Ngọc Trinh nhận án 1 năm tù treo, được trả tự do tại tòa

Sáng 2/2, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh về tội Gây rối trật tự công cộng.

Ngọc Trinh mặc sơ mi trắng, đeo khẩu trang khi xuất hiện tại tòa. Trước hội đồng xét xử, Ngọc Trinh thừa nhận thực hiện hành vi giống cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, bị cáo cho biết bản thân "không cố tình vi phạm: "Bị cáo có thực hiện bành vi nhưng không phải người rủ".

Ngọc Trinh cho biết cũng vì suy nghĩ chủ quan và thiếu nhận thức về luật nên đã trả giá về những vết thương, vết sẹo trên người và trên hết là bị tạm giam hơn 3 tháng qua và hôm nay bị đưa ra xét xử.

ngoc trinh nhan an 1 nam tu treo duoc tra tu do tai toa - anh 0
Ngọc Trinh xuất hiện tại tòa vào sáng 2/2.

"Thật ra trong thâm tâm của bị cáo luôn mong muốn bản thân phải tuân thủ pháp luật. Trong sự việc lần này, bị cáo không cố tình vi phạm pháp luật nhưng vì bộc phát nhất thời mà đã sai phạm lúc nào không biết.

Khi nhận ra việc làm của mình là sai trái thì đã quá muộn, đây là bài học lớn đối với bị cáo, điều mà bị cáo chưa dám nghĩ tới, xin hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo sớm về với gia đình của mình, bị cáo đã rất nhớ người thân của mình. Thực sự sai và gửi lời xin lỗi đến những người mà bị cáo đã làm liên lụy đến trong vụ án này" - Ngọc Trinh xúc động nói.

ngoc trinh nhan an 1 nam tu treo duoc tra tu do tai toa - anh 0
Ngọc Trinh thừa nhận hành vi phạm tội nhưng nói bản thân không cố ý vi phạm pháp luật và đã có ý định thi bằng A2. 

Sau 4 giờ xét xử, HĐXX nhận định hành vi của Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông không thuộc phạm tội có tổ chức như cáo trạng quy kết.

Tại tòa, các bị cáo ăn năn hối cải. Ngọc Trinh tham gia nhiều công tác thiện nguyện. Tòa xét thấy không cần thiết phải tiếp tục cách ly bị cáo Ngọc Trinh ra khỏi xã hội.

Ta tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh 1 năm tù cho hưởng án treo. Trần Xuân Đông 1 năm tù tội Gây rối trật tự công cộng, 6 tháng tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Trước đó, đại diện VKND TP.HCM luận tội và đề nghị án cho 2 bị cáo. Đại diện VKSND đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngọc Trinh từ 6 - 9 tháng tù, bị cáo Trần Xuân Đông từ 12 - 21 tháng tù.

Trần Thị Ngọc Trinh bị xét xử về tội Gây rối trật tự công cộng, theo điểm a khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Trần Xuân Đông bị xét xử về 2 tội Gây rối trật tự công cộng theo điểm a khoản 2, và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức theo khoản 1 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Ngọc Trinh từ chối một luật sư bào chữa

Ngọc Trinh xuất hiện tại tòa sau hơn 3 tháng tạm giam

Ngọc Trinh tiếp tục bị tạm giam, dự kiến bị xét xử vào 2/2

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ