Chủ nhà Uzbekistan nhận trừng phạt sau màn “bạo lực” đến từ cầu thủ tuyển U23 lẫn CĐV quá khích

U23 Uzbekistan đã đánh mất “lợi thế chủ nhà” sau những hành động phi thể thao đến từ CĐV trên khán đài lẫn cầu thủ thi đấu dưới sân.

Chủ nhà Uzbekistan nhận trừng phạt sau màn “bạo lực” đến từ cầu thủ tuyển U23 lẫn CĐV quá khích

Cặp đấu tứ kết giữa U23 Uzbekistan và U23 Iraq đã kết thúc với phần thắng thuộc về phía chủ nhà U23 Uzbekistan. Tuy nhiên, những tình huống tiêu cực xảy ra đến từ những "cái đầu nóng" của cầu thủ phía chủ nhà U23 Uzbekistan và các CĐV của họ mới là tiêu điểm của trận đấu này.

chu nha uzbekistan nhan trung phat sau man bao luc den tu cau thu tuyen u23 lan cdv qua khich - anh 0
Đầu tiên phải kể đến tình huống thủ môn Abduvohid Nematov của U23 Uzbekistan đánh cùi chỏ vào mặt một cầu thủ bên U23 Iraq dù cho bản thân anh đã ôm trọn bóng. Với hành động chơi xấu lộ liễu như vậy, Nematov đã nhận ngay một chiếc thẻ đỏ và bị truất quyền thi đấu ngay khi trận đấu mới bắt đầu được chưa đầy 10 phút.

Thế nhưng có vẻ như việc thủ môn Abduvohid Nematov bị đuổi ra khỏi sân đã chọc giận các CĐV chủ nhà trên khán đài. Nhiều CĐV quá khích đã ném các vật cứng như gạch đá, chai lọ…xuống sân và gây nguy hiểm cho các cầu thủ cùng ban huấn luyện của U23 Iraq. Thậm chí các phóng viên cũng bị "vạ lây" và phải bỏ chạy khỏi khu vực tác nghiệp.

chu nha uzbekistan nhan trung phat sau man bao luc den tu cau thu tuyen u23 lan cdv qua khich - anh 0
Các phóng viên tác nghiệp dưới sân cũng không thoát được cảnh phải "hứng cơn mưa" vật thể lạ đến từ phía khán đài.
chu nha uzbekistan nhan trung phat sau man bao luc den tu cau thu tuyen u23 lan cdv qua khich - anh 0
Đáng chú ý có một phóng viên đã bị vật cứng ném trúng đầu và phải di chuyển ra ngoài bằng cáng.
chu nha uzbekistan nhan trung phat sau man bao luc den tu cau thu tuyen u23 lan cdv qua khich - anh 0
Trận đấu bị gián đoạn hơn 10 phút trước khi U23 Iraq mở tỷ số trên chấm phạt đền. Thậm chí sau khi ghi bàn, các cầu thủ bên phía U23 Iraq còn chưa kịp ăn mừng đã phải…bỏ chạy vì bị ném vật thể nguy hiểm vào người. Một số cầu thủ bên phía U23 Uzbekistan đã phải đến trấn tĩnh các CĐV quá khích và tự dọn những đồ vật bị ném xuống sân ra ngoài. Nguồn: AFC Asian Cup.

Với loạt hành động phi thể thao như vậy, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã đưa ra án phạt với đội chủ nhà Uzbekistan. Cụ thể, U23 Uzbekistan sẽ phải thi đấu trận bán kết với U23 Nhật Bản tại sân Bunyodkor trong điều kiện không có khán giả. Đây có thể là sự mất mát về tinh thần không hề nhỏ với U23 Uzbekistan.

Bởi sự cuồng nhiệt của CĐV là một thứ vũ khí lợi hại của U23 Uzbekistan trong mỗi trận đấu tại giải năm nay. Điển hình là hơn 32.000 người đã đến cổ vũ đội tuyển U23 Uzbekistan trong trận tứ kết với U23 Iraq. Có điều sự "động viên tinh thần" của những CĐV Uzbekistan trong trận đấu này có vẻ đi sai hướng và chuyển thành những hành vi bạo lực quá khích, gây nguy hiểm đến những người ở dưới sân cỏ.

chu nha uzbekistan nhan trung phat sau man bao luc den tu cau thu tuyen u23 lan cdv qua khich - anh 0
 Với việc thi đấu trong điều kiện không có khán giả, U23 Uzbekistan đã đánh mất đi "lợi thế chủ nhà" vốn rất quan trọng. Nhất là trong bối cảnh họ sắp phải thi đấu với ứng cử viên vô địch số 1 - U23 Nhật Bản. Đội bóng đến từ "xứ sở mặt trời mọc" đã đánh bại đương kim vô địch U23 Hàn Quốc một cách đầy thuyết phục.

Bên cạnh hình phạt thi đấu với sân không có khán giả, hình thức phạt tiền sẽ được áp dụng nếu Liên đoàn bóng đá Uzbekistan không đảm bảo các điều kiện an ninh trong các trận đấu tới của VCK U23 Châu Á 2022. Mặt khác, trận bán kết còn lại giữa U23 Australia và U23 Saudi Arabia vẫn sẽ có khán giả bình thường.

Nóng: Đội hình ra sân chính thức của U23 Việt Nam trong trận tứ kết với U23 Saudi Arabia

Dù hòa U23 Thái Lan, U23 Việt Nam vẫn kéo dài chuỗi thành tích bất bại

U23 Việt Nam tái đấu U23 Thái Lan: Đều đổi mới toàn tuyển, liệu đội nào sẽ làm nên chuyện?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ