"Ngó" dàn cầu thủ U23 Nhật Bản: Sinh năm 2k1 mà giỏi thế này ư!

Được mệnh danh là những "sát thủ" trên sân bóng, một số cầu thủ còn sở hữu cho mình lượng fan hùng hậu nhờ vào những khoảnh khắc "cool ngầu" trên sân bóng.

Trận đối đầu giữa U23 Uzbekistan và Nhật Bản ở bán kết giải U23 châu Á 2020 thu hút rất đông sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá, bởi lẽ hai đội đều có những thế mạnh riêng của mình trong bóng đó. Đặc biệt là khi Uzbekistan lại được thi đấu trên sân nhà, trong khi đó Nhật Bản được đánh giá là một đội bóng tiềm năng của thể thao Châu Á trong suốt nhiều năm liền.

Nhật Bản, cái tên luôn tạo nên nhiều sự bất ngờ, cũng như khiến các đối thủ phải "dè chừng" mỗi khi nhắc đến. Ngoài những gương mặt ấn tượng, vốn đã quen thuộc với khán giả, thì cũng có nhiều cầu thủ thành công trong việc tạo dựng thương hiệu riêng nhờ vào tài năng bóng đá chuyên nghiệp, cùng vô số những khoảnh khắc "cool ngầu" trên sân thi đấu.

Takashi Uchino

ngo dan cau thu u23 nhat ban sinh nam 2k1 ma gioi the nay u - anh 0
Takashi Uchino (sinh năm 2001) là một cầu thủ bóng đá Nhật Bản chơi ở vị trí hậu vệ phải cho Fortuna Düsseldorf. Sinh ra ở tỉnh Chiba (Nhật Bản), Uchino bắt đầu sự nghiệp của mình với Shinmatsudo SC. Sau đó, anh gia nhập các đội bóng chuyên nghiệp Kashiwa Reysol và JEF United Chiba , trước khi chuyển đến Đức để ký hợp đồng với FC Düren vào năm 2018.

Sau khi chuyển đến Fortuna Düsseldorf , Uchino tiếp tục ra sân một số trận cho đội dự bị của CLB, trước khi có trận ra mắt Bundesliga. Vào tháng 3/2022, Uchino được gọi vào đội tuyển bóng đá dưới 21 tuổi quốc gia Nhật Bản tham dự Dubai Cup. Hiện tại, nam cầu thủ là một trong số những cầu thủ được săn đón nhất nhì bởi ngoại hình ấn tượng, cùng lối chơi bóng chuyên nghiệp.

Hosoya Mao 

ngo dan cau thu u23 nhat ban sinh nam 2k1 ma gioi the nay u - anh 0
Hosoya Mao (sinh năm 2001) là một cầu thủ bóng đá người Nhật, anh hiện đang chơi cho Kashiwa Reysol. Anh lần đầu xuất hiện trước khán giả vào năm 2019, thông qua trận đấu Cúp Liên đoàn và lần đầu ghi điểm ấn tượng vào năm 2020 cũng tại giải đấu này. Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m77 được xem là một lợi thế về thể lực vô cùng lớn của nam cầu thủ.

Anh cũng được đánh giá là gương mặt triển vọng của bóng đá Nhật Bản, bởi lẽ dù ra mắt chưa lâu, song anh cũng đã tạo nên nhiều dấu ấn vô cùng ấn tượng đối với đội tuyển nước nhà. Tại U23 Châu Á năm 2022, anh được tin tưởng điền vào danh sách thi đấu chính thức, đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sức hút và tài năng của nam cầu thủ.

Koki Saito 

ngo dan cau thu u23 nhat ban sinh nam 2k1 ma gioi the nay u - anh 0
Koki Saito (sinh năm 2001) là một cầu thủ bóng đá người Nhật Bản, hiện đang thi đấu cho Lommel SK ở Bỉ. Trước đó, nam cầu thủ từng có thời gian dài tham gia Yokohama FC. Mặc dù, tuổi đời còn khá trẻ, song nam cầu thủ lại sở hữu cho mình vô số những thành tích ấn tượng tại nhiều giải đấu uy tín khác nhau trong và ngoài nước.

Nam cầu thủ cũng khiến nhiều người bất ngờ bởi những khoảnh khắc lạnh lùng trên sân cỏ, song lại vô cùng đáng yêu trong những bức ảnh đời thường. Anh là một trong số những cầu thủ nhận được sự kỳ vọng cao của người hâm mộ trong thời gian sắp tới, bởi liên tiếp những thành tựu và bề dày kinh nghiệm mà anh có được.

Shota Fujio 

ngo dan cau thu u23 nhat ban sinh nam 2k1 ma gioi the nay u - anh 0
Shota Fujio (sinh năm 2001) là một cầu thủ chuyên nghiệp, hiện đang chơi cho Cerexo Osaka. Cũng giống như nhiều cầu thủ khác, dù còn khá trẻ nhưng bằng tài năng của mình, anh được tin tưởng để trao cơ hội tham gia rất nhiều những giải đấu bóng đá lớn nhỏ khác nhau.

Dù còn non trẻ trong một số lối đi bóng, song đây chính là những bài học quý báu mà nam cầu thủ có thể nhận được trong thời gian này. Ngoài việc đá bóng, anh còn thu hút lượng người hâm mộ nhất định bởi tư duy bóng đá vô cùng tốt, cùng với ngoại hình sáng giá nhất nhì trong lứa đội tuyển U23 Nhật Bản tham gia trong giải đấu.

Đông đảo người hâm mộ có mặt tại sân bay, chào đón Đội tuyển U23 Việt Nam về nước

Chủ nhà Uzbekistan nhận trừng phạt sau màn “bạo lực” đến từ cầu thủ tuyển U23 lẫn CĐV quá khích

U23 Úc 0-2 Ả Rập Xê Út: Tiến vào chung kết khi không để thủng lưới bàn nào, Ả Rập Xê Út hướng đến chức vô địch

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ