Mẹ của nữ sinh giao gà hầu tòa vì mua bán ma túy trái phép

Bà Trần Thị Hiền - mẹ của nữ sinh giao gà tại Điện Biên vừa hầu tòa vì buôn bán chất ma túy trái phép.

Mẹ của nữ sinh giao gà hầu tòa vì mua bán ma túy trái phép

Ngày 18/5, Tòa án nhân dân cấp cao Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm bị cáo Trần Thị Hiền (sinh năm 1975) và Vì Thị Thu (sinh năm 1982) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào tháng 5/2017, Trần Thị Hiền hỏi mua 4 bánh heroin từ Bùi Văn Công (sinh năm 1975) với giá 160 triệu đồng mỗi bánh. Công sang Vì Thị Thu đặt hàng số ma túy trên với giá 600 triệu đồng. Sau đó, Thu sang biên giới Việt Lào để giao dịch nhưng chỉ mua được 2 bánh heroin. Người phụ nữ này mang về nhà giấu ở giường ngủ, giao cho chồng (Vì Văn Toán, sinh năm 1982) giữ.

me cua nu sinh giao ga hau toa vi mua ban ma tuy trai phep - anh 0
Bà Trần Thị Hiền.

Cuối tháng 5, Công rủ thêm Lường Văn Hùng (sinh năm 1991) sang nhà Thu để lấy heroin giao cho Hiền. Tại đây, họ đã mua một gói ma túy để sử dụng trước, tại nhà Toán. Sau đó, Công mang 2 bánh heroin giao cho Hiền, nhận số tiền 290 triệu đồng, Hiền nợ lại 30 triệu đồng.

Cơ quan chức năng khu vực này đã làm việc, phá đường dây này. Theo Viện KSND tỉnh Điện Biên, vụ án gồm 5 bị can: Trần Thị Hiền, Bùi Văn Công,  Vì Thị Thu, Vì Văn Toán và Lường Văn Hùng, đều trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Trong phiên tòa sơ thẩm ngày 27/11/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt các bị cáo Trần Thị Hiền, Bùi Văn Công 20 năm tù; Vì Thị Thu và Lường Văn Hùng tù chung thân, tội Mua bán trái phép chất ma túy; Vì Văn Toán tù chung thân tội Mua bán trái phép chất ma túyChứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau đó, Trần Thị Hiền và Vì Thị Thu kháng cáo. Hai phiên tòa phúc thẩm vào ngày 15/6/2020 và 28/1/2021 đều bị hoãn vì một số luật sư vắng mặt. Đến ngày 18/5/2022, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án mới được diễn ra.

Ngoài ra, vào tháng 6/2020, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên phạt Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Lương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Vương Văn Hùng, Lường Văn Lả mức án tử hình vì sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Các bị cáo trên đã bắt cóc và sát hại Cao Mỹ Duyên (con gái Trần Thị Hiền) để ép bà trả nợ sau phi vụ mua bán chất cấm.

Nữ sinh mang bầu chụp kỷ yếu lên tiếng: Không hề có thai như mọi người nghĩ

Vụ tai nạn khiến Nam Ok qua đời: Cảnh sát xét nghiệm nồng độ cồn, ma túy của 2 tài xế

4 ấn tượng của Tòa Án Vị Thành Niên: Nhịp phim chậm có gây nhàm chán?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ