Lisa (BLACKPINK) và hành động ghi điểm mạnh đối với Knet

Netizen xứ sở kim chi đã dành những lời có cánh cho main dancer của BLACKPINK vì cách cô nàng thể hiện tình cảm đối với Hàn Quốc.

Lisa là một trong những idol người Thái thành công nhất tại Kpop. Không chỉ khẳng định tài năng phù hợp với ngành công nghiệp giải trí xứ sở kim chi, main dancer BLACKPINK còn thể hiện sự am hiểu, thân thuộc đối với văn hoá Hàn Quốc. Cũng chính vì vậy mà không ít lần công chúng lầm tưởng cô nàng là người Hàn 100%.

lisa blackpink va hanh dong ghi diem manh doi voi knet - anh 0
Nhiều khán giả không biết Lisa là người Thái Lan.

Bắt đầu cuộc sống thực tập sinh tại YG vào năm 2011 với quyết tâm mạnh mẽ trở thành idol Kpop, Lisa đã tập trung học tiếng cũng như mọi thứ khác về văn hoá Hàn Quốc. Thậm chí có lần Lisa đã chia sẻ, hiện tại mỗi lần mơ, ngôn ngữ mà cô nàng sử dụng trong giấc mơ cũng là tiếng Hàn chứ không phải tiếng Thái.

lisa blackpink va hanh dong ghi diem manh doi voi knet - anh 0
Lisa sử dụng tiếng Hàn có lúc còn thường xuyên hơn tiếng mẹ đẻ.

Gần đây trên một diễn đàn mạng tại Hàn, có topic tổng hợp những lần Lisa sử dụng cụm từ "đất nước của chúng ta" để nói về Hàn Quốc đã nhận được nhiều bình luận tích cực từ Knet. Netizen xứ sở kim chi dành những lời có cánh cho nữ idol vì tình cảm mà cô nàng đã dành cho đất nước này.

lisa blackpink va hanh dong ghi diem manh doi voi knet - anh 0

Một số bình luận từ Knet:
- Trong tất cả các idol ngoại quốc, Lisa là người dẫn đầu về phát âm và từ vựng.
- Biệt danh của cô ấy chính là "Đại Hàn Thái quốc". (ghép từ Đại Hàn dân quốc và Thái Lan)
- Chúng tôi công nhận Lisa là một công dân Hàn Quốc.
- Cô ấy còn phát âm tiếng Hàn tốt hơn cả tôi.
- Cô ấy nên được phong "công dân Hàn danh dự".

lisa blackpink va hanh dong ghi diem manh doi voi knet - anh 0
Lisa được Knet khen ngợi vì tình cảm dành cho Hàn Quốc.

Những nhóm nhạc Kpop có tất cả chỉ thiếu... daesang

6 thành viên BTS lọt top 10 idol nam Kpop tháng 7, 2PM có đại diện trong top 3

Nhờ Lisa BLACKPINK ghi nhận thành tích chưa từng có tiền lệ ở Hàn Quốc

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ