Khoan đã, đừng dễ dãi với tội ác

Minh Béo - một nghệ sĩ với tiền án lẫy lừng, thời gian hối cải chưa bao lâu đã được vui mừng vinh danh ở một sân khấu lớn tầm ở toàn quốc. Từ bao giờ mà ấu dâm nhẹ nhàng chỉ bằng một khuyến cáo hạn chế hoạt động?

khoan da dung de dai voi toi ac - anh 0

Năm 2022 chỉ vừa qua 20 ngày, showbiz Việt đã vội "mở bát" bằng một sự kiện chấn động.

Vừa qua, cộng đồng mạng được một phen ngỡ ngàng khi Minh Béo bất ngờ được trao huy chương bạc trong Liên hoan kịch nói toàn quốc khu vực phía Nam. Ngay lập tức, mạng xã hội bùng nổ ồn ào, chỉ trích và tức giận. 

Thật hiếm khi mới thấy một sự kiện khiến nhiều nhà báo lớn nhỏ, buộc phải lên tiếng vì bức xúc đến thế. Nhưng sự tức giận này là hoàn toàn dễ hiểu vì thật quá lố bịch là khi người ta dễ dàng chấp nhận, vinh danh một nghệ sĩ có tiền án quấy rối và xem nhẹ sự thiếu đạo đức. 

khoan da dung de dai voi toi ac - anh 0
Sau 9 tháng thụ án ở Mỹ, Minh Béo quay trở về Việt Nam và dần hoạt động trở lại

Giữa quan điểm "cảm hoá" của ban tổ chức, câu hỏi đặt ra liệu thật sự có nên mở lòng đón nghệ sĩ tai tiếng quay trở lại sân khấu? Và nên đối thế nào với trường hợp của Minh Béo?

khoan da dung de dai voi toi ac - anh 0

Phát ngôn "ngỡ ngàng" đến từ ban tổ chức khi cho rằng: "Chúng ta nên chọn cảm hóa một con người hay là đẩy con người đó đến không còn con đường sống?"

Đi kèm với ý kiến trên, ban tổ chức của Liên hoan kịch nói cũng cho biết hoàn toàn không có ý kiến gì trước "quá khứ" của nam nghệ sĩ, vì "đã có pháp luật xử lý" mà chỉ chấm dựa trên chất lượng tác phẩm đã khiến khán giả và giới báo chí bùng nổ bức xúc. 

Sau 6 năm từ sự kiện cho đến nay, người ta vẫn chưa một lần nhìn thấy sự hối cải và thậm chí thời gian ngừng hoạt động để ăn năn của nam diễn viên là quá ít ỏi. Thậm chí không ít lần sau đó Minh Béo lại tiếp tục bị "réo tên" vì nghi án "gạ" diễn viên trẻ. 

khoan da dung de dai voi toi ac - anh 0
Một nhân vật với tiếng tăm và vết nhơ như thế lại vừa được vinh danh trong một sự kiện tầm cỡ quốc gia. Vì "chuyện đã qua lâu rồi" và "cần phải mở lòng cảm hoá con người bằng nghệ thuật". 

Khoan nói về chuyện có chấp nhận hay không Minh Béo trên con đường hoạt động nghệ thuật, mà chuyện "lố" nhất nằm ở việc vinh danh tên của nam diễn viên. 

Ở thời điểm hiện tại, rõ ràng Minh Béo không bị pháp luật trong nước cấm hoạt động nghệ thuật và vở kịch của anh cũng không vi phạm điều gì, không có chế tài ngăn cản nam nghệ sĩ. Chính vì thế nó càng làm cho câu chuyện thêm phần… hài kịch. 

Khán giả ở dưới "vỗ tay" vinh danh cho… một nghệ sĩ từng thụ án ấu dâm!

khoan da dung de dai voi toi ac - anh 0

Khi nghe "lời kêu gọi" cảm hoá nghệ sĩ từng mắc lỗi bằng nghệ thuật, tôi cho rằng chúng ta nên ngừng đánh tráo các khái niệm. Làng giải trí có nhiều loại tai tiếng, nhưng không phải tất cả trong số đó đều có thể nhận "khoan hồng". Ở đây, Minh Béo không phải là một sai lầm nhỏ, không đáng có. Mà nó là tội danh nghiêm trọng, là hành vi trái đạo đức và pháp luật. 

Chiếu theo mức độ nghiêm trọng của những gì anh đã gây ra, việc ngừng hoạt động trong thời gian ngắn là quá ít ỏi. Trên thế giới, vô số ngôi sao tầm cỡ đều phải dùng sự nghiệp của chính mình để trả giá cho tấn công tình dục. Còn Minh Béo lại được vinh danh? 

khoan da dung de dai voi toi ac - anh 0
Ngô Diệc Phàm tiêu tùng sự nghiệp, đi tù và mất trắng dù là đỉnh lưu số 1 Cbiz
khoan da dung de dai voi toi ac - anh 0
Armie Hammer, cast Call Me By Your Name cũng là một trường hợp tiêu tan sự nghiệp vì bạo lực tình dục

Theo nhiều bên liên quan cho biết đánh giá câu chuyện trên bằng pháp luật, rõ ràng Minh Béo hay công ty của anh, và thậm chí là Liên hoan kịch nói đều không ai làm trái pháp luật. Nhưng khoan hãy luận bằng pháp luật. Bởi việc làm của nam diễn viên đã vượt mức "một sai lầm" có thể để được "cảm hoá", "tha thứ". 

khoan da dung de dai voi toi ac - anh 0

Việc một tội phạm trẻ em quay trở lại hoạt động nghệ thuật như cũ, được chấp nhận biểu diễn trên sóng, trước bao nhiêu người và thậm chí còn được vinh danh, khiến tôi quan ngại về quyền trẻ em và hơn hết liệu đây là cảm hoá hay là xem nhẹ hành vi tội phạm. 

Án phạt, tù tội dành cho những kẻ thực hiện tội ác, nhưng chỉ cần xong xuôi thụ án, mọi thứ sẽ lại quay về như cũ? Không mất mát gì, không tổn hại gì? Thậm chí chẳng cần thời gian hối lỗi? Đây chẳng phải cho thấy chúng ta chưa thật sự đặt nặng và quan tâm đến xâm hại tình dục trẻ em hay sao? 

khoan da dung de dai voi toi ac - anh 0

Sẽ ra sao nếu hành động "cảm hoá" này chính là tiếp tay cho họ dụ dỗ người khác? Sẽ có bao nhiêu nạn nhân nữa nếu chúng ta dễ dãi "cảm thông" với tội danh?

Trong bối cảnh cả nước đang nhức nhối về vấn đề bảo vệ trẻ em, thì Minh Béo nhẹ nhàng phủi bỏ tội danh, dễ dàng mặc lại chiếc áo nghệ sĩ và cứ thế biểu diễn tung hoành ngang dọc sân khấu dưới cái mác "được nghệ thuật cảm hoá". Thật sự quá phản cảm. 

khoan da dung de dai voi toi ac - anh 0

Không chỉ xem nhẹ tội ác, mà việc vinh danh Minh Béo còn cho thấy người ta quá xem nhẹ quy chuẩn đạo đức của một người nghệ sĩ. 

Ban tổ chức Liên hoan có nói, chỉ chấm điểm dựa trên chất lượng tác phẩm, dựa trên nghệ thuật và không quan trọng đời tư. Nhưng liệu có phải nghệ sĩ chỉ cần có tài là đủ? Câu trả lời chính là trước cái tài, người ta cần cái đức hơn cả. 

khoan da dung de dai voi toi ac - anh 0
Một lần nữa, nó lại cho thấy Showbiz Việt còn quá nhiều lỗ hỏng, từ lỗ hỏng trong quan điểm, tư duy đối với người biểu diễn mà còn là lỗ hỏng trong các tiêu chí và quy định đối với nghệ sĩ. 

Tất cả những sự loại bỏ này cho thấy người ta xem trọng đạo đức làm nghề hơn cả tài năng. Bởi ngày nay, nghệ sĩ đại diện cho nhiều giá trị hơn việc chỉ biểu diễn. 

Trên sân khấu, người nghệ sĩ là hình ảnh phản chiếu mong muốn, khát vọng của công chúng, là người đi đầu cho khán giả nhìn theo. Và sẽ ra sao khi một trong số những "tấm gương" đó là một người từng thụ án. Không những thế, đối tượng trong "vụ Minh Béo" lại là trẻ em. Tôi tự hỏi những khán giả đang là bậc phụ huynh sẽ cảm thấy ra sao khi ngước nhìn Minh Béo trên sân khấu? 

Ở đây không nói đến "triệt đừng sống", nhưng nó hoàn toàn không đồng nghĩa với việc anh xứng đáng được vinh danh trên một sân khấu lớn, hay hoạt động nghệ thuật. Sẽ ra sao khi trên sân khấu, người ta bàn về cái xấu, bàn về tội ác mà người nhập vai lại chính là đương sự? 

Khoan đã, phát ngôn nhấn chìm Hà Anh

Khoan đã, văn hóa... lỡ quên credit

Minh Béo gây tranh cãi khi nhận huy chương, Cục Nghệ thuật biểu diễn nói gì?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ