Malaysia tuyên bố sẽ "phục thù" Việt Nam tại giải U23 châu Á

HLV trưởng của U23 Malaysia cùng các học trò quyết tâm giành chiến thắng tại VCK U23 châu Á 2022 sắp tới.

Malaysia tuyên bố sẽ "phục thù" Việt Nam tại giải U23 châu Á

Với U23 Malaysia, SEA Games 31 là giải đấu không mấy thành công với thầy trò HLV Brad Maloney. Dù đặt mục tiêu giành huy chương trước giải và thi đấu đầy quyết tâm nhưng vị trí thứ 4 chung cuộc chưa thể làm hài lòng NHM. Do đó, VCK U23 châu Á 2022 sắp tới, Malaysia muốn gỡ gạc lại tất cả.

malaysia tuyen bo se phuc thu viet nam tai giai u23 chau a - anh 0
U23 Malaysia "trắng tay" rời SEA Games 31

"Chúng ta cần quên những gì đã xảy ra ở SEA Games 31", HLV Brad Maloney chia sẻ với truyền thông Malaysia. "Cả đội sẽ hướng đến giải U23 châu Á, nơi chúng tôi gặp lại Việt Nam và Thái Lan. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi tốt nhất tại Uzbekistan để giành kết quả khả quan trước các đối thủ này. 14 ngày ở Hà Nội là rất bổ ích cho Malaysia. Các cầu thủ đã rút ra nhiều điều và tôi hy vọng họ giải quyết được những khó khăn sắp tới".

Tại VCK U23 châu Á, U23 Malaysia sẽ có cuộc tái đấu với U23 Thái Lan và U23 Việt Nam, bên cạnh đó là sự xuất hiện của "ông lớn" U23 Hàn Quốc. Cơ hội đi tiếp của họ, cũng như Việt Nam và Thái Lan sẽ phụ thuộc rất lớn vào kết quả đối đầu trực tiếp giữa ba kình địch trong khu vực Đông Nam Á này.

malaysia tuyen bo se phuc thu viet nam tai giai u23 chau a - anh 0
HLV Brad Maloney mong muốn các học trò đẩy lùi quá khứ, hướng tới tương lai

Mặc dù rất thất vọng khi đội nhà trắng tay sau SEA Games, nhưng Maloney vẫn tự hào về nỗ lực của các học trò. Và ông hy vọng họ sẽ tiếp tục cố gắng tại giải đấu châu lục sắp tới. HLV Maloney không đăng ký ba cầu thủ trên 23 tuổi ở SEA Games 31, nhằm tạo điều kiện thi đấu cho các cầu thủ sẽ tranh tài ở VCK U23 châu Á, hướng đến tìm suất dự Olympic 2024.

malaysia tuyen bo se phuc thu viet nam tai giai u23 chau a - anh 0
HLV Maloney ngay lập tức bắt tay vào công việc trước thềm giải đấu mới

Thầy trò HLV Maloney sẽ gặp Hàn Quốc ở trận ra quân hôm 2/6, sau đó gặp Thái Lan vào 5/6 và Việt Nam vào 8/6. VCK U23 châu Á có 16 đội chia vào bốn bảng, hai đội dẫn đầu mỗi bảng giành vé vào tứ kết.

Hạ Malaysia, U23 Việt Nam lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử SEA Games

Cực phẩm cầu lông Lee Zii Jia từ Malaysia: Số thành tích chất lượng như số “múi” trên người

Netizen Việt soạn "đơn xin lỗi" sau màn đánh đầu của Tiến Linh

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ