Ngao ngán chuyện bản quyền Miss Universe: Dấu hiệu của sự thụt lùi?

Miss Universe và "trò chơi" chuyển nhượng - tâm điểm nóng của giới Hoa hậu nhiều ngày qua.

Những ngày qua, vấn đề nhượng quyền thương mại của tổ chức Hoa hậu Miss Universe đang trở thành tiêu điểm bàn tán của fan sắc đẹp. Một số giám đốc quốc gia đối diện với việc mất bản quyền dưới tay người chủ mới của Miss Universe - Anne Jakkaphong Jakrajutatip.

ngao ngan chuyen ban quyen miss universe dau hieu cua su thut lui - anh 0

Theo đó, ngày 6/2/2023 tổ chức Miss Universe đã gửi email đến các đơn vị hiện đang nắm bản quyền quốc gia với nội dung nộp đơn đăng ký đấu giá nhượng quyền cuộc thi, thời gian trước thứ 6 ngày 10/2. 

Trong thư nêu rõ "Với việc mua lại công ty bởi JKN Global Group, chúng tôi đang hiện đại hóa hệ thống nhượng quyền thương mại và triển khai những cách thức mới để gia tăng giá trị cho doanh nghiệp và các mối quan hệ đối tác trong tương lai".

Mới đây nhất, tổ chức Puteri Indonesia vừa đưa ra thông cáo báo chí cho rằng phía họ đã đề nghị mức trả phí bản quyền gấp 10 lần so với những năm trước nhưng vẫn bị mất bản quyền Miss Universe. Con số gấp nhiều lần so với mức giá cũ song việc đấu thầu vẫn thất bại cho thấy một đơn vị mới đã trả một con số thật sự lớn.

Thông tin nhiều đơn vị quốc gia mất bản quyền Miss Universe vì việc thương mại hoá được bà Anne chú trọng đã gây ra nhiều tranh cãi. Theo Missuypdates, một trang chuyên hỗ trợ các vấn đề xoay quanh cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đã bày tỏ sự ngáo ngán và thất vọng.

ngao ngan chuyen ban quyen miss universe dau hieu cua su thut lui - anh 0

Chia sẻ về vấn đề nhượng quyền đang xảy ra với Miss Universe (MU), trang này cho biết (tạm dịch): "Đúng, cô ấy muốn lấy lại tiền của mình, cô ấy đã suy nghĩ như thế này 'IMG là lý do khiến tổ chức Miss Universe đi xuống'. Nhưng lý do tại sao MU đi xuống là vì tất cả các cuộc thi khác đang đi xuống. Anne đã nghĩ rằng việc quản lý rất dễ dàng và bây giờ cô ấy nhận ra nó không phải như vậy. Hiện tại, cô chỉ đang làm tất cả để lấy lại tiền của mình.

MU sẽ thật sai lầm nếu lấy lại bản quyền từ các tổ chức như Miss France, Miss South Africa chẳng hạn. Lý do khiến MU trở nên phổ biến ở các quốc gia này là bởi vì nó thuộc sự vận hành của hai tổ chức đó. Nếu về tay người khác, sẽ không còn ai ngoại trừ những người hâm mộ cuồng nhiệt sẽ dần dần không quan tâm đến MU. 

Tôi chắc chắn rằng một tổ chức như Hoa hậu Hoàn vũ tuyên bố ủng hộ việc trao quyền cho phụ nữ sẽ tính đến các trường hợp xấu nhất. Trò chơi bản quyền của MU hiện tại cũng chính là đang đùa giỡn với ước mơ và sự chăm chỉ của những người phụ nữ khác!

ngao ngan chuyen ban quyen miss universe dau hieu cua su thut lui - anh 0

Việc thương mại hoá một cuộc thi Hoa hậu tầm cỡ nhất nhì thế giới đã được diễn ra nhiều năm qua. Tuy nhiên, đổi chủ hàng loạt sẽ khiến fan sắc đẹp có cái nhìn khác đi về tổ chức Miss Universe. Không thể phủ nhận nhiều công ty quốc gia đã góp phần xây dựng thương hiệu, hình ảnh đẹp cho tổ chức này suốt nhiều năm qua. Do đó việc vấp phải phản đối vì cuộc đại chuyển nhượng cũng là điều dễ hiểu. 

Jakkaphong Jakrajutatip sinh ngày 17 tháng 2, 1979 tại Thái Lan, cô còn được gọi là Anne Jakrajutatip, đôi khi được cách điệu một cách không chính thức là Anne JKN, là một nữ doanh nhân người Thái Lan và là Giám đốc điều hành của Tập đoàn JKN Globa.

Độc lạ Hoa hậu: Cứ hễ vào vòng nắm tay thì Việt Nam sẽ đội vương miện

Miss Universe nói gì về việc duy trì bản quyền dưới thời Anne?

Thảo Nhi Lê bất ngờ được fan đồng loạt kêu cứu vì điều này tại Miss Universe

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ