Netizen tranh cãi về phát ngôn của Hiệu phó ĐH Bách Khoa về MV Sơn Tùng M-TP

Phát ngôn của Phó hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa TP.HCM về việc gỡ MV mới của Sơn Tùng M-TP gây nhiều tranh cãi.

Sơn Tùng M-TP cho ra mắt There's No One At All ngày 28/4, nhưng tiếp nối những ngày sau đó, nội dung MV này luôn là vấn đề gây tranh cãi đối với nhiều người.

Bởi MV có nhiều cảnh quay bị cho là u tối, tiêu cực, tự tử... dễ khiến người xem học theo nên bị khán giả lên án. Cơ quan chức năng cũng vào cuộc, yêu cầu phía nam ca sĩ gỡ bỏ MV tại nền tảng YouTube Việt Nam.

Nói về vấn đề này, Phó hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa TP.HCM cũng nêu rõ quan điểm. Thầy khẳng định bản thân thích Sơn Tùng và có nghe các sản phẩm âm nhạc của anh. Tuy nhiên thầy không phải là fan của nam ca sĩ gốc Thái Bình.

netizen tranh cai ve phat ngon cua hieu pho dh bach khoa ve mv son tung m tp - anh 0
Một cảnh trong MV của Sơn Tùng.

Hiệu phó trường Bách Khoa cho biết, lần đầu xem MV của Sơn Tùng, thầy không có ấn tượng gì nhiều. Nhưng điều đọng lại đối với thầy là sự ngưỡng mộ bởi anh là ca sĩ Việt đầu tiên làm bài hát hoàn toàn bằng tiếng Anh và thực hiện MV với giấc mơ chinh phục khán giả quốc tế. 

Thầy cho biết, về cảnh được cho là tự tử trong MV của Sơn Tùng, lần đầu thầy xem không cảm nhận rằng đó là tự tử. Cảm giác đó có thể là nhân vật gieo mình vào một chiều không gian khác, muốn thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt, tù túng hiện tại.

Sau khi xem và phân tích nhiều lần, thầy vẫn giữ nguyên quan điểm, cho rằng không thể quy kết nó là nguyên nhân làm các bạn trẻ tiêu cực, tự tử, sự quy kết này là thiếu cơ sở. Thầy sẽ không cấm con hoặc học trò mình xem MV của Sơn Tùng mà cùng với họ thảo luận về vấn đề này, để biết được suy nghĩ, quan điểm của họ và thảo luận về giải pháp, gỡ bỏ nút thắt bên trong trẻ nhỏ. 

netizen tranh cai ve phat ngon cua hieu pho dh bach khoa ve mv son tung m tp - anh 0
MV này đã bị gỡ khỏi nền tảng YouTube Việt Nam.

"Mình cho rằng không ai có thể bịt mắt, bịt tai trẻ con trong thời đại này được", Hiệu phó trường ĐH Bách Khoa nói.

Thầy cho biết không phải cứ chiếu tự tử là cổ xúy tự tử, chiếu bạo lực là cổ xúy bạo lực... nếu cứ quy chụp như vậy thì chúng ta đang coi thường khán giả, kể cả các em nhỏ. Hơn nữa, nếu quy chụp cho nghệ thuật như vậy thì vai trò của phụ huynh, thầy cô để làm gì. Theo thầy, chúng ta tồn tại trong xã hội đa chiều, vai trò của người nghệ sĩ không phải là tô hồng hiện thực mà họ phản ánh hiện thực. 

"Cá nhân mình thấy ngột ngạt khi chúng ta nhân danh dư luận để đòi hủy MV của Sơn Tùng... Theo mình, chúng ta đang dùng hành vi rất bạo lực đối với sản phẩm của một ca sĩ trẻ tài năng đang có xu hướng bước ra thế giới. 

Mình không cổ xúy cho bất cứ ca sĩ, nghệ sĩ hay sản phẩm nào. Mình chỉ đang nói lên quan điểm sau khi xem MV của một nghệ sĩ trẻ tài năng", thầy nói. 

netizen tranh cai ve phat ngon cua hieu pho dh bach khoa ve mv son tung m tp - anh 0
Một số trang trích lời thầy giáo này đăng lại.

Bài phát biểu này của thầy nhanh chóng thú hút nhiều sự chú ý của dư luận. Một số fanpage đã trích lại vài câu nói của thầy để đăng lại. Nhiều khán giả cũng vào bình luận, phẫn nộ vì chỉ đọc được một lát cắt vấn đề Hiệu phó trường Bách Khoa trình bày.

Đa số cho rằng thầy giáo này chưa trải qua nỗi đau người thân trầm cảm, tự tử nên mới có thể phát ngôn như vậy. 

"Vấn đề là thời điểm này rất nhạy cảm. Những năm kháng chiến ác liệt, những tác phẩm tình yêu sến súa nhiều nước mắt còn không được xuất bản. Muốn người lớn học cách lắng nghe con trẻ, mình tin rằng nhiều người lớn đang cố làm điều đó để kéo con cái ra khỏi vũng lầy và sửa chữa bản thân thì Sơn Tùng giáng một đòn chí mạng. Chắc thầy chưa trải qua cảnh này nên mới phát biểu thế", trích một bình luận của netizen.

Từ vụ nam sinh tự tử tại Kí túc xá ĐHQG: Tất cả là tại Sơn Tùng M-TP?

Biến động thế nào tại YouTube Sơn Tùng?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ