Muôn vàn "style giọng" của Thúy Ngân trong Running Man Vietnam

Luôn là một cô gái chơi hết mình nhưng Thúy Ngân lại có đủ kiểu giọng khác nhau tùy vào... bối cảnh.

Trong một buổi talk gần đây, Jun Phạm có một chia sẻ liên quan đến Thúy Ngân khi tham gia Running Man Vietnam - Chơi Là Chạy. Thỏ Trắng cho biết, Thúy Ngân không "quăng miếng" hài hước như mọi người vẫn hay làm, mà thay vào đó cô mang đến tiếng cười bằng sự chân thật của mình.

Đúng như lời Jun Phạm chia sẻ, Thúy Ngân thực chất không hề "nhạt" bởi chỉ riêng việc giọng của cô thay đổi linh hoạt tùy hoàn cảnh cũng đủ khiến fan thích thú. Vẫn là một Hoa Săn Mồi chơi hết mình, xông xáo nhưng khi cần năn nỉ hay hóa "nữ cường nhân", Thúy Ngân sẽ khác hẳn.

Chẳng hạn như khi cần năn nỉ xin tha, giọng của Thúy Ngân sẽ nhẹ nhàng và tha thiết hơn. Trong lần bị chị gái Lan Ngọc và "anh rể" Karik bao vây, Hoa Săn Mồi đã xin tha nhưng Bé Nớt còn chưa kịp phản ứng với lời đề nghị của em gái thì Bé Bự bên cạnh đã đưa tay xé bảng tên.

muon van style giong cua thuy ngan trong running man vietnam - anh 0

Chẳng hạn như khi cần năn nỉ xin tha, giọng của Thúy Ngân sẽ nhẹ nhàng và tha thiết hơn. Trong lần bị chị gái Lan Ngọc và "anh rể" Karik bao vây, Hoa Săn Mồi đã xin tha nhưng Bé Nớt còn chưa kịp phản ứng với lời đề nghị của em gái thì Bé Bự bên cạnh đã đưa tay xé bảng tên.

muon van style giong cua thuy ngan trong running man vietnam - anh 0

Jun Phạm cũng từng là nhân vật được nghe giọng nói này của Thúy Ngân trong tập 10 Running Man Vietnam. Vừa gặp Thỏ Trắng, 2 chị em Lan Ngọc - Thúy Ngân đã chơi chiêu ăn vạ, nhất quyết sống chết có nhau. Giằng co với đàn anh, Hoa Săn Mồi nắm ống quần Jun Phạm: "Anh, em năn nỉ anh, đừng mà, tha cho tụi em đi kiếm đá đi".

Hay như lần chơi đấu vật ở bãi bùn, Thúy Ngân đã mở lời năn nỉ: "Anh làm ơn tha cho đội em được không?". Đi cùng với giọng nói nhẹ nhàng thành khẩn, Hoa Săn Mồi còn quỳ xuống bùn và nắm tay để được "tha mạng".

Ở Running Man Vietnam mùa 2, Thúy Ngân được dàn cast nam dè chừng vì chơi xông xáo không thua kém ai và có thể xem là "biểu tượng sức mạnh" của chương trình năm nay. Do đó, không ít lần Hoa Săn Mồi cho thấy hình ảnh "nữ cường nhân" với giọng nói dứt khoát, mạnh mẽ.

muon van style giong cua thuy ngan trong running man vietnam - anh 0

Chơi bắt yêu tinh trong tập 5, Thúy Ngân đã rất chật vật để thoát khỏi vòng vây của 3 nam nhân Karik - Ngô Kiến Huy và Liên Bỉnh Phát. Bị Bé Bỉnh ôm chặt còn trước mặt là Karik, Hoa Săn Mồi vừa vùng vẫy vừa hét: "Tránh ra" cùng với ánh mắt đầy quyết tâm để có thể ghi điểm cho đội của mình.

Cũng chính vì dứt khoát như vậy nên Thúy Ngân là một đồng đội rất ổn nếu về "chung nhà". Cô sẽ là người "bọc hậu", để góp phần giải nguy cho đồng đội của mình tương tự như lần đi cùng Jun Phạm ở trụ sở đài SBS.

Nhìn thấy Thỏ Trắng sắp gặp nguy, Hoa Săn Mồi đã lập tức ra dấu và gọi lớn "Jun Jun Jun" để hướng anh tìm lối thoát về phía thang máy.

muon van style giong cua thuy ngan trong running man vietnam - anh 0

Dù vậy, mỗi khi cưng chiều, lo lắng cho ai, Thúy Ngân cực kì dịu dàng. Đặc biệt, Lan Ngọc có vẻ là người mà Hoa Săn Mồi chăm sóc, quan tâm nhiều nhất. Từ việc dỗ dành khi thấy chị gái bị ngã, xoa đầu,... cho đến quay lại tìm Lan Ngọc vì không thấy Bé Nớt đâu,... Thúy Ngân luôn nói chuyện rất nhẹ nhàng.

muon van style giong cua thuy ngan trong running man vietnam - anh 0

Đặc biệt, khoảnh khắc Thúy Ngân "cưng chiều" Jun Phạm từng được chia sẻ trong vlog đi Hàn của nữ diễn gây chú ý. Khi Thỏ Trắng bảo rằng muốn đến "nơi không còn buồn", Thúy Ngân nói ngay: "Follow me".

muon van style giong cua thuy ngan trong running man vietnam - anh 0

Running Man Vietnam - Chơi là Chạy do Dong Tay Promotion phối hợp cùng SBS sản xuất, phát sóng độc quyền trên siêu ứng dụng giải trí VieON và HTV7 vào lúc 20h30 Chủ nhật hàng tuần.   là đối tác truyền thông chính thức của chương trình. Mọi thông tin về Running Man Vietnam mùa 2 sẽ được cập nhật nhanh nhất trên  .vn.

Jun Phạm nói gì về loveline với Thúy Ngân?

Lan Ngọc lại nhờ fan chỉnh ảnh với Jun Phạm, một nhân vật bất ngờ xuất hiện?

Series "cà khịa dài tập" của "chú bé quàng khăn đỏ và 2 con Thỏ Rừng"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ