Nghịch lý Ngọc Trinh, Nguyễn Thành Dương 'đạo nhái': Khi 'kẻ thua' trở thành người chiến thắng!

Những lùm xùm đạo nhái thời trang luôn là "món ăn nhanh" hấp dẫn của Gen Z, đặc biệt gần đây là vụ "mượn ý tưởng" quốc tế của thương hiệu nội địa Dear José.

"Thời trang là một vòng lặp", do đó, những thiết kế xuất hiện thường trông "hao hao" là một điều bình thường. Tuy nhiên, việc "quá giống" của các sản phẩm mới khiến phiên bản gốc buộc lên tiếng "bóc phốt" như REN hay Christina Blum. Nhận lại không phải là những lời xin lỗi chân thành, chính chủ đối mặt với thái độ "trơ trơ" hoặc lời phản pháo đầy thách thức của những "kẻ đạo nhái".

"Không phải đạo nhái mà là nâng cấp"

Mới đây, thương hiệu nước ngoài Christina Blum đã tố giác một thương hiệu Việt Nam đã đạo nhái thiết kế của mình, cụ thể là chiếc quần váy đến từ Dear José. Sự việc trở nên "viral" hơn khi chính thương hiệu này đã công khai cuộc tranh luận giữa Christina Blum và Nguyễn Thanh Dương - người thành lập kiêm thiết kế cho thương hiệu Dear José. 

nghich ly ngoc trinh nguyen thanh duong dao nhai khi ke thua tro thanh nguoi chien thang - anh 0

Nội dung cho thấy thái độ không hài lòng và lời đề nghị "sẽ tốt hơn nếu bạn gỡ tên trên các bài đăng" của Thanh Dương trước cáo buộc thẳng thừng từ Christina Blum.

nghich ly ngoc trinh nguyen thanh duong dao nhai khi ke thua tro thanh nguoi chien thang - anh 0

Mặc dù lên tiếng xin lỗi và thừa nhận lấy cảm hứng từ thương hiệu Christina Blum, Nguyễn Thanh Dương vẫn cho rằng thiết kế của Dear José đã được" nâng cấp" nên không vi phạm về bản quyền trước lời tuyên bố "mời luật sư can thiệp" của phía thương hiệu nước ngoài. 

nghich ly ngoc trinh nguyen thanh duong dao nhai khi ke thua tro thanh nguoi chien thang - anh 0

Tuy không nhận được bất kỳ lời mời hợp tác hay vay mượn ý tưởng từ trước, Christina Blum lại bị đại diện bên "đạo nhái" chấn chỉnh về động thái tự ý tố giác trên mạng xã hội, thay vì cả hai nên trao đổi và giải quyết trong lặng lẽ. 

nghich ly ngoc trinh nguyen thanh duong dao nhai khi ke thua tro thanh nguoi chien thang - anh 0

Hơn thế, Nguyễn Thanh Dương còn khẳng định pháp luật Việt Nam hợp pháp hóa các thiết kế "nâng cấp" có khác biệt về kỹ thuật và hình ảnh. Đồng thời, bên Dear José tuyên bố vẫn tiếp tục kinh doanh và phát triển các thiết kế theo kiểu phiên bản "nâng cấp", mặc cho Christina Blum đã lên tiếng trực tiếp. Sau cuộc tranh luận không có "happy-ending" giữa hai thương hiệu, khán giả đang mong chờ những động thái tiếp theo từ phía Christina Blum trước lời thách thức của Dear José.

Chấp nhận đạo nhái nhưng "sẽ không xin lỗi"

Trước đó không lâu, thương hiệu quốc tế REN cũng đã đăng đàn bức xúc về vấn đề chiếc váy tím mà siêu mẫu Kendall Jenner từng mặc, bị đạo nhái "không thương tiếc" tại Việt Nam. Theo đó, sự việc bắt đầu từ khi "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh đăng tải hình ảnh của mình trong một chiếc đầm "song sinh" giống với thương hiệu REN và bị chính thương hiệu này "mắng thẳng" là "đồ rẻ tiền" trên mạng xã hội.

nghich ly ngoc trinh nguyen thanh duong dao nhai khi ke thua tro thanh nguoi chien thang - anh 0

Ngọc Trinh đã nhiều lần vướng phải các lùm xùm về "đạo nhái" trang phục, song, câu chuyện lần này giữa REN và Ngọc Trinh trở nên căng thẳng hơn sau chuỗi phát ngôn của người đẹp. Ngọc Trinh cho rằng chính bản thân cô đã yêu cầu chiếc đầm tím giống với nguyên bản để chuẩn bị chuyến đi du lịch Phú Yên, mặc dù đã có sự nhắc nhở thay đổi màu sắc của ekip.

Tiếp đến, Ngọc Trinh lần nữa khẳng định vị trí "nữ hoàng thị phi" khi quyết định sẽ "không có một lời xin lỗi" với phía "nguyên đơn". Theo Ngọc Trinh, lý do chính đến từ sự thiếu tôn trọng và lịch sự của thương hiệu REN đối với bản thân cô và chiếc đầm đạo nhái. 

Ngọc Trinh cho biết: "Nếu như cách hành xử của họ lịch sự và tôn trọng là họ nhắn tin riêng cho em. Em sẽ xin lỗi và gỡ bỏ bài đăng."

"Kẻ thua" trở thành "người chiến thắng"

Tuy là hai trường hợp khác nhau, diễn biến và cái kết của từng câu chuyện lại có phần tương tự xét trên vài khía cạnh. Có thể thấy, bên thương hiệu quốc tế đều đăng đàn tố giác những thiết kế đạo nhái của Ngọc Trinh và Dear José trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của cộng đồng mạng. Đáp trả lại hành động đó, hai gương mặt phía "đạo nhái" dường như không cảm thấy xấu hổ, thậm chí là bắt lỗi và thách thức "phiên bản gốc".

Sau cùng, REN và Christina Blum vẫn "ngậm đắng nuốt cay" tạm rút lui khỏi cuộc chiến trong sự tiếc nuối của giới mộ điệu. Còn về phía Ngọc Trinh và Dear José, cả hai đã có màn củng cố tên tuổi với công chúng quốc tế và được biết đến với tên gọi "kẻ đạo nhái". "Nữ hoàng nội y" lại tiếp tục tạo drama và thu hút sự quan tâm của truyền thông trong và ngoài nước. Nguyễn Thanh Dương của Dear José tuyên bố sẽ tiếp tục kinh doanh và thu lợi từ những thiết kế được cho là "nâng cấp chứ không phải đạo nhái".

nghich ly ngoc trinh nguyen thanh duong dao nhai khi ke thua tro thanh nguoi chien thang - anh 0
"Bản nhái" của Ngọc Trinh và "bản gốc" của thương hiệu REN
nghich ly ngoc trinh nguyen thanh duong dao nhai khi ke thua tro thanh nguoi chien thang - anh 0
Thiết kế "nâng cấp" của Dear José và thiết kế của Christina Blum

Không biết từ bao giờ, những bên "đạo nhái" như Ngọc Trinh và Dear José lại chuyển sang thế chủ động và được nhiều lợi ích khác bên cạnh sự tai tiếng "chóng vánh". Còn phía "bị đạo nhái", họ nhận lại được gì ngoài những bình luận ủng hộ và an ủi trong những bài tố giác trên mạng xã hội.

Sau scandal đạo nhái, Ngọc Trinh tỉnh bơ đóng phim cùng Minh Hằng, đạo diễn cực thân với Trấn Thành

Quyết ‘căng’ tới cùng với nhãn hàng vụ đạo nhái nhưng vẫn có 1 nhân vật khiến Ngọc Trinh phải xuống nước xin lỗi

Chuyện Ngọc Trinh đạo nhái, chính chủ lên tiếng và… sẽ không có lời xin lỗi nào cả

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ