Madam Pang chi 700 triệu đồng thưởng tuyển thủ nước nhà

Madam Pang – Nữ doanh nhân quyền lực bậc nhất đang đảm nhận vị trí trưởng đoàn của đội tuyển Thái Lan tại SEA Games 31.

Với những người hâm mộ yêu mến bóng đá, thường xuyên theo dõi các giải đấu chắc chắn không còn xa lạ với cái tên Nualphan Lamsam (hay còn gọi là Madam Pang). Cô là người thường xuyên đảm nhận vị trí trưởng đoàn của đội tuyển Thái Lan trong nhiều giải đấu, trong đó không ít lần chạm trán với đội tuyển Việt Nam.

Xinh đẹp, giàu có và bản lĩnh… là những gì mà người hâm mộ có thể nhắc đến Madam Pang. Người phụ nữ quyền lực này không chỉ nổi danh khi gắn liền với bóng đá, mà còn là một cái tên "khét tiếng" trong giới kinh doanh. Thành tích học tập khủng, gia thế quyền lực, cùng vẻ ngoài chẳng kém những minh tinh trong showbiz của Madam Pang luôn khiến nhiều người trầm trồ.

madam pang chi 700 trieu dong thuong tuyen thu nuoc nha - anh 0
Không chỉ gia thế khủng, cô còn khiến nhiều người ngỡ ngàng trước nhan sắc xinh đẹp và bản lĩnh kinh doanh

Gia thế quyền lực, kinh doanh giỏi: Tài sắc vẹn toàn!

Nualphan Lamsam tên thân mật là Madam Pang (sinh năm 1966), ở Bangkok (Thái Lan). Cô khiến nhiều người ngưỡng mộ trước gia thế khủng của bản thân. Theo đó, Dòng họ Lamsam có gốc Trung Quốc, nhưng đến Thái Lan sinh sống và kinh doanh, Madam Pang là con cháu đời thứ 5 và vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp gia đình.

Cô được biết đến như một tỷ phú nức tiếng tại xứ "Chùa Vàng", đồng thời chính là người thừa kế của gia tộc quyền lực Lamsam, đây là gia tộc sở hữu Kbank (Ngân hàng Kasikorn) - một trong những ngân hàng lớn nhất tại Thái Lan với giá trị gần 100 tỷ USD. Bên cạnh đó, gia tộc này còn có em họ của cô là Banthoon Lamsam đang đảm nhận chức giám đốc điều hành, với tài sản lên đến 680 triệu USD, gia đình này được liệt kê vào danh sách những tỷ phú bậc nhất tại Thái Lan.

madam pang chi 700 trieu dong thuong tuyen thu nuoc nha - anh 0
Nhan sắc không tùy vết của Madam Pang ở tuổi ngoài 50 khiến nhiều người ngưỡng mộ

Madam Pang từng tốt nghiệp chuyên ngành Marketing tại trường ĐH Chulalongkorn, một trong những ngôi trường thuộc top đầu của đất nước. Sau khi hoàn thành chương trình học tại đây, cô tiếp tục theo học tại ĐH Boston để lấy bằng thạc sĩ quản lý.

Ngoài ra, cô còn được biết đến với cuộc sống hôn nhân viên mãn với Đại tá Naras Savestanan, là Tổng giám đốc cục quản lý trại giam ở Thái Lan. Hiện tại, cô đang là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tại Công ty Bảo hiểm Muang Thai Insurance.

madam pang chi 700 trieu dong thuong tuyen thu nuoc nha - anh 0
Trong những bức ảnh đời thường được cô đăng tải, có thể thấy nhan sắc chẳng kém cạnh các minh tinh showbiz
madam pang chi 700 trieu dong thuong tuyen thu nuoc nha - anh 0
Ngoài công việc kinh doanh chính, cô còn là nhà phân phối cho rất nhiều những nhãn hàng lớn tại Thái Lan

Theo một số chia sẻ, Madam Pang cũng là một người nghiện mua sắm, cô liên tục nhập khẩu các hàng hiệu từ nước ngoài về bán ở Thái Lan. Song song với những công việc kinh doanh chính, cô còn là một nhà phân phối lớn các thương hiệu như Hermes, Saint Honore… hay đồng sở hữu công ty phân phối ô tô Audi.

Tình yêu đặc biệt dành cho môn "thể thao vua"

Dù cuộc sống kinh doanh và gia đình có nhiều bận rộn, nhưng với tình yêu với bóng đá, trong suốt thời gian qua cô vẫn luôn dành những sự đầu tư rất chỉnh chu cho đội tuyển nước nhà. Madam Pang hiện đang là Chủ tịch đội bóng Port Football Club - CLB có thâm niên lâu đời tại Thái Lan, và cũng từng làm trưởng đoàn bóng đá nữ Thái Lan tham dự World Cup 2019.

madam pang chi 700 trieu dong thuong tuyen thu nuoc nha - anh 0
madam pang chi 700 trieu dong thuong tuyen thu nuoc nha - anh 0
Madam Pang cho biết bóng đá là niềm đam mê rất lớn của cô, nên trong suốt thời gian qua luôn dành nhiều tâm huyết cho các đội tuyển

Madam Pang khẳng định bóng đá là một niềm đam mê rất lớn của bản thân, nên không ít lần trong các giải đấu cô đã chi một số tiền rất lớn để đầu tư cho các tuyển thủ. Cô chính là một người có đóng góp rất lớn cho đội tuyển Thái Lan, chính nhờ điều này nên cô được bổ nhiệm làm Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan tham dự AFF Cup 2020. Thậm chí trong giải đấu này, Madam Pang đã chi khoảng 700 triệu đồng để thưởng cho các tuyển thủ nước nhà.

Với khả năng của mình, Vị Trưởng đoàn và tỷ phú doanh nhân Madam Pang đã nhanh chóng mời được các tên tuổi lớn trong giới bóng đá Châu Âu để thi đấu trong màu áo Thái Lan tại SEA Game 31, điển hình như: Jonathan Khemdee, Benjamin Davis…

Trong kỳ SEA Games 31 đang được diễn ra tại Việt Nam, cô cũng dành nhiều lời khen cho các tuyển thủ và cổ động viên theo dõi trận đấu

Trong trận đấu tại SEA Games 31 lần này diễn ra tại Việt Nam, Madam Pang chính là người dẫn đoàn đến tham gia thi đấu. Cô nhanh chóng được khán giả biết đến rộng rãi, khi ở độ tuổi ngoài 50 nhưng phong thái và bản lĩnh lại chẳng kém cạnh bất kỳ ai.

Tại giải đấu, cô cũng dành rất nhiều lời khen cho đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là những cổ động viên nhiệt huyết theo dõi xuyên suốt trận đấu. Cuộc sống với rất nhiều bận rộn, song Madam Pang vẫn thường xuyên chia sẻ cuộc sống cá nhân lên mạng xã hội, trang cá nhân của cô hiện tại đã vượt mốc 1,5 triệu người theo dõi.

SEA Games 31 (Đại hội Thể thao Đông Nam Á) là sự kiện thể thao đa môn được diễn ra tại Hà Nội trong khoảng thời gian từ ngày 12/5 đến hết ngày 23/5. Tại SEA Games 31, có 40 môn thể thao sẽ được tổ chức thi đấu. Đây là lần thứ hai Hà Nội đăng cai SEA Games kể từ năm 2003.

HOT: Bóng hồng đầu tiên đoạt HCV tại SEA Games 31, được thưởng nóng 10 triệu đồng

CĐV cổ vũ bằng giấy vệ sinh trên sân Việt Trì, công nhân dọn dẹp... khóc thét

Đã có thưởng nóng cho VĐV giành huy chương SEA Games 31

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ