yêu thích.

Hương Ly từng quyết định bảo lưu kết quả học tập tại STU khi là sinh viên năm 3 để theo đuổi sự nghiệp người mẫu

STU được xem như một cơ sở kinh doanh dịch vụ giáo dục tại Việt Nam có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, được thành lập theo quyết định số 798/QĐ-TTG ngày 24/09/1997 của Thủ tướng Chính phủ. Trường đào tạo cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ và tiến hành nghiên cứu khoa học trên các lĩnh vực: Cơ - Điện tử, Viễn thông, Công nghệ Thông tin, Điện Công nghiệp – Điều khiển Tự động, Công nghệ Thực phẩm, Kỹ thuật Công trình và Quản trị Kinh doanh.

Đội ngũ giảng dạy gồm 220 cán bộ giảng dạy và quản lý, trong đó có 130 thầy cô giáo, với trên 60% là Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ sở vẫn được duy trì việc dạy học và các hoạt động tại 180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8 (TP.HCM), trước đó cũng có một cơ sở khác tại quận 1 nhưng đã không còn sử dụng.

ngoi truong dai hoc nao la cai noi dao tao co be chan trau huong ly - anh 0
Trường xây dựng khuôn viên theo không gian mở khi bố trí rất nhiều cây xanh, bồn hoa, đặc biệt là thác nước nhân tạo ngây giữa sân trường tạo không khí vô cùng thoải mái, yên tĩnh cho sinh viên khi đến trường. Tại đây cũng được trang bị mạng internet hữu tuyến và vô tuyến, trong khuôn viên có thể sử dụng tốt hệ thống này.

Trường có cơ sở vật chất hiện đại, song song với chất lượng đào tạo hàng đầu. Với khuôn viên khoảng 22.000 m², 46 giảng đường, 44 phòng thí nghiệm… được trang bị các thiết bị vô cùng tiện nghi phục vụ cho quá trình học tập và sinh hoạt của sinh viên. Hầu hết các khoa tại trường đều có phòng thí nghiệm riêng biệt, xưởng thực tập và phòng máy chuyên ngành theo định hướng giáo dục của mỗi khoa.

Trường nổi bật với các ngành đào tạo về kỹ thuật, công nghệ, hằng năm thu hút rất đông học sinh tin tưởng lựa chọn theo học, điển hình như: Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Công nghệ Thực phẩm, Khoa Cơ khí, Khoa Điện - Điện tử, Khoa Design

ngoi truong dai hoc nao la cai noi dao tao co be chan trau huong ly - anh 0
Học phí tại trường tuy được đánh giá khá cao nhưng đổi lại chất lượng đào tạo và cơ sở vật chất lại rất vượt bậc

Ngoài người mẫu Hương Ly vừa xuất sắc lọt vào Top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 thì trường cũng có nhiều cựu sinh viên nổi bật như: Nguyễn Hoàng Ngọc (cựu sinh viên khoa Design) - Giám đốc sáng tạo Thương hiệu áo dài cao cấp Hòa Vi, Lê Thu Trang (ngành Thiết kế công nghiệp, chuyên ngành Thiết kế thời trang) - Huấn luyện viên catwalk và Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Trần Ninh Hưng (ngành Thiết kế công nghiệp, chuyên ngành Thiết kế thời trang) - Nhà thiết kế.

Hương Ly tên đầy đủ là Nguyễn Thị Hương Ly (sinh năm 1995, tại Gia Lai), cô hiện đang là một người mẫu trẻ triển vọng tại Việt Nam. Vừa qua cô xuất sắc vào được Top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 và gây "bão" cộng đồng mạng với chiếc váy làm từ giấm ăn. Trước đó, Hương Ly được công chúng biết đến khi trở thành quán quân của Vietnam's Next Top Model 2015.

Soi học vấn Tân Hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Châu: Từng bị đánh giá thấp hơn 2 nàng Á hậu nhưng gây ấn tượng với chi tiết này

NTK Trần Hùng tiết lộ về chiếc đầm làm từ giấm ăn của Hương Ly và siêu phẩm trong đêm chung kết Miss Universe Vietnam

[Độc quyền] Hương Ly chia sẻ lý do mặc lại chiếc váy giấm ăn trong đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2022

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ