Không có phim đóng, sao Hoa ngữ làm shipper, bán hàng rong để kiếm sống

Cbiz đình trệ, không có nhiều dự án được sản xuất khiến các diễn viên, nghệ sĩ phải đi làm nhiều việc khác để kiếm sống.

Do các cơ quan chức năng siết chặt các quy định về việc sản xuất phim khiến các diễn viên rơi vào tình trạng thất nghiệp tập thể. Từ diễn viên trẻ, trung niên, quần chúng cho tới diễn viên hạng A đều từ không nhận được nhiều kịch bản cho tới không nhận được bất kỳ kịch bản nào.

khong co phim dong sao hoa ngu lam shipper ban hang rong de kiem song - anh 0

Nam diễn viên Lưu Kim chia sẻ không có phim đóng hơn 8 tháng. Để duy trì cuộc sống, ông phải đi nhặt phế liệu, bán hàng rong trên phố. Ngô Thừa Trạch (22 tuổi) cho biết phải chuyển sang làm shipper vì không được mời đóng phim, dù là vai quần chúng.

Đó là tình hình của các diễn viên không có nhiều danh tiếng, nhưng đến các diễn viên hạng B, hạng A cũng không khác biệt mấy: Ngô Cẩn Ngôn không có phim mới trong 19 tháng; Văn Kỳ 11 tháng; Trương Hàn, Trương Thiên Ái và Đường Yên 7 tháng. Trong khi Ngô Tuyên Nghi, Angelababy, Chung Sở Hy, Lý Nhất Đồng, Tôn Di, Khuất Sở Tiêu... cũng đã hơn 5 tháng không vào đoàn phim.

khong co phim dong sao hoa ngu lam shipper ban hang rong de kiem song - anh 0
Phim trường Hoành Điếm

Theo báo cáo của Tổng cục Phát thanh Trung Quốc, số phim được cấp phép sản xuất năm nay ít tới đáng báo động so với mọi năm. Tính đến tháng 9, chỉ có tổng cộng 680 bộ phim được quay. Trong khi năm 2021 có hơn 991 dự án được cấp phép sản xuất. Tại Hoành Điếm - phim trường lớn nhất Trung Quốc mỗi năm đều có gần 400 đoàn phim ghi hình. Tuy nhiên, con số này hiện tại còn chưa đến 200 đoàn.

Tình trạng ngưng trệ hiện nay theo dự đoán của người hoạt động trong ngành sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới.

Dàn nhan sắc đỉnh cao Cbiz chung khung hình, ai mới là chân ái?

Triệu Vy bị loại vào phút chót khiến cả phim phải quay lại

Các nàng "hot girl đi diễn" nổi tiếng xứ Trung

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ