'Là hát nhạc Hoa hay cải lương?'

Những phản ứng của khán giả về sân khấu mới của một trong những tên tuổi nổi tiếng nhất trong giai đoạn teen-pop.

Lương Bích Hữu là nhân tố gắn liền với hình ảnh "cô gái Trung Hoa" cùng giọng ca cao vút, trong sáng. Nhưng ở năm 2022, giọng hát của cô đang có dấu hiệu ngày càng đi xuống. Cô hát chênh phô, thậm thụt nhiều hơn và không còn cho thấy được trình độ thanh nhạc ổn định như trước.

Bản live mới nhất tại một đêm nhạc cũng đã chứng minh rất rõ điều đó. Trong một không gian kín, cách cô trình diễn một ca khúc đòi hỏi có sự bay bổng như Là Em Tự Đa Tình - một ca khúc nhạc Hoa - lại không đảm bảo được nội hàm.

Tư duy xử lý của Lương Bích Hữu cũng cho thấy sự đi xuống khi vừa đặt vị trí âm thanh sai, vừa kết hợp với giọng gió không hợp lý khiến ca khúc trở nên nặng nề hơn rất nhiều.

Cách đãi chữ và luyến của idol teen pop đời đầu cũng khiến nhiều người không thoải mái. Cách hát bôi chữ ra dài hơn của cô khiến ca khúc rề rà, gây khó chịu cho rất nhiều khán giả.

la hat nhac hoa hay cai luong - anh 0

Ngoài ra, trang phục được nữ ca sĩ lựa chọn cũng hơi "sến sẩm". Một số khán giả cũng bày tỏ quan điểm của mình về phần trình diễn này:

- Nhìn phục trang kiểu này, xong cách hát tạo cảm giác mệt mỏi vậy. Là hát nhạc Hoa hay cải lương thế?

- Ủa, chị Lương Bích Hữu baby voice ngày nào giờ thành nhân tố cải lương mới rồi hả?

- Người gốc Hoa nhưng hát tiếng Hoa chán quá. Em nghĩ chị nên hát tiếng Việt sẽ tốt hơn chị Hữu ạ.

- Có chất giọng nhưng gu thẩm mỹ cả âm nhạc lẫn thời trang quá sến!

la hat nhac hoa hay cai luong - anh 0
Khán giả vẫn dành lời khen cho chất giọng của Lương Bích Hữu nhưng cách lựa chọn trang phục thì không.
la hat nhac hoa hay cai luong - anh 0
Đây là một trong những đêm nhạc đầu tiên của cô trong năm 2022.

Newbie của V-pop: Làm nhạc theo công thức 15s, vì...

Từng nhận là fan G-Dragon, Karik nói gì về Still Life?

Lần đầu tiên đôi bạn thân Đông Nhi - Noo Phước Thịnh sẽ là 'nam - nữ chính'?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ