Khoan đã: Sao Việt "khoe" con hay "bán" hình ảnh (của con)?

Việc nghệ sĩ khoe con trên mạng xã hội là chuyện hết sức bình thường, tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng sao Việt đang cố tình dùng con cái để kiếm tiền, thu hút sự chú ý của công chúng.

Tốt khoe xấu che

Là người của công chúng, chuyện bị săm soi, khai thác quá nhiều về đời tư vốn là một áp lực không nhỏ với các nghệ sĩ. Dù vậy, có nhiều sao Việt vẫn rất vô tư và không ngại đăng tải hình ảnh của các nhóc tỳ nhà mình lên mạng xã hội.

Con cái vốn là niềm tự hào, là nguồn động lực và là "món quà" to lớn nhất của bất cứ ông bố bà mẹ nào. Vì thế, công bằng mà nói, chẳng phải mỗi nghệ sĩ, mà tất cả những ai làm cha làm mẹ đều mong muốn được khoe "thiên thần nhỏ" của gia đình mình với cả thế giới.

khoan da sao viet khoe con hay ban hinh anh cua con - anh 0

Sao Việt thích khoe con cũng vì muốn chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu, kháu khỉnh của con mình với người hâm mộ. Đồng thời, đây cũng là cách họ lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong tuổi thơ của con để làm kỷ niệm đẹp về sau.

Ngoài ra, việc này cũng phần nào giúp các nghệ sĩ Việt được thoải mái, tự do hơn trong cuộc sống đời thường. Bởi lẽ, càng giấu diếm sẽ càng gây chú ý, từ đó có thể gây ra nhiều sự việc không hay và phiền phức khác.

khoan da sao viet khoe con hay ban hinh anh cua con - anh 0

Thực tế, không ít lần sao Việt từng "khốn khổ" vì con của mình bị chụp lén, rò rỉ và được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Như Hồ Ngọc Hà từng tiết lộ lý do vì sao quyết giấu mặt Subeo khi bé còn nhỏ, nhưng đến Lisa và Leon thì thoải mái công khai con với công chúng: "Có một bài học mà Hà tự chiêm nghiệm được đó là giấu Subeo quá. Càng giấu, mọi người càng tò mò. Đi đâu cũng bị chụp ảnh, mà bị chụp rồi lại phải tới năn nỉ người ta xóa đi. 

Sau này Hà tự nhủ: Làm vậy chi cho mệt? Công khai luôn cho khỏi ai tò mò. Và rõ ràng là khi công khai hai đứa con sau của Hà, thì những chuyện phiền phức như vậy không tìm đến nữa".

khoan da sao viet khoe con hay ban hinh anh cua con - anh 0

Thế nên, việc những người nổi tiếng chia sẻ hình ảnh của con lên mạng xã hội là chuyện hết sức bình thường, và họ hoàn toàn có quyền làm điều đó.

Niềm vui ngắn, nỗi lo dài

Đồng ý rằng, khoe con là niềm vui và mong muốn của nhiều cha mẹ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, việc này dường như đang vượt xa khỏi mục đích trong sáng, tốt đẹp vốn có của nó. 

Với sức ảnh hưởng của bố mẹ, con của nhiều nghệ sĩ cũng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Chúng được bố mẹ lập cho trang cá nhân riêng và nhanh chóng trở thành những "ngôi sao nhí" trên mạng xã hội. 

khoan da sao viet khoe con hay ban hinh anh cua con - anh 0

Đáng nói, các nhóc tì nhà sao Việt giờ đây còn có thể kiếm được tiền. Dù còn nhỏ nhưng có những em bé đã trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng săn đón, thậm chí còn "đắt show" hơn cả bố mẹ.

Điển hình như bé Winnie, con gái của Đông Nhi - Ông Cao Thắng, dù chỉ mới hơn 2 tuổi nhưng đã "bỏ túi" kha khá vai diễn trong nhiều TVC quảng cáo lẫn MV chuyên nghiệp của bố mẹ. Chưa hết, Winnie còn xuất hiện trong nhiều bộ ảnh tạp chí thời trang, đồng thời được bố mẹ đưa đi diễn cùng trong nhiều đêm nhạc.

khoan da sao viet khoe con hay ban hinh anh cua con - anh 0

Nhờ sự đáng yêu của mình, hai bé sinh đôi Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý cũng liên tục được các thương hiệu đặt lịch hẹn đóng quảng cáo các sản phẩm dành cho trẻ em và gia đình.

khoan da sao viet khoe con hay ban hinh anh cua con - anh 0

Hay bé Pam, con gái của hot girl và doanh nhân Hải Long vừa gây chú ý khi trở thành em bé Việt đầu tiên có loạt ảnh đạt 1 triệu like trên Instagram cá nhân. Ngay sau đó, em bé này cũng xuất hiện cùng mẹ trong một bộ hình quảng bá cho 1 thương hiệu thời trang nổi tiếng.

khoan da sao viet khoe con hay ban hinh anh cua con - anh 0

Có thể thấy, nhiều sao Việt không ngại cho con tham gia hoạt động nghệ thuật, quảng bá hình ảnh từ khi còn quá nhỏ. Việc này đã gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận. Bên cạnh những "cái đẹp" của việc khoe con, đâu có vẫn tồn tại những điều chưa trọn vẹn. Không ít ý kiến cho rằng sao Việt đang cố tình dùng con cái để kiếm tiền, thu hút sự chú ý của công chúng và đánh bóng tên tuổi cá nhân.

Dù vô tình hay cố ý thì đây vẫn là một điều không nên. Hơn ai hết, các nghệ sĩ hiểu rõ mạng xã hội và sự nổi tiếng luôn là con dao 2 lưỡi. Vì thế, nên giữ việc khoe con ở một giới hạn nhất định, cần có chừng mực để bảo vệ tuổi thơ của con khỏi những ồn ào không đáng có.

khoan da sao viet khoe con hay ban hinh anh cua con - anh 0

Đặc biệt, con trẻ cũng cần được tôn trọng quyền riêng tư, và không phải ai cũng thích được nổi tiếng. Như vợ chồng Hứa Minh Đạt - Lâm Vỹ Dạ cũng từng tiết lộ rằng 2 con trai của họ không hề thích có ba mẹ là người nổi tiếng. Và chính 2 nghệ sĩ cũng luôn giữ cho con không bị ảnh hưởng bởi tên tuổi của ba mẹ.

Trường Giang cũng là một người rất chú trọng giữ gìn hình ảnh của con gái. Nam nghệ sĩ cho biết: "Vợ chồng tôi hay cãi lộn cũng vì vợ tôi khoái khoe con lắm, nhưng cũng thông cảm, phụ nữ mà, ai chẳng muốn khoe con. Bả hay làm lộ mặt con, tôi nói mấy lần đó, nhưng sau rồi thôi. Với tôi, con tôi để mình tôi biết là được rồi.

Tôi không có ý định lập trang mạng xã hội cho Destiny. Bé nhà tôi cũng đâu được cho xem TikTok. Con tôi chỉ được cho coi những kênh quy định, ví dụ như dạng bé học vẽ, bé làm đồ chơi, bé nói tiếng Anh..., nó thích nói tiếng Anh lắm. Chứ bé không được theo dõi Youtube và TikTok, vì có thể có những điều tiêu cực".

khoan da sao viet khoe con hay ban hinh anh cua con - anh 0

Sao Việt tạm gác "hào quang showbiz" để theo đuổi học vấn

"Người Ấy Là Ai" mùa 5 chính thức khởi động

Dương Lâm: “Tôi chưa đủ tầm thay thế Trấn Thành - Trường Giang”

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ