Mang nợ một giấc mơ hoa hậu

Việc các người đẹp “đầu tư tiền khủng” để thi Hoa hậu tuy không mới nhưng vẫn khiến dư luận tò mò.

 ”Nợ ước mơ”

Mới đây, fan sắc đẹp xôn xao chuyện tất cả thí sinh "Đại sứ Hoàn mỹ 2023" đều mắc nợ. Thậm chí, Mỹm Trần còn tiết lộ "nợ cũ chưa qua nợ mới đã tới". Vậy số tiền đó "khủng" cỡ nào? Có đáng để các người đẹp đồng ý vay nợ, đổi lấy những phút tỏa sáng trên sân khấu? 

Còn nhớ vụ kiện tụng "tốn giấy mực" của Thùy Tiên và bà Đặng Thùy Trang. Năm 2017, Thùy Tiên đề nghị vay 1,5 tỉ đồng để thi Hoa khôi Nam Bộ. Việc có nhận 1,5 tỉ tiền mặt hay không vẫn đang là câu chuyện “đúng nhận sai cãi”. Thế nhưng, chi tiết Thùy Tiên phải ký giấy nợ với mức giá 1,5 tỉ đồng để đầu tư cho hành trình chinh chiến tại một cuộc thi sắc đẹp quy mô như Hoa hậu Nam Bộ lại không hề gây ngạc nhiên!

mang no mot giac mo hoa hau - anh 0
Trước khi trở thành Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022, Thùy Tiên từng được đề nghị cho vay tiền tỉ.

Mục đích của các cuộc thi nhan sắc là tôn vinh các cá nhân xuất sắc, đại diện cho một thế hệ phụ nữ, nói lên suy nghĩ, khát khao của nữ giới. Danh hiệu cao quý tại cuộc thi đó cũng góp phần tạo ra tiếng nói tới cộng đồng. Ngoài những giá trị cho xã hội, danh hiệu Hoa hậu cũng là cơ hội đổi đời cho chính người đăng quang. Khi mỗi phút xuất hiện đều cần sự tỏa sáng, thí sinh càng tham vọng sẽ càng phải chịu chi. 

mang no mot giac mo hoa hau - anh 0
Mẹ của người đẹp Lê Hoàng Phương từng muốn bán nhà cho cô đi thi Hoa hậu.

Là một trong số ít người đẹp chia sẻ về số tiền "khủng" thi Hoa hậu, Á hậu Phương Thảo từng tiết lộ cô nghỉ việc 9 tháng không thu nhập do thi Hoa hậu 2 lần. Tổng số tiền mà nàng hậu chi ra cho cuộc thi gần nhất là hơn 1,3 tỷ đồng. Thế nhưng, nàng hậu vẫn cảm thấy số tiền cho những kỹ năng tại cuộc thi tuy "khủng" nhưng "đáng": "Các kỹ năng như giao tiếp, ứng xử hay tiếng Anh thì nó sẽ đi theo bạn suốt đời nên mình thấy đây là khoản đầu tư tuy mắc nhưng không hề phí phạm" .

mang no mot giac mo hoa hau - anh 0
Á hậu Phương Thảo cho rằng những số tiền đầu tư vào các kỹ năng có ích đến cuối đời thì không phí phạm.

Có đáng để “đầu tư”?

Thùy Tiên đắt show ngay khi trở thành Hoa hậu quốc tế. Thu nhập của Nguyễn Thúc Thùy Tiên sau khi đăng quang Miss Grand International từng trở thành đề tài thu hút sự chú ý của dư luận. Từ một cô gái 19 tuổi phải ký giấy vay nợ để đi thi nhan sắc, sau 5 năm, Thùy Tiên đã có cú lột xác. Tuy nhiên, câu chuyện vay nợ tiền tỷ của Thùy Tiên cũng làm dấy lên lo ngại về việc bất chấp thi nhan sắc.  

mang no mot giac mo hoa hau - anh 0
Thùy Tiên thừa nhận bản thân sai trong vụ vay nợ đi thi sắc đẹp. Cô mong các bạn trẻ không gặp phải những câu chuyện tương tự.

Bên cạnh Thùy Tiên, H'Hen Niê – một người mẫu từng làm giúp việc cũng đã “đổi đời” nhờ kỳ tích Top 5 Miss Universe 2018. H'Hen Niê trở về với sự ngưỡng mộ của công chúng và đắt show ở nhiều lĩnh vực.

mang no mot giac mo hoa hau - anh 0
H'Hen Nie là nàng hậu có vị trí đặc biệt trong lòng công chúng và giới giải trí.

Thế nhưng, nhiều ý kiến trên mạng xã hội chỉ ra rằng, Hoa hậu không được xem là một nghề. Đây chỉ là một bước đà để một người đẹp thực hiện những điều ý nghĩa cho cộng đồng. Việc bỏ một số tiền "khủng" nhưng nhiều rủi ro cho một cuộc thi sắc đẹp vì thế cũng không đáng. Nhất là khi không phải ai cũng có thể bỏ tiền hoặc "xin tiền" để đi thi. Ngay cả Mâu Thủy - một Á hậu đã có sự nghiệp ổn định cũng phải buông tay khi buộc phải bỏ ra một chi phí quá lớn cho cuộc thi quốc tế. 

Từ những ví dụ trên, câu chuyện “đầu tư” để thi các cuộc thi nhan sắc - có đáng hay không thực chất tùy thuộc vào mục đích của mỗi người. Khoản tiền "khủng" phải bỏ ra có thể là "giải pháp" hoặc cũng có thể là "con dao sắc nhọn" chực chờ tổn thương cuộc đời các người đẹp.

H’Hen Niê: “Hoa hậu hay nghề nào, mình làm thì có tiền, không làm thì không có tiền”

Độc lạ Hoa hậu: Thi Miss Universe lại tìm được "chị em thất lạc"

Độc lạ hoa hậu: Miss Universe duy nhất đội hai đời vương miện

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ