Lời chia sẻ từ khán giả: Wendy đừng rải tro cốt Phi Nhung xuống biển vì lạnh lẽo lắm!

Trong các hội nhóm FC Phi nhung, không ít các bài viết chia sẻ về quyết định rải tro cốt cố nghệ sĩ xuống biển của Wendy Phạm.

Lời chia sẻ từ khán giả: Wendy đừng rải tro cốt Phi Nhung xuống biển vì lạnh lẽo lắm!

Cách đây vài hôm, trong buổi livestream tưởng niệm ca sĩ Phi Nhung tại Mỹ, Wendy Phạm cho biết, muốn để tro cốt của mẹ ở Tịnh xá Giác An khoảng 1 hoặc 2 năm. Sau đó, cô dự định sẽ đưa tro cốt của mẹ về Việt Nam để mọi người đến thăm và đưa mẹ tới Hawaii, làm lễ, rải tro cốt ở biển vì cô biết mẹ rất thích biển, không thích ở một chỗ.

loi chia se tu khan gia wendy dung rai tro cot phi nhung xuong bien vi lanh leo lam - anh 0
 Wendy Phạm sẽ rải tro cốt của mẹ ở biển. 

Lời chia sẻ của Wendy Phạm khiến không ít người bất ngờ. Nhiều ý kiến cho rằng, gia đình không nên rải tro cốt mẹ ở biển vì sẽ lạnh lẽo lắm.

Trong các hội nhóm FC Phi nhung, không ít các bài viết chia sẻ về quyết định này của Wendy. Họ đưa nhiều lời khuyên, hy vọng con gái Phi Nhung có thể thay đổi ý định này, thay vào đó hãy xây cho mẹ một phòng thờ để khán giả có thể ghé viếng.

loi chia se tu khan gia wendy dung rai tro cot phi nhung xuong bien vi lanh leo lam - anh 0
  Lời chia sẻ của Wendy Phạm khiến không ít người bất ngờ.   

Trích nguyên văn lời chia sẻ của một khán giả:

Wendy ơi! Hãy xây một phòng thờ trong chùa để thờ mẹ và lưu giữ những kỷ vật của mẹ. Hoặc đem về chùa Pháp Lạc, để sau này có ai đi bắc về nam/ đi nam về bắc, mọi người còn có chỗ ghé qua thăm chị. Vì khi còn sanh tiền chị luôn là người thích khán giả luôn nhớ tới mình và hàng ngày chị luôn vui đùa với các con. Hơn nữa chị là người của công chúng, con không nên đem chị ra biển chị sẽ cô đơn, lạnh lẻo lênh đênh trên biển rồi biết thăm ở đâu. Tội lỗi thiêu nóng rồi giờ lênh đênh đáy biển lạnh tội mẹ lắm con ơi. Wendy Phạm con ơi! Đừng làm vậy với mẹ đau lòng lắm.

loi chia se tu khan gia wendy dung rai tro cot phi nhung xuong bien vi lanh leo lam - anh 0
Lời chia sẻ từ khán giả: Wendy đừng rải tro cốt Phi Nhung xuống biển vì lạnh lẽo lắm! 

Trước đó, trả lời những ý kiến từ phía khán giả của Phi Nhung, đại diện thân hữu cũng đưa ra những lý do về quyết định rải tro cốt cố nghệ sĩ ở biển như sau: Thứ nhất di nguyện của người ra đi, không nên thay đổi. Thứ 2 rải tro cốt xuống biển không có nghĩa là linh hồn đi lang thang phiêu bạt. Thứ 3 chị Phi Nhung theo đạo Phật, chị ấy hiểu rõ những việc mình làm. Thân này là do bốn đại: đất, nước, gió, lửa, kết hợp tạo thành. Khi còn đủ duyên thì nó còn hoạt động, nhưng khi hết duyên thì nó tự tan rã thế thôi.

Thay vì sử dụng đồng tiền cho việc làm mồ mả tốn kém, hoặc đem vào thờ ở trong tháp, thì chúng ta nên đem đồng tiền đó để cứu giúp cho những người không may. Họ đang lâm vào hoàn cảnh đau khổ ngút ngàn như đau ốm, đói khát... Như vậy, thật là có ích lợi vô cùng. Chị Phi Nhung cũng muốn vậy thôi. Nên tôn trọng ý người đã khuất, chị đã cống hiến cả đời cho xã hội rồi".

loi chia se tu khan gia wendy dung rai tro cot phi nhung xuong bien vi lanh leo lam - anh 0

Cố nghệ sĩ Phi Nhung bên tà áo dài và vẻ đẹp nhiều thế hệ mãi chẳng quên

Tro cốt Phi Nhung đã được đưa về nhà, hình ảnh bàn thờ cố ca sĩ tại Mỹ

Xúc động tâm sự con gái ruột Phi Nhung: "Con không bao giờ có thể hy sinh như mẹ đã từng..."

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ