Leonor: Nàng công chúa Tây Ban Nha nhỏ tuổi nhưng "nắm trong tay" vận mệnh đất nước?

"Cá Koi nhỏ của Tây Ban Nha"- công chúa Leonor vượt qua công chúa Charlotte xứ Cambridge trở thành "đứa trẻ hoàng gia được yêu thích nhất" với 64,7% số phiếu bầu.

Công chúa Infanta Leonor - con gái lớn của Vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia, đứng đầu trong danh sách người thừa kế ngai vàng của Tây Ban Nha, chào đời vào ngày 31 tháng 10 năm 2005 tại Bệnh viện Quốc tế Rubber ở Madrid.

Sự ra đời của Infanta Leonor như một "vị cứu tinh" thậm chí cô còn được ví như "cá Koi nhỏ của Tây Ban Nha" khi những tình trạng không mấy tốt đẹp trước đó xảy ra trong nội bộ Hoàng gia Tây Ban Nha được cải thiện tích cực hơn. Người dân Tây Ban Nha hy vọng sự xuất hiện của thiên thần nhỏ này sẽ là một cứu cánh phá vỡ bầu không khí căng thẳng lúc bấy giờ.

leonor nang cong chua tay ban nha nho tuoi nhung nam trong tay van menh dat nuoc - anh 0
Ngay từ khi chào đời, công chúa Leonor luôn được sự chú ý của người dân và giới truyền thông

Ngoài danh hiệu chính thức là Công chúa của Asturias, công chúa Leonor còn có các danh hiệu lịch sử khác như: Công chúa của Girona, Công chúa của Viana, Nữ công tước xứ Montblanc, Nữ bá tước xứ Cervera và Phu nhân của Balaguer. Nếu thừa kế ngai vàng, Leonor sẽ là nữ hoàng đầu tiên của Tây Ban Nha kể từ Isabella II, người trị vì từ năm 1833 đến năm 1868.

Để trở thành một người kế vị xứng đáng, công chúa Leonor đã được quan tâm giáo dục nghiêm khắc và kỹ lưỡng ngay từ khi còn bé. Vì chiếm được kỳ vọng và yêu mến ngay từ lúc sinh ra, công chúa Leonor được Vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia chuẩn bị một sự quan tâm giáo dục đặc biệt.

Công chúa Leonor đã thành thạo tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ả Rập khi chỉ mới 8 tuổi. Không chỉ giỏi ngoại ngữ, công chúa Leonor và em gái là công chúa Sofia còn được trang bị kiến thức và kỹ năng mảng năng khiếu nghệ thuật như được học ballet, piano và thường thức nhạc cổ điển hằng tuần.

leonor nang cong chua tay ban nha nho tuoi nhung nam trong tay van menh dat nuoc - anh 0
Leonor (trái) cùng Sofia đọc Don Quixote tại Cung điện Zarzuela ở Madrid (23/4/2020) (Ảnh: Getty Images)

Leonor và Sofia đều được dạy một cách sống rất nề nếp, quy củ theo đúng chuẩn Hoàng gia, buổi sáng được bố mẹ kiểm tra kiến thức liên quan đến Hoàng gia, ban đêm không được phép dùng điện thoại mà thay vào đó là đọc sách trước khi đi ngủ. Việc học tập ở trường cả hai công chúa đều phải đạt những mức điểm cao và tuyệt đối.

Từ năm 12 tuổi, công chúa Leonor được tham dự nhiều sự kiện chính thức của hoàng gia. 13 tuổi, Leonor có bài phát biểu chính thức đầu tiên trước công chúng. Vào lễ kỷ niệm 40 năm Hiến pháp Tây Ban Nha, được công nhận tại Viện Cervantes ở Madrid, sau khi cha cô, vua Felipe đọc lời mở đầu của Hiến pháp, với "một giọng chắc chắn", công chúa Leonor đọc bài đầu tiên trong số 169 bài báo của tờ Carta Magna Tây Ban Nha. Sự xuất hiện trong những buổi gặp mặt quan trọng trong cả đối nội và đối ngoại khiến công chúa Leonor ngày càng dành được nhiều sự quan tâm chú ý.

leonor nang cong chua tay ban nha nho tuoi nhung nam trong tay van menh dat nuoc - anh 0
Công chúa Leonor của Tây Ban Nha có bài phát biểu đầu tiên nhân kỷ niệm 40 năm Hiến pháp Tây Ban Nha (31/10/2018) (Ảnh: Getty Images)
leonor nang cong chua tay ban nha nho tuoi nhung nam trong tay van menh dat nuoc - anh 0
Công chúa Leonor nhận Huân chương Lông cừu vàng từ Vua Felipe VI (Ảnh: CARLOS R. ALVAREZ)

Vào đầu năm nay, theo nhiều nguồn tin tiết lộ rằng công chúa Leonor theo học trường Đại học UWC Atlantic danh tiếng ở Vale of Glamorgan từ tháng 8 năm 2021 với chương trình Tú tài Quốc tế trong hai năm. Đây là ngôi trường chứng kiến ​​nhiều sinh viên tốt nghiệp thuộc Hoàng gia và khóa học trị giá 116.000 đô la sẽ được chi trả hoàn toàn bởi Vua Felipe và Nữ hoàng Letizia.

leonor nang cong chua tay ban nha nho tuoi nhung nam trong tay van menh dat nuoc - anh 0
leonor nang cong chua tay ban nha nho tuoi nhung nam trong tay van menh dat nuoc - anh 0
Công chúa Leonor tại Đại học UWC Atlantic (Ảnh: Getty Images)

Thời gian gần đây những hình ảnh hay đặc biệt là những clip ngắn về sự hiện diện của công chúa Leonor trong các sự kiện quan trọng có sức lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội TikTok. Hầu như mọi người đều có cái nhìn thiện cảm và đầy thán phục dành cho cô công chúa nhỏ này.

Có thể nói Infanta Leonor đã thực sự phải cố gắng và hoàn thiện bản thân rất nhiều để đáp lại sự kỳ vọng của bố mẹ, của hoàng gia và người dân Tây Ban Nha. Ở độ tuổi như vậy, Leonor thực sự là một nguồn cảm hứng phấn đấu đặc biệt cho Gen Z. Công chúa Leonor có thể xem như "hình mẫu lý tưởng" mà Gen Z muốn hướng đến, từ học vấn, phong thái đĩnh đạc, tự tin đến nếp sống khoa học và nề nếp. 

leonor nang cong chua tay ban nha nho tuoi nhung nam trong tay van menh dat nuoc - anh 0
Tổng hợp những bình luận dưới những video ngắn về công chúa Leonor

Những bình luận dưới những hình ảnh của công chúa Leonor chúng ta đều nhận thấy một sự tự nhận thức được truyền tải rằng: "Sao chỉ mới 15 tuổi mà cô bé lại giỏi giang đến vậy" rồi nhìn lại bản thân đến ngán ngẩm với những mục tiêu bình thường trong cuộc sống.

Leonor đang là hình ảnh truyền cảm hứng tích cực cho nhiều bạn trẻ, phần nào giúp họ xốc lại tinh thần và lên mục tiêu hành động rõ ràng có trách nhiệm hơn. Tin rằng trong tương lai, với sự quan tâm giáo dục đặc việt của hoàng gia, đặc biệt là sự theo sát của Vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia, công chúa Infanta Leonor sẽ trở thành một nữ vương sẽ được người dân Tây Ban Nha yêu mến và cảm phục.

Gặp gỡ 5 nhà hoạt động Gen Z đang từng bước thay đổi thế giới

5 yếu tố để Khánh Vy trở thành "người kế nhiệm" cho vai trò MC của Đường lên đỉnh Olympia

NTK Gen Z Phan Đăng Hoàng: 2 phút gặp gỡ Tổng biên tập Vogue và BST thời trang mang cảm hứng Việt

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ