Không chỉ fan Việt, fan Philippines cũng tiếc nuối khi Thiên Ân trượt top 10

Cộng đồng mạng Philippines cũng bày tỏ sự tức giận trước kết quả chung cuộc của Miss Grand International 2022.

Hậu chung kết Miss Grand International 2022, không chỉ người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam thất vọng trước kết quả Đoàn Thiên Ân bất ngờ trượt top 10, mà cộng đồng mạng trên nhiều quốc gia cũng khó hiểu trước kết quả chung cuộc, đa phần netizen dự đoán Việt Nam sẽ tiến sâu hơn vì phần trình diễn máu lửa và cuốn hút của Thiên Ân.

Người hâm mộ sắc đẹp ở Philippines bày tỏ thái độ gay gắt với chủ tịch Mr. Nawat và cuộc thi Miss Grand International. Cụ thể cộng đồng mạng Philippines không hài lòng trước kết quả top 10 của cuộc thi và cho rằng "Dì Na" đã quá thiên vị Thái Lan khi liên tục để Engfa Waraha đứng ở vị trí trung tâm trong mọi khung hình. Ngoài ra việc đại diện nước đăng cai Miss Grand International 2022 - Indonesia lọt vào top 5 cũng không thuyết phục khi khả năng hùng biện và giao tiếp bằng tiếng Anh còn khá kém so với nhiều đại diện nổi bật khác.

khong chi fan viet fan philippines cung tiec nuoi khi thien an truot top 10 - anh 0

Hàng loạt người hâm mộ sắc đẹp của Philippines hủy theo dõi kênh Instagram của Miss Grand International vì họ cho rằng Mr. Nawat đang cố tình câu kéo sức hút truyền thông để vụ lợi nhằm tăng lượng người theo dõi Instagram thông qua các cuộc bình chọn.

khong chi fan viet fan philippines cung tiec nuoi khi thien an truot top 10 - anh 0
Một bình luận đến từ cư dân mạng Philippines.

Đại diện Philippines cũng khiến người hâm mộ tiếc nuối khi chỉ dừng chân ở top 20 chung cuộc, cộng đồng mạng khuyên cô thử sức ở Miss Universe và cũng cảm thấy khó hiểu khi đại diện Việt Nam - Đoàn Thiên Ân không lọt top 10:

- Chừng nào cơn giận của Mr. Nawat với các cuộc thi hoa hậu tại Philippines không biến mất thì đừng có vương miện của Miss Grand International.

- Ngay cả đất nước Philippines cũng rất bực khi đại diện nước nhà bị out top 10. Chúng tôi sẽ bỏ theo dõi Miss Grand International.

- Nếu chọn hai đại diện Châu Á lọt vào top 10, thì nên là Philippines và Việt Nam, họ xứng đáng được vị trí cao hơn với những gì họ đã thể hiện.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) là một cuộc thi sắc đẹp quốc tế thường niên lớn thứ sáu thế giới. Hoa hậu Hòa bình Quốc tế được tổ chức lần đầu vào năm 2013. Cuộc thi được sáng lập và đặt trụ sở tại thành phố Băng Cốc, Thái Lan và được điều hành bởi Nawat Itsaragrisil. Đại diện Việt Nam đến với đấu trường MGI 2022 chính là MGV 2022 Đoàn Thiên Ân.  

Toàn cảnh vụ nữ sinh văng tục với giáo viên: nữ sinh sang chấn tâm lý, hiệu trưởng gửi "tâm thư"

Hannah Vân Anh tham dự Hoa hậu Việt Nam 2022: Học vấn như thế nào mà được xem là đối thủ đáng gờm?

Nữ kỳ thủ giành HCV cờ tiêu chuẩn U18 Châu Á: Nhan sắc tựa hot girl, thành tích đáng nể phục

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ