Miss Grand Vietnam và "phốt" trang phục dân tộc: Thiếu kiến thức văn hóa, chính trị và nghi vấn đạo nhái

Các bài dự thi dính loạt "vi phạm" từ lãnh thổ nước nhà, văn hóa dân tộc thiểu số, quốc kì Việt Nam và nhiều nghi vấn đạo nhái.

Tiếp nối mùa hoa hậu, Miss Grand Vietnam 2022 đang chuẩn bị bước vào hành trình đi tìm nhan sắc mới cho Việt Nam. Từ chặng đường đầu tiên, chương trình không chỉ gây tiếng vang lớn với dàn thí sinh đăng ký "tên tuổi" như Mai Ngô, Mỹ Khôi,... mà còn giai đoạn "warm up" cho phần thi trang phục dân tộc.

Bên cạnh những phản hồi tích cực của khán giả, bài dự thi của các thi sinh được cộng đồng fan sắc đẹp đánh giá cao về đa dạng phong cách và tư duy sáng tạo mới lạ. Song, nhiều bình luận trái chiều từ đó xuất hiện nhằm phản ánh sự thiếu hiểu biết và cách làm sai lệch của những tài năng thiết kế trẻ.

Trong bài dự thi của Võ Thành Đạt, thiết kế "Lạc Long Quân" được nhiều người đánh giá cao về tư duy thiết kế và lồng ghép văn hóa Việt Nam một cách khéo léo và thời trang. Tuy nhiên, tác phẩm lấy cảm hứng chủ đạo từ trang phục thời kì Âu Lạc nhưng lại được kết hợp với lãnh thổ Việt Nam thời hiện đại.

Điều đáng nói, việc lòng ghép đất nước "hình chữ S" vào trang phục bị cho là thiếu kiến thức và không tôn trọng chủ quyền quốc gia. Khi tên cuộc thi là Hoa hậu Hòa Bình, thiết kế "Lạc Long Quân" với lãnh thỗ Việt Nam lại vắng đi Hoàng Sa và Trường Sa - hai quần đảo liên quan đến chủ quyền và hòa bình của đất nước.

miss grand vietnam va phot trang phuc dan toc thieu kien thuc van hoa chinh tri va nghi van dao nhai - anh 0

Tuy nhận được khá nhiều lời khen về tính thẩm mỹ, thiết kế "Tự Hào Việt Nam" của Bùi Hoàng Ân vấp phải những ý kiến trái chiều vì "sử dụng quốc kì không hợp lý". Cụ thể, tác phẩm được lấy cảm hứng từ văn hóa "đi bão" của người dân Việt Nam, được truyền thần qua trang phục áo dài.

Tuy nhiên, về tư duy thiết kế, thí sinh này đã phạm phải những phản hồi tiêu cực khi biến tấu chiếc áo dài trở nên lệch chuẩn, quá hở hang và mất đi phom dáng đặc trưng. Đồng thời, việc sử dụng quốc kì để làm phần thân trên cắt xẻ được xem là không phù hợp.

Một trường hợp "hy hữu" đến từ vị trí của Phạm Minh Hiếu thông qua thiết kế mang tên "Cô Em Dao Đỏ" Lấy cảm hứng từ dân tộc Dao, cụ thể là nhóm Dao Đỏ, thiết kế lập tức nhận phải những bình luận chỉ trích vì sự thiếu kiến thức của người thiết kế.

Theo đó, nhiều người cho rằng bộ trang phục đã sử dụng nguyên 3 cái chân váy của 3 nhóm H'mông khác nhau vào làm tà sau của chiếc váy. Đồng thời từ hoa văn trên áo đến hình in ở mặc sau, bộ trang phục hoàn toàn mang nét văn hóa của dân tộc H'mông.

Thêm vào đó, trang phục của người Dao đỏ thường không mặc váy dài như bản vẽ thiết kế. Mặc dù chủ nhân đã lên tiếng xin lỗi, cộng đồng sắc đẹp lẫn những người thuộc dân tộc Dao và H'mông vẫn lên tiếng chỉ trích, thậm chí cho rằng hành động sai lệch này không chỉ thiếu kiến thức mà còn là chiếm đoạt văn hóa.

Thiết kế "Liên Trắng" của Lê Quang Thắng đang gặp nhiều nghi vấn đạo nhái trang phục dân tộc xuất hiện tại Miss Grand Thailand. Phần ý tưởng cánh lấy cảm hứng từ nước và phom dáng trang phục có phần "hao hao" đã khiến thí sinh này lọt vào danh sách những "đạo" sĩ của Miss Grand Vietnam.

Ngoài những "phốt" nghiêm trọng, nghi vấn đạo nhái thời trang xuất hiện như một "đặc sản" tại các cuộc thi hoa hậu. Mặc dù ở giai đoạn tiền kì, phần thi trang phục dân tộc của Miss Grand Vietnam 2022 đã thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả vì những nghi vấn đạo nhái trang phục khi chỉ là bản vẽ.

Không biết là cố tính đạo nhái hay chỉ là "ý tưởng lớn gặp nhau", nhiều người đã châm biếm rằng phần thi trang phục dân tộc của Miss Grand Vietnam có sức hút đối với các "đạo" sĩ. 

Được xem là giống phiên bản gốc nhất trong dàn bài dự thi của "đạo" sĩ, thiết kế "Tròn Vị" của Nguyễn Văn Việt bị cộng đồng mạng "trích nguồn" từ nhà thiết kế Thái Lan. Đứng trước những cáo buộc, thí sinh này đã phải hồi với cụm từ quốc dân "không biết".

Thiết kế "Trưng Nữ Vương" của Nguyễn Minh Thông cũng dính phải những nghi vấn đạo nhái trang phục "Chiến thần Lạc Việt" mà Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu đã từng mặc. Thiết kế cánh kim loại dáng bầu, phần trên thắt eo kèm theo phụ kiện là khiên và vũ khí, tất cả là lý do để cộng đồng mạng gửi tặng danh xưng "đạo" sĩ cho tác giả

Xuất hiện như phiên bản "đời sau" của bản thiết kế "Kim Thực" nổi tiếng trước đó, tác phẩm "Lúa Ngọc" của Nguyễn Văn Tâm bị cho là quá giống 'Kim Thực" và không nổi bật. Phần áo dài đính cây lúa cùng chất liệu mỏng ánh vàng, chiếc quần đen và vòng cánh tròn phía sau cho thấy điểm tương đồng cao giữa 2 bản thiết kế. Tuy nhiên, thí sinh này đã công khai xin lỗi cũng như trao đổi với chủ nhân của "Kim Thực" để tác phẩm "Lúa Ngọc" được hoàn thiện hơn.

Lộ diện các thiết kế trang phục dân tộc của Miss Grand Vietnam 2022: "Sáng" tạo hay "tối" tạo?

Red Carpet Report: Họp báo Miss Grand Vietnam "tường nhà ai người đó sáng"

Trẻ như Minh Công, Tín Thái đã làm mentor chấm thi trang phục dân tộc Miss Grand Vietnam?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ