Lệ Quyên hát Cô Đôi Thượng Ngàn: "nghe mệt, chưa ra được đúng chất chầu văn"?

Dù là hát "chơi" theo yêu cầu của khán giả nhưng Lệ Quyên lại nhận về nhiều trái chiều.

Lệ Quyên được sinh ra trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật khi có bố mẹ đều là những nghệ sĩ. Trong đó mẹ cô là nghệ nhân hát chèo nên ngay từ nhỏ, Lệ Quyên đã sớm được tiếp xúc với dòng nhạc dân gian và bộc lộ năng khiếu với thể loại này.

Mới đây, nữ ca sĩ khiến khán giả thích thú với đoạn hát chầu văn theo yêu cầu của khán giả tại một liveshow. 

Cụ thể, nữ ca sĩ chọn hát trích đoạn trong bài Cô Đôi Thượng Ngàn - bài hát nổi tiếng trong thể loại chầu văn.

Vì là yêu cầu ngẫu hứng từ khán giả nên nhạc cụ sử dụng cho bản nhạc dân gian là piano. Tuy vậy khán giả cho rằng giai điệu truyền thống nền nhạc cụ hiện đại chính là điểm ấn tượng, thú vị.

le quyen hat co doi thuong ngan nghe met chua ra duoc dung chat chau van - anh 0

Nhiều khán giả để lại bình luận dưới clip phần trình diễn của Lệ Quyên:

- Chị Quyên hát theo yêu cầu của khán giả bài này khỏi sợ bị đánh bản quyền!

- Mình ở Nam, hầu như rất ít biết về cách hát này - chỉ xem qua mạng, nhưng vẫn thích nghe vì giai điệu vui vui và cuốn hút lắm chứ!

- Chị ơi chuyển qua nhạc chầu coi bộ nổi tiếng hơn đó!

- Hay thì cũng có hay thật nhưng chưa ra được đúng chất của Chầu Văn Đạo Mẫu.

- Lệ Quyên hát dòng này cá nhân mình thấy không hợp, chỗ giọng khàn có khi hơi hụt hụt nghe mệt, hát không dở chứ đâu có quá hay như mấy bạn khen quá.

le quyen hat co doi thuong ngan nghe met chua ra duoc dung chat chau van - anh 0
Video: Lệ Quyên biểu diễn cùng mẹ tại liveshow năm 2019.

Giọng ca Giấc Mơ Có Thật từng cho biết, cô muốn thực hiện được ước nguyện của mẹ là hát chầu văn trên sân khấu chuyên nghiệp.

Vào năm 2019, cô đã cùng mẹ xuất hiện trong liveshow riêng. Tuy nhiên, Lệ Quyên vẫn giấu mặt mẹ vì mong muốn bà được sống những năm tháng tuổi già yên bình.

 Lệ Quyên chia sẻ, mẹ là hình mẫu và cũng là người cho cô nhiều cảm hứng nhất trong nghệ thuật. Mẹ vốn là một nghệ sĩ hát chèo, nhưng vì thành kiến "xướng ca vô loài" nên ước mơ được một lần đứng trên sân khấu lớn vẫn chưa thể thành sự thật.

Với phần trình diễn này, Lệ Quyên không những giúp mẹ thực hiện điều dang dở mà còn giúp cho khán giả thưởng thức giọng hát của "nữ hoàng phòng trà" với thể loại nhạc dân gian.

Lệ Quyên sinh năm 1981 tại Hà Nội, được mệnh danh là "Nữ hoàng phòng trà" đã đem lại cho người hâm mộ những ca khúc nhẹ nhàng với chất giọng trầm và khỏe, dễ đi vào lòng người. Cô đã có cho mình một danh sách dài các bản hit từ lúc chập chững vào nghề cho tới nay.  

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ