Ngọc Trinh bị tố “ăn cắp chất xám” của người khác để sống ảo, bản quyền tác giả giờ thành “của đi cho”?

Social Star Leng Keng đã đăng tải clip trải lòng về trường hợp cô bị chính “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh sử dụng nội dung cô sáng tại mà không ghi nguồn.

Ngọc Trinh bị tố “ăn cắp chất xám” của người khác để sống ảo, bản quyền tác giả giờ thành “của đi cho”?

Nếu nói đến "đường đua" sống ảo của sao Việt, Ngọc Trinh có lẽ là một trong những cái tên nổi bật nhất. "Nữ hoàng nội y" luôn chăm chỉ đăng những bức ảnh xịn xò cùng phần caption có nội dung đầu tư. Tuy nhiên, những nội dung "sâu sắc" đó không phải lúc nào cũng do cô hay ekip nghĩ ra.

ngoc trinh bi to an cap chat xam cua nguoi khac de song ao ban quyen tac gia gio thanh cua di cho - anh 0
 Dùng những nội dung hay, ý nghĩa làm caption không phải điều gì không tốt. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Ngọc Trinh đã không ghi nguồn tác giả của những dòng chữ mà cô chọn để viết thành caption.

Cụ thể, Social Star Leng Keng đã đăng tải clip nói về việc cô bị Ngọc Trinh sử dụng nội dung từ clip của cô để viết thành caption sống ảo. Leng Keng "khịa" rằng cô có thể nổi tiếng khi "được" Ngọc Trinh dùng nội dung cô sáng tạo nên. Nhưng, đó là trong trường hợp Ngọc Trinh và ekip có nhớ ghi nguồn tác giả.

ngoc trinh bi to an cap chat xam cua nguoi khac de song ao ban quyen tac gia gio thanh cua di cho - anh 0
Có điều tiếc thay, chuyện đó không xảy ra. Ngọc Trinh đã lấy "chất xám" của Leng Keng để phần caption của cô trở nên sâu lắng và trải đời hơn.
ngoc trinh bi to an cap chat xam cua nguoi khac de song ao ban quyen tac gia gio thanh cua di cho - anh 0
 Bài đăng trên trang cá nhân của Ngọc Trinh với phần caption lấy từ clip của Leng Keng. Thậm chí cô còn cắt bớt nội dung trong clip gốc "7 điều khiến mọi cô gái trở nên đắt giá hơn". Còn phần nguồn tác giả vẫn…chưa thấy đâu.

Leng Keng cho biết cô sẵn sàng cung cấp đầy đủ nội dung cho Ngọc Trinh nếu cô liên hệ và sử dụng chúng có xin phép. Chứ không phải là do lấy cắp về và lại còn viết sai chính tả. 

Với Leng Keng, cô không có suy nghĩ chỉ cần nội dung cô sáng tạo được người nổi tiếng sử dụng đồng nghĩa với việc cô phải chấp nhận chuyện họ không ghi nguồn. Cô bày tỏ việc bị lấy cắp chất xám như vậy mãi là một nỗi buồn với những người sáng tạo content lâu năm như cô.

Leng Keng nêu quan điểm rằng không thể nghĩ việc ăn cắp nội dung là chuyện bình thường và không lên tiếng tố cáo. Càng không thể cho rằng những người "thấp cổ bé họng" thì không thể làm gì những người nổi tiếng. 

Chúng ta càng không thể sợ bị nói là nhiều chuyện, dựa hơi người nổi tiếng. Hay là kiểu bị bảo "ki bo" về con chữ mà bỏ qua chuyện đấy. Bởi vì đó là chữ của mình mà. Sao mình không lại được quyền ki bo?. - Leng Keng nêu ý kiến rất thẳng thắn về việc những người sáng tạo nội dung phải biết bảo vệ chính quyền tác giả của họ.

Việc Ngọc Trinh không ghi nguồn cho caption sẽ khiến nhiều người nhầm tưởng rằng những dòng văn chương hoa mỹ trong bài là do cô hoặc ekip của cô nghĩ ra. Vậy nên với tư cách là tác giả gốc, Leng Keng hoàn toàn có lý khi lên tiếng bảo vệ quyền lợi và chất xám của cô. 

ngoc trinh bi to an cap chat xam cua nguoi khac de song ao ban quyen tac gia gio thanh cua di cho - anh 0
Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đang là "nạn nhân" của vấn đề ăn cắp bản quyền tác giả. Nhất là về mảng sáng tạo nội dung như Leng Keng. Bên cạnh đó cũng nâng cao ý thức cho nhiều người về việc tôn trọng chất xám và quyền tác giả của người khác.

Decao công khai “chủ quyền” với bạn gái Lâm Minh, không ngại thể hiện độ cuồng con

Bị nói sao chép Lê Thụy, cô gái tức giận phản bác: “Em là chính em, là chính em nè”

Misthy lên tiếng cảnh báo việc kẻ xấu lợi dụng hình ảnh của cô để dụ dỗ người khác bán ảnh “nóng”

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ