Miss Universe và những lần đầu tiên: Phá vỡ định kiến, từ thí sinh "da màu" tới người chuyển giới

Tại Miss Universe, có những lần đầu tiên khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng.

Miss Universe hiện tại vẫn có thể xem là một trong những đấu trường nhan sắc hấp dẫn, khốc liệt và chất lượng nhất hành tinh. Xuyên suốt hơn 70 năm phát triển, sự hấp dẫn của Miss Universe đến từ những "lần đầu tiên" khiến cả thế giới phải trầm trồ.

Lần đầu tiên ra đời với lý do khó đỡ

Năm 1952, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ hình thành với mục đích tìm ra người đại diện cho công ty quần áo Knitting Mills ở California. Lý do đơn giản là Yolanda - Miss USA 1951 - từ chối tạo dáng trong áo tắm. Năm đầu có 30 thí sinh tham dự. 

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên được tổ chức tại Long Beach, California. Người chiến thắng của cuộc thi cũng như là Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên trong lịch sử là Armi Kuusela, một cô gái đến từ Phần Lan.

miss universe va nhung lan dau tien pha vo dinh kien tu thi sinh da mau toi nguoi chuyen gioi - anh 0

Lần đầu tiên thí sinh châu Á đăng quang

Năm 1959, Akiko Kojima của Nhật Bản là người đẹp châu Á đầu tiên đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Thời điểm đó, với chiều cao 1,67 m, cô có vẻ ngoài thấp hơn so với các thí sinh còn lại.

miss universe va nhung lan dau tien pha vo dinh kien tu thi sinh da mau toi nguoi chuyen gioi - anh 0

Được biết, Miss Universe 1959 là mùa giải thứ 8 được tổ chức với sự tham gia của 34 thí sinh. Sau cuộc thi, bà Akiko Kojima chọn cuộc sống yên bình tại quê nhà.

miss universe va nhung lan dau tien pha vo dinh kien tu thi sinh da mau toi nguoi chuyen gioi - anh 0

Lần đầu tiên thí sinh "da màu" đăng quang phá vỡ mọi định kiến xã hội thời ấy 

Miss Universe hiện nay đã dần xóa bỏ định kiến khi chọn nhiều thí sinh da màu đăng quang. Năm 1977, Janelle Commissiong (quốc tịch Trinidad and Tobago) là người đẹp da màu đầu tiên đạt ngôi vị hoa hậu. Cô lấy thêm giải phụ Người đẹp ăn ảnh. Trong ảnh, cô trao lại vương miện cho Hoa hậu Nam Phi Margaret Gardiner.

miss universe va nhung lan dau tien pha vo dinh kien tu thi sinh da mau toi nguoi chuyen gioi - anh 0

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 1977 là cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 26 được tổ chức tại thành phố Santo Domingo, Cộng hòa Dominican. 

Gây chấn động thế giới với ồn ào trao nhầm vương miện

Ariadna Gutiérrez là đại diện Colombia tại cuộc thi Miss Universe 2015. Mỹ nhân sinh năm 1993 sở hữu chiều cao 1m78 và số đo ba vòng nóng bỏng 88-60-90, được đánh giá là ứng viên nổi bật nhất tại cuộc thi năm đó. Cô cũng trở nên nổi tiếng sau cuộc thi khi trở thành mỹ nhân đầu tiên trong lịch sử cuộc thi Miss Universe gặp sự cố trao nhầm vương miện.

miss universe va nhung lan dau tien pha vo dinh kien tu thi sinh da mau toi nguoi chuyen gioi - anh 0

Sau khi trao giải Á hậu 2 cho đại diện của Mỹ - Olivia Jordan, Ariadna Gutiérrez được xướng tên trở thành người chiến thắng Hoa hậu Hoàn vũ 2015. Mọi thủ tục trao vương miện và hoa đều đã xong thì Steve Harvey - MC chính của đêm chung kết nói lời xin lỗi vì công bố nhầm giải thưởng. Theo đó, người đoạt ngôi vị cao nhất chính là Pia Wurtzbach - Hoa hậu Philippines.

miss universe va nhung lan dau tien pha vo dinh kien tu thi sinh da mau toi nguoi chuyen gioi - anh 0

Đây là sự cố hi hữu đầu tiên từng xảy ra trong lịch sử cuộc thi Miss Universe. Ariadna Gutiérrez đã rất chuyên nghiệp trong khoảnh khắc trao lại vương miện cho mỹ nhân Philippines, tuy nhiên khi các thí sinh tiến đến để an ủi cô thì người đẹp Colombia đã bật khóc nức nở.

Người chuyển giới đầu tiên tham gia Miss Universe

Năm 2018, Angela Ponce - đại diện Tây Ban Nha - ghi dấu ấn là thí sinh chuyển giới đầu tiên trong lịch sử Miss Universe. Cô nhận được nhiều sự ủng hộ khi tham gia đấu trường nhan sắc lớn nhất nhì hành tinh. Người đẹp từng gây ấn tượng với phát ngôn: "Cơ quan sinh dục không phải là yếu tố biến tôi thành phụ nữ. Trước khi sinh ra tôi đã là phụ nữ".

miss universe va nhung lan dau tien pha vo dinh kien tu thi sinh da mau toi nguoi chuyen gioi - anh 0

Miss Universe lần đầu tiên chấp nhận phụ nữ có chồng và mang thai

Theo Missosology, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ quan niệm phụ nữ có quyền tự quyết đối với cuộc sống riêng. Do vậy, những quy định không nên là rào cản cho thành công của họ.

Missosology trích thêm: "Dữ liệu gần đây cho thấy tuổi kết hôn trung bình của phụ nữ và mang thai lần đầu là 21. Bất chấp sự khác biệt về văn hóa, tính ngưỡng, tất cả phụ nữ có quyền làm chủ cuộc đời và được phép tham gia Hoa hậu Hoàn vũ, nếu cảm thấy phù hợp. Chúng tôi luôn chào đón những phụ nữ có khát vọng".

miss universe va nhung lan dau tien pha vo dinh kien tu thi sinh da mau toi nguoi chuyen gioi - anh 0

Đăng hình Ngọc Châu, Miss Universe lại nhận chỉ trích

50 giây choáng ngợp với lịch sử huy hoàng của Miss Universe

Thảo Nhi Lê chia tay bạn trai doanh nhân?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ